TTVH Online

Tuyển Việt Nam chốt lịch đấu Singapore và Ấn Độ

08/08/2022 17:40 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Singapore và Ấn Độ trong tháng 9 để tích cực chuẩn bị cho AFF Cup vào tháng 12 tới.

Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Singapore và Ấn Độ trong tháng 9 để tích cực chuẩn bị cho AFF Cup vào tháng 12 tới.

Đội tuyển Việt Nam và 'phép thử' tích cực của thầy Park

Đội tuyển Việt Nam và 'phép thử' tích cực của thầy Park

Đội tuyển Việt Nam với nhiều sự thử nghiệm nhưng vẫn có kết quả ấn tượng trước Afghanistan trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất tối 1/6. Điều này khiến nhiều CĐV và cả HLV Park Hang Seo sẽ rất hài lòng để sẵn sàng cho những thay đổi lớn trong tương lai.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), trong kế hoạch chuẩn bị cho giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2022 (AFF Mitsubishi Electric Cup 2022), đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận cọ xát bổ ích ở giải bóng đá quốc tế do VFF tổ chức trong dịp FIFA days vào tháng 9 tới.

Cụ thể, giải bóng đá quốc tế do VFF tổ chức sẽ có sự tham dự của đội tuyển Việt Nam và hai đội tuyển khách mời là Singapore và Ấn Độ.

3 đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng và chọn ra đội vô địch giải đấu. Các trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) từ ngày 21/9 đến 27/9, trong đó đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Singapore vào ngày 21/9 và gặp Ấn Độ vào ngày 27/9.

Trong khi đó, ngày 24/9 sẽ là cặp đấu giữa Singapore và Ấn Độ.

bóng đá Việt Nam, dtvn, tuyển Việt Nam, Park Hang Seo, AFF Cup, Cup tứ hùng, danh sách đội tuyển Việt Nam, danh sách DTVN, V-League, lịch thi đấu vòng 12 V-League
Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Singapore và Ấn Độ trong tháng 9 tới tại TPHCM.Ảnh: VFF

Ấn Độ hiện đứng thứ 104 thế giới, thứ 19 châu Á, kém đội tuyển Việt Nam 7 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Ấn Độ không qua được vòng loại thứ hai World Cup 2022 khi chỉ xếp thứ ba bảng E. Đội bóng này cũng vượt qua vòng loại thứ ba ASIAN Cup 2023 với ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, đội tuyển Singapore hiện đứng thứ 159 thế giới

Theo kế hoạch đã được VFF thống nhất với HLV trưởng Park Hang Seo, để chuẩn bị cho giải đấu giao hữu quốc tế nói trên, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 17/9 tới, sau khi kết thúc vòng 16 Night Wolf V.League 1-2022.

Hiện tại, HLV Park Hang Seo cùng các thành viên trong BHL đang tích cực theo dõi các trận đấu tại V-League 1 nhằm tuyển chọn những gương mặt có phong độ tốt nhất cũng như những nhân tố mới giàu sức cạnh tranh, chuẩn bị lực lượng cho đội tuyển Việt Nam hướng tới giải vô địch Đông Nam Á 2022.

Được biết, danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam sẽ được HLV Park Hang Seo công bố vào một thời điểm thích hợp trước vòng 16 V-League 2022.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ phép tại Hàn Quốc và quay lại Việt Nam, HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự tích cực đi tới các sân đấu trong cả nước, từ Quy Nhơn, Hàng Đẫy, Pleiku đến Thống Nhất, Hòa Xuân… để trực tiếp đánh giá phong độ của các tuyển thủ, tìm kiếm các nhân tố mới bổ sung cho đội tuyển trong thời gian tới.

Đợt tập trung đội tuyển Việt Nam tháng 9 tới sẽ là dịp để HLV Park Hang Seo tiếp tục thử nghiệm đội hình, nhân sự, nhất là những gương mặt mới.

Do giải đấu quốc tế này diễn ra đúng dịp FIFA Days nên các cầu thủ hiện đang thi đấu ở nước ngoài là Quang Hải ở Pau FC hay Văn Lâm trong màu áo Cerezo Osaka hoàn toàn đủ điều kiện về nước tập trung đội tuyển quốc gia.

Hồi tháng 6 vừa qua, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng là người bắt chính trong trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Afghanistan trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM).

Đó là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 và Văn Lâm đã chơi khá ấn tượng trong ngày được HLV Park Hang Seo chọn bắt chính.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN