TTVH Online

Barcelona: Lấy thìa bạc khỏi tay Pique

04/08/2022 14:37 GMT+7

Gerard Pique, được coi là ngậm thìa bạc trong mồm khi được sinh ra, nhưng trong suốt sự nghiệp và cuộc đời của mình, trung vệ 35 tuổi này phải đối mặt với rất nhiều rắc rối và thách thức.

(Thethaovanhoa.vn) - Gerard Pique, được coi là ngậm thìa bạc trong mồm khi được sinh ra, nhưng trong suốt sự nghiệp và cuộc đời của mình, trung vệ 35 tuổi này phải đối mặt với rất nhiều rắc rối và thách thức.

Barcelona: Pjanic không còn sợ hãi ở Camp Nou

Barcelona: Pjanic không còn sợ hãi ở Camp Nou

Luôn dễ dàng để trở thành thừa thãi và luôn thách thức để được nhớ đến hoặc để tồn tại ở một đội bóng lớn như Barcelona. Miralem Pjanic đã để một phần đời của mình trôi qua theo vế đầu tiên, nhưng anh đang làm tất cả để có sửa chữa điều đó.

"Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận bị thay thế và phải giải nghệ", một năm trước, trong cuộc phỏng vấn với El Pais, Pique nói rõ mục tiêu của mình ở Camp Nou, anh là một phần của sân đấu này và sẽ không muốn bước ra khỏi phần đời đó như cách mà Messi hay Suarez đã phải trải qua.

Lần này, mọi thứ đã khác...

Pique đã quen với sự chỉ trích và la ó, những kiểu phản đối anh mạnh mẽ trên khắp các sân vận động ở xứ đấu bò, anh không được chào đón ở bất kì đâu. Có những nơi còn lôi cả Shakira, người thương một thuở của anh để giễu cợt và mỉa mai.

Gần nhất, Pique bị tố cáo bắt tay với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha Luis Rubiales để ăn chia tiền thưởng giải Siêu cúp Tây Ban Nha được tổ chức Saudi Arabia. Và trong những năm trước, anh bị coi là quá tập trung vào công việc kinh doanh cá nhân, tổ chức những giải quần vợt dẫn đến mất phong độ, thể lực, gây ảnh hưởng xấu tới thành tích của Barcelona.

Những phán xét này sẽ được trả lời sau nhiều năm nữa, nhưng mùa giải này, Gerard Pique sẽ phải đối mặt với điều cuối cùng với tư cách một cầu thủ: Bảo vệ vị trí của mình ở đội bóng như cách anh đã làm suốt 14 năm qua. Có vẻ như mọi thứ phức tạp hơn cả những gì mà trung vệ 35 tuổi có thể tưởng tượng, một ngày nào đó, anh đánh mất tiếng nói trong phòng thay đồ và thậm chí, còn được yêu cầu tìm một câu lạc bộ mới, và nếu muốn ở lại, tiếp tục giảm lương.

"Danh tiếng không phải là quan trọng nhất", Xavi Hernandez không chỉ nói điều này một lần, mà HLV người Terressa được cho là trực tiếp yêu cầu người đồng đội một thời tìm giải pháp khác cho sự nghiệp, hoặc nếu ở lại Camp Nou, hãy bắt đầu mọi thứ từ trên ghế dự bị.

Nó không phải dự định của Pique trong những ngày sắp tới, anh cảm thấy bị phản bội sau khi chia tay Shakira, và những hành động của ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalunya có thể khiến anh như bị phản bội một lần nữa, và lần sau thì đau đớn hơn nhiều.

Chú thích ảnh
Theo báo chí Tây Ban Nha, mùa bóng mới này sẽ là mùa cuối cùng của Gerard Pique trong màu áo Barca

Thách thức từ đồng đội

"Hãy mang những trung vệ giỏi nhất thế giới tới đây, và anh ta sẽ ngồi ghế dự bị", Pique chống lại tất cả những kế hoạch thể thao của câu lạc bộ. Ok, anh được đáp ứng. Chủ tịch Joan Laporta luôn có câu trả lời rất nhanh.

Sự xuất hiện của Christensen và sau đó là Jules Kounde càng hiện thực hơn kế hoạch trẻ hóa đội ngũ và nâng cao tính cạnh tranh của Barcelona, nó không chỉ là sự đe dọa thoáng qua rằng vị trí của những cầu thủ lâu năm trong phòng thay đồ không đảm bảo cho anh bất kì điều gì ở mùa giải mới.

Và tốt nhất là anh hãy rời khỏi đây và mang đi những khoản tiền lương cao ngất ngưởng, đó là sự lý tưởng mà một người con của đội bóng này có thể làm để giúp đỡ gia đình mình. Sự gần gũi của những người đồng đội cũ đã biến mất, sự gắn kết giữa một cái tên lớn trong phòng thay đồ với Chủ tịch Joan Laporta cũng kết thúc. Tất cả được quyết định trên thực tại, và nó thì có vẻ rất nhẫn tâm với Pique. Pique, có thể vẫn chơi bóng đỉnh cao nhờ khả năng đọc trận đấu tuyệt vời, nhưng sự chậm chạp và những sai lầm xuất hiện nhiều hơn vào đoạn cuối của sự nghiệp luôn khiến Barcelona bị trừng phạt.

Anh đang vật lộn với những vấn đề về thể lực và chỉ chơi một ít trong các trận giao hữu đầu mùa giải và đã bị huýt sáo vì màn trình diễn tệ hại ở Las Vegas và Dallas. Pique, hãy nhìn kĩ những thách thức này: Araujo đã tự đặt mình ở trung tâm hàng thủ, Christensen và Kounde là những người rất nhanh và mạnh trong tranh chấp tay đôi. Ý tưởng của Xavi là chơi với hàng phòng ngự dâng cao nhất có thể, điều đó là không thể với Pique.

Sẽ rất thú vị để biết Pique sẽ tái tạo bản thân theo cách nào để tiếp tục trở thành một cầu thủ quan trọng cho Barca, đó là thử thách cuối cùng của anh. Pique là một người thông minh và luôn biết chờ đợi khoảnh khắc của mình.

Thiên Ý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN