TTVH Online

Phim 'Emergency Declaration': Bom tấn Hàn Quốc về thảm họa máy bay

10/08/2022 18:55 GMT+7

Sắp tới, phim hành động giật gân "Emergency Declaration" (Hạ cánh khẩn cấp) sẽ chính thức công chiếu trên toàn cầu.

Sắp tới, phim hành động giật gân Emergency Declaration (Hạ cánh khẩn cấp) sẽ chính thức công chiếu trên toàn cầu. Đây là tác phẩm được nhiều khán giả mong đợi, đánh dấu sự trở lại của nam đạo diễn và tài tử có tiếng của Hàn Quốc là Han Jae Rim và Song Kang Ho.

Jin BTS được phong ‘tiên quảng bá’ với kỷ lục phòng vé cho 'Emergency Declaration’

Jin BTS được phong ‘tiên quảng bá’ với kỷ lục phòng vé cho 'Emergency Declaration’

Đấy là Jin chỉ mới đi xem phim. Nếu là phim anh đóng, không biết kỷ lục còn đẩy xa tới đâu!

Cụ thể, Emergency Declaration sẽ chính thức công chiếu tại Bắc Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam… từ ngày 12/8. Trước đó, khán giả tại thị trường Hàn Quốc đã được thưởng thức từ ngày 3/8 và phim cũng đã ra mắt tại Liên hoan phim (LHP) Cannes hồi tháng 7 năm ngoái.

Quy tụ những tên tuổi có tiếng

Phòng vé Hàn Quốc gần đây đang có những dấu hiệu trở lại tích cực hậu Covid-19, khi các bom tấn hành động lần lượt áp đảo danh sách các phim được phát hành vào năm 2022 có doanh thu nội địa cao nhất. Và Emergency Declaration cũng không ngoại lệ khi góp mặt trong danh sách kể trên ngay khi vừa ra mắt.

Chú thích ảnh
Cảnh hành khách hỗn loạn trên máy bay

Có nhiều lý do để Emergency Declaration tạo cơn “sốt” tại phòng vé quê nhà. Đầu tiên, đó là tác phẩm có sự tham gia của nhà làm phim và diễn viên gạo cội của xứ sở Kim chi. Emergency Declaration do Han Jae Rim đạo diễn kiêm biên kịch.

Đây là tác phẩm thứ 5 trong sự nghiệp của Han Jae Rim, đánh dấu sự trở lại sau 5 năm kể từ The King (Ông hoàng, 2017). Ông đã thể hiện được sự tài hoa trong vai trò đạo diễn của mình bằng cách chèo lái con thuyền cảm xúc vô cùng điêu luyện, đưa sự chân thật đến cho khán giả trong từng cảnh quay qua các bộ phim nổi danh như Rules Of Dating (Quy luật hẹn hò, 2005), The Show Must Go On (Buổi diễn phải tiếp tục, 2007) và The Face Reader (Thuật xem tướng, 2013). Trong đó, The Face Reader là thành công hơn cả, đem về choHan Jae Rim6 giải Đại Chung (Grand Bell Awards) bao gồm Phim hay nhất, đồng thời đứng thứ 27 trong danh sách các bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất mọi thời đại với hơn 61 triệu USD.

Chú thích ảnh
Tài tử Song Kang Ho trong phim

Tiếp đó, phim thu hút nhờ dàn diễn viên đình đám cùng cốt truyện hấp dẫn. Emergency Declaration quy tụ dàn diễn viên bao gồm Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jeon Do Yeon, Kim Nam Gil,Yim Si Wan và Park Hae Joon. Bộ phim xoay quanh chuyến bay mang số hiệu KI501 của hãng hàng không Sky Korea, khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon tới Honolulu, Hawaii (Mỹ). Tuy nhiên, không lâu sau khi máy bay cất cánh, một hành khách bắt đầu có những biểu hiện lạ rồi tử vong trước sự bàng hoàng của các hành khách còn lại và phi hành đoàn.

Chú thích ảnh
Nam diễn viên Lee Byung Hun

Nguyên nhân là một loại virus lạ với tốc độ lây lan nhanh chóng mặt xâm nhập lên máy bay, khiến tất cả mọi người chìm trong hỗn loạn và sợ hãi. Trong tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” này, một tuyên bố đề nghị hạ cánh khẩn cấp được đưa ra khimáy bay đang ở trên độ cao hơn 8.500m.

Cuối cùng, Emergency Declaration có ngân sách đầu tư “khủng” lên đến khoảng 20 triệu USD và được khán giả mong chờ từ lâu do nhiều lần trì hoãn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Phim vốn được ấn định phát hành vào hồi đầu năm nay nhưng bị đẩy lùi cho đến nay.

Những đánh giá tích cực

Lôi cuốn từng phút nhưng không kém phần cảm xúc là đặc điểm của các bộ phim thuộc thể loại thảm họa. Trong đó, thảm họa tự nhiên không còn xa lạ gì đối với nhân loại, khi chúng ta chứng kiến những trận động đất, cơn sóng thần, núi lửa phun trào hay gần đây nhất là đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, Emergency Declaration lại không quá đào sâu vào các tình tiết máu me, ghê rợn liên quan đến chết chóc do thảm họa. Mà thay vào đó, phim tập trung vào diễn biến tâm lý của con người khi bị mắc kẹt giữa ranh giới sống và chết. Qua đó, lòngích kỷvà tình người sẽ được phản ánh vô cùng chân thực trong phim.

Chú thích ảnh
Phi hành đoàn phải đưa ra quyết định khó khăn

Tại Hàn Quốc, phim được phát hành vào ngày 3/8 trên 1.776 rạp chiếu, mở màn ở vị trí đầu bảng với 336.751 vé bán ra. Tính đến ngày 8/8, Emergency Declaration là phim Hàn Quốc có doanh thu cao thứ 5 trong năm 2022 với tổng doanh thu là 11,89 triệu USD từ 1.554.184 vé.

Các nhà bình luận phim cũng dành nhiều lời khen cho tác phẩm mới của Han Jae Rim. Cụ thể, tác giả Im Soo Yeon của Cine21 đã khen ngợi và so sánh Emergency Declaration cuốn hút tựa như kiệt tác Monster (Quái vật sông Hàn, 2006) của đạo diễn Bong Joon Ho.

Trong khi đó, cây bút Peter Debruge của Variety cho biết phim về thảm họa hàng không không có gì mới mẻ nhưng khi bạn có óc sáng tạo để thêm thắt các chi tiết thì chúng sẽ không bao giờ lỗi thời. “Han Jae Rim làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn bằng cách điều động nhân vật phản diện trẻ tuổi từ rất sớm” - trích nhận xét trên tạp chí.

Tác giả James Mottram của báo South China Morning Post cũng nhấn mạnh Emergency Declaration có một ý tưởng tuyệt vời. “Tiêu đề của phim vốn đã giải thích rằng có một chiếc máy bay gặp nguy hiểm, một phi công đã đưa ra tuyên bố hạ cánh khẩn cấp cho các nhà chức trách. Tuy nhiên, điểm đột phá ở đây là khi máy bay chở khách mang trong người một loại vi-rút chết người thì việc hạ cánh lại trở nên vô cùng khó khăn” - trích nhận xét trên báo.

Quy tụ dàn sao hạng A của Hàn Quốc

Trong Emergency Declaration, Song Kang Ho, Lee Byung Hun, Jeon Do Yeon và Kim Nam Gil lần lượt vào vai thám tử In Ho, hành khách Jae Hyuk, Bộ trưởng Sook Hee và phi công Hyun Soo.

Song Kang Ho đã trở nên nổi tiếng trên toàn cầu nhờ vai diễn trong Parasite (Ký sinh trùng, 2019) - từng đoạt giải Oscar cho Phim hay nhất. Mới đây, anh được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Cannes lần thứ 75 cho màn diễn xuất trong Broker (2022).

Trong khi đó, Lee Byung Hun từng tham gia các bom tấn của Hollywood như Biệt đội G.I. JoeKẻ hủy diệt 5, Kim Nam Gil nổi tiếng với vai chính trong Pandora (Thảm họa hạt nhân 2016), còn Jeon Do Yeon được mệnh danh là “nữ hoàng phim nóng” của Hàn Quốc.

Thành Quách

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN