TTVH Online

Hàng vạn khán giả say mê với Lễ hội đường phố Carnival Hà Nam

08/08/2022 12:00 GMT+7

Hai tối 3-4/8, biển người tụ hội về các tuyến phố chính của TP. Phủ Lý, Hà Nam để tận hưởng không khí sôi động và cuồng nhiệt chưa từng có, tại Lễ hội đường phố Carnival do Tập đoàn Sun Group phối hợp tổ chức.

Hai tối 3-4/8, biển người tụ hội về các tuyến phố chính của TP. Phủ Lý, Hà Nam để tận hưởng không khí sôi động và cuồng nhiệt chưa từng có, tại Lễ hội đường phố Carnival do Tập đoàn Sun Group phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND thành phố Phủ Lý tổ chức. 

Sau những chuyến hành trình thổi bùng sự sôi động của mùa hè tại các thành phố du lịch như Sầm Sơn (Thanh Hóa), Đà Nẵng, Hòa Bình, Sun Group tiếp tục mang Lễ hội đường phố Carnival đa sắc màu đến Hà Nam. Đây là điểm đến rất mới trong hành trình làm đẹp những vùng đất của một trong những Tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.

Chú thích ảnh

Và chỉ trong hai buổi tối ngày 3-4/8/2022, trong khung giờ cố định từ 20h00 – 21h30, Lễ hội đường phố Carnival – vốn đã trở thành một “thương hiệu du lịch” của Sun Group những năm qua - đã làm bừng lên một không khí tưng bừng, đông vui và náo nhiệt chưa từng có tại thành phố thủ phủ của Hà Nam.

Hàng vạn người đã đổ xuống các tuyến đường Chân Cầu, Lê Công Thanh, Biên Hòa, để được “say mê” với âm nhạc, vũ điệu và chứng kiến những xe hoa rực rỡ sắc màu cùng dàn vũ công và nghệ sỹ từ nhiều quốc gia cống hiến tới khán giả những màn trình diễn độc đáo, cuốn hút.

Chú thích ảnh

Ngay ngày đầu khai mạc Lễ hội (3/8), khán giả đã được chứng kiến một lễ khai mạc long trọng và giàu bản sắc, với tiết mục văn nghệ dân ca Hà Nam được trình diễn bởi các nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh. Và ngay sau đó, tuyến đường Biên Hòa đã rộn rã với những tiếng chiêng, trống của đoàn vũ công bên xe diễu hành cùng tiếng reo hò của hàng vạn người dân hai bên đường. 

Chú thích ảnh

Điểm nhấn sáng tạo của Lễ hội đường phố Carnival do Sun Group đồng hành tổ chức chính là sự kết nối và mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của các vùng đất trên khắp ba miền Việt Nam tại mỗi điểm mà lễ hội đặt chân đến.

Chú thích ảnh

Những công trình mang tính biểu tượng không chỉ của riêng từng vùng đất mà của cả nước như Cầu Hôn tại Phú Quốc, Cầu Vàng tại Đà Nẵng… đã được các nghệ nhân kỳ công tạo dựng trên các mô hình xe diễu hành, để du khách được dịp chiêm ngưỡng, để tự hào về đất nước Việt Nam tươi đẹp, và khơi gợi trong mỗi người khát khao được đặt chân tới những công trình biểu tượng, những vùng đất đẹp đẽ trên quê hương Việt Nam.

Chú thích ảnh

Và tâm điểm cho đoàn xe diễu hành tại Carnival đường phố Hà Nam là xe mô hình Hà Nam, được thiết kế tôn vinh những đặc trưng du lịch của tỉnh, gồm chùa Tam Chúc, chùa Ngọc, cầu Châu Giang và núi Đọi sông Châu. 

Chú thích ảnh

Cùng với đoàn xe diễu hành rực rỡ mang sức hút đến với đường phố Hà Nam là gần 100 vũ công Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới như Uzbekistan, Ukraine, Brazil, Moldova, Colombia, Cuba, Argentina, Georgia… Mỗi xe mô hình gắn với các công trình biểu tượng của một vùng đất nơi Sun Group đặt chân đến, và trang phục của đoàn vũ công bên các xe mô hình cũng sẽ mang sắc màu và đặc trưng của vùng đất đó, tạo nên những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc sắc cho Lễ hội. 

Chú thích ảnh

Tại hai điểm dừng là ngã tư đường Chân Cầu và Lê Công Thanh cắt đường Biên Hòa, khán giả được dịp “đã mắt” với những màn trình diễn thổi thêm “sức nóng” mùa hè cho Hà Nam. Những chàng vũ công đánh trống malambo, những nghệ sỹ múa lửa điệu nghệ, những điệu múa Chăm hoài cổ, những vũ công trong trang phục tái hiện lại nước Việt cổ thời vua Hùng …, tất cả đã tạo nên bữa tiệc của những giác quan cho người xem. 

Chú thích ảnh

Khán giả hò reo, chào đón cuồng nhiệt. Những vũ điệu nóng bỏng của các vũ công quốc tế, sự lôi cuốn của các nghệ sỹ và vũ công Việt Nam trong trang phục đặc trưng của nhiều vùng đất… hai tối Carnival khiến Hà Nam như bừng sáng. Đây cũng được xem như “chỉ dấu” cho một tương lai du lịch Hà Nam, rộn rã và tưng bừng đang đón chờ phía trước, khi miền đất giàu tiềm năng này đang mời gọi các nhà đầu tư lớn vào cuộc, để đánh thức du lịch của tỉnh.

Nhiều khán giả tiếc nuối chẳng muốn về, khi lễ hội đã đến hồi kết. “Thật sự rất hoành tráng, sôi động, rất vui và đã. Người dân chúng tôi chưa khi nào được chứng kiến một lễ hội tầm quốc tế nhưng lại cũng có những đặc trưng rất Việt Nam như thế này. Rất mong là tỉnh và các Tập đoàn, doanh nghiệp sẽ chung tay, để Hà Nam sẽ còn sôi động hơn thế nữa”, bác Nguyễn Vinh Phúc - một người dân Phủ Lý chia sẻ sau hai tối Lễ hội Carnival mà bác xem đến phút chót.

Chú thích ảnh

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Hà Nam đón 1,9 triệu lượt khách với doanh thu trong lĩnh vực du lịch ước đạt trên 2 nghìn tỷ đồng. Được ví như “viên ngọc thô” của du lịch miền Bắc với vẻ đẹp hoang sơ, bình dị, Hà Nam đang từng bước đẩy mạnh phát triển thương mại-dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch. Việc chung tay cùng những doanh nghiệp lớn như tập đoàn Sun Group để tạo nên những công trình và sản phẩm du lịch đặc sắc mới mẻ được coi là nhiệm vụ trọng yếu để đưa địa phương dần sánh ngang với những “ông lớn” của du lịch miền Bắc như Quảng Ninh hay Thanh Hóa…

PTTT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN