TTVH Online

Ấn Độ chi 210 triệu USD mua thêm tên lửa

23/09/2022 07:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Ấn Độ (MoD) đã ký hợp đồng với Công ty hàng không vũ trụ BrahMos (BAPL) để mua bổ sung các tên lửa BrahMos với chi phí khoảng 210 triệu USD.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 22/9, Bộ Quốc phòng Ấn Độ (MoD) đã ký hợp đồng với Công ty hàng không vũ trụ BrahMos (BAPL) để mua bổ sung các tên lửa BrahMos với chi phí khoảng 210 triệu USD.           

Ấn Độ tăng cường hoạt động can dự tại Biển Đông

Ấn Độ tăng cường hoạt động can dự tại Biển Đông

Theo hãng tin IPS ngày 6/2, khi các căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông bước vào giai đoạn mới, nhiều dấu hiệu cho thấy Ấn Độ ngày càng tăng cường can dự vào các vấn đề của khu vực này.

Bộ trên ra tuyên bố cho biết việc trang bị các tên lửa BrahMos sẽ nâng cao đáng kể năng lực tác chiến cho các hạm đội của Hải quân Ấn Độ.           

Theo MoD, hợp đồng này sẽ thúc đẩy hơn nữa hoạt động sản xuất vũ khí và đạn dược quan trọng ở trong nước với sự tham gia tích cực của các ngành công nghiệp bản địa.     

Chú thích ảnh
Tên lửa BrahMos trong một cuộc diễu binh của Quân đội Ấn Độ

BrahMos là hệ thống vũ khí chính của tàu chiến Hải quân Ấn Độ. Phiên bản BrahMos được phóng từ dưới nước cũng đang được phát triển. Phiên bản này sẽ không chỉ được lắp đặt trong các tàu ngầm của Ấn Độ mà còn được xuất khẩu cho các quốc gia thân thiện khác.

Ngọc Thúy/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN