TTVH Online

40% người Bỉ có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo khó

23/09/2022 08:15 GMT+7

Chuyên gia kinh tế Bỉ, ông Bruno Colmant, cho biết khoảng 40% người dân nước này có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo khó do ảnh hưởng của giá năng lượng tăng cao và lạm phát phi mã.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, chuyên gia kinh tế Bỉ, ông Bruno Colmant, cho biết khoảng 40% người dân nước này có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo khó do ảnh hưởng của giá năng lượng tăng cao và lạm phát phi mã.   

Hơn 120 triệu người dân EU có nguy cơ rơi vào nghèo đói

Hơn 120 triệu người dân EU có nguy cơ rơi vào nghèo đói

Có khoảng 122 triệu người dân Liên minh châu Âu (EU), chiếm 24,5% dân số EU, có nguy cơ rơi vào tình trạng nghèo đói và bị phân biệt đối xử trong xã hội.

Chuyên gia Colmant nêu rõ rủi ro nghèo đói được tính khi tổng thu nhập ròng của một hộ gia đình giảm xuống dưới 60% thu nhập ròng trung bình. Theo đó, một lao động bị liệt vào diện nghèo khi thu nhập bình quân đầu người mỗi năm ít hơn 15.443 euro (15.156 USD), hoặc thu nhập của một hộ gia đình gồm 2 người lớn và 2 trẻ em ít hơn 32.430 euro/năm (31.828 USD).   

Theo cách tính như vậy, trên 40% dân số Bỉ sẽ chịu ảnh hưởng do cơn bão giá đang hoành hành tại Bỉ và châu Âu. Các hộ gia đình Bỉ đã phải trả thêm 6,1 tỷ euro (5,99 tỷ USD) cho khí đốt, điện và hệ thống sưởi trong giai đoạn từ tháng 9/2021 - 8/2022 so với năm 2019.

Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Brussels - thủ đô của vương quốc Bỉ. Ảnh: Internet

 Mặc dù tiền lương và các khoản trợ cấp an sinh xã hội đã bù đắp một phần chi phí, nhưng chi phí năng lượng vẫn đè nặng lên các hộ gia đình, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Khi trừ tất cả các khoản chi thiết yếu như nước, khí đốt, điện, tiền thuê nhà, nhiều hộ gia đình sẽ thấy không còn đủ tiền để trang trải cuộc sống.       

Mùa Đông sắp tới có khả năng ảnh hưởng nhiều hơn đến các hộ gia đình. Khí đốt đã đắt hơn gần 15 lần so với năm 2020 và có khả năng tiếp tục tăng mạnh. Theo ước tính của các chuyên gia, chi phí năng lượng trung bình có thể tăng lên 7.000-10.000 euro (6.870 - 9.814 USD) đối với mỗi hộ gia đình trong năm tới (tương ứng mức tăng 600-800 euro/tháng).   

Chuyên gia Colmant cho rằng để vượt qua mùa Đông khó khăn sắp tới, mỗi cá nhân cần tiết kiệm năng lượng tối đa, đồng thời Chính phủ Bỉ cũng phải có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng.   

Trong bối cảnh "bão giá" hiện nay, Chính phủ Bỉ đã quyết định tăng cường một số biện pháp bảo vệ người dân như áp thuế giá trị gia tăng (VAT) 6% đối với điện và khí đốt. Tuy nhiên, hầu hết các giải pháp sẽ phụ thuộc nhiều vào cuộc họp ngày 30/9 tới của các bộ trưởng năng lượng Liên minh châu Âu (EU).          

Đức Hùng/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN