TTVH Online

10 lý do Ngoại hạng Anh 2022-23 đáng xem

31/07/2022 18:14 GMT+7

Chưa đầy 80 ngày sau khi kết thúc mùa giải 2021-22, Premier League sẽ trở lại vào thứ Sáu tới với trận khai mạc mùa giải giữa Crystal Palace và Arsenal.

Chưa đầy 80 ngày sau khi kết thúc mùa giải 2021-22, Premier League sẽ trở lại vào thứ Sáu tới với trận khai mạc mùa giải giữa Crystal Palace và Arsenal.

Vì sao Man City và Liverpool thống trị Ngoại hạng Anh?

Vì sao Man City và Liverpool thống trị Ngoại hạng Anh?

Nhờ đâu Man City và Liverpool đã thống trị giải Ngoại hạng những mùa qua? Phân tích của cây bút Ryan O'Hanion trên ESPN.

Cuộc đụng độ tại Selhurst Park sẽ báo trước sự khởi đầu của một mùa giải đầy hứa hẹn. Nhà vô địch Manchester City sẽ đặt mục tiêu bảo vệ danh hiệu của họ và giành được chiếc cúp thứ năm trong sáu mùa giải, trong khi Liverpool sẽ một lần nữa tìm cách đánh bật đội hình đáng gờm của Pep Guardiola. Ngoài ra, còn có cuộc chiến hấp dẫn cho vị trí Top 4 và cuộc chiến để trụ hạng.

Tờ Daily Mail (Anh) đã chỉ ra 10 lý do tại sao Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-23 sẽ rất đáng xem.

Haaland, Nunez và cuộc đua giành Chiếc giày vàng

Man City và Liverpool đã gieo rắc thêm nỗi sợ hãi cho phần còn lại của giải đấu bằng cách giành lấy hai trong số những tiền đạo “hot” nhất thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Việc Erling Haaland cập bến Man City từ Dortmund với giá chỉ 51 triệu bảng được coi là một món hời theo tiêu chuẩn của bóng đá hiện đại. Nó mang đến kỳ vọng về khả năng vô địch giải đấu của Man City, và cũng bổ sung thêm sự thú vị cho cuộc đua Chiếc giày vàng. Người hâm mộ chắc chắn sẽ rất hiếu kỳ về viễn cảnh cạnh tranh giữa Haaland và Nunez- bản hợp đồng kỷ lục 85 triệu bảng của Liverpool từ Benfica.

 

Chú thích ảnh

  

Triều đại của Ten Hag tại Old Trafford

Erik ten Hag sẽ thu hút sự quan tâm của cả giải đấu khi lần đầu tiên sải bước trên sân Old Trafford với tư cách là huấn luyện viên MU trong trận đấu với Brighton vào Chủ nhật tới.

Ten Hag đến mang theo triết lý bóng đá của riêng mình, được lên kế hoạch tỉ mỉ - thứ mà MU đã rất thiếu trong những năm gần đây - và người hâm mộ giải đấu sẽ rất quan tâm đến cách ông thể hiện triết lý đó như thế nào.

Rõ ràng, chiến lược gia người Hà Lan đang có khối lượng công việc khổng lồ cần phải giải quyết và kết quả sẽ là chủ đề của nhiều cuộc thảo luận trong suốt mùa giải. Chắc chắn là như vậy.

 

Chú thích ảnh

  

Tác động của World Cup mùa đông đầu tiên

2022-23 là mùa giải đầu tiên có thời gian nghỉ kéo dài do World Cup diễn ra vào mùa Đông. Theo lịch, các đội thi đấu đến ngày 12/11 sẽ kết thúc giai đoạn một, sau đó giải đấu tạm dừng để nhường chỗ cho World Cup 2022. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ ngày 26/12 và kết thúc muộn hơn thông lệ khoảng 1 tuần, vào ngày 28/5/2023.

Sẽ rất thú vị khi chờ đợi xem tác động của việc nghỉ thi đấu 6 tuần nhưng quan trọng hơn, sự thay đổi này sẽ mang đến cho người hâm mộ những bữa tiệc bóng đá liên tục để tận hưởng.

Forest trở lại thời kỳ vĩ đại

Nottingham Forest đã trở lại. Forest- đội đã giành các Cúp châu Âu liên tiếp vào cuối những năm 1970, sẽ chơi bóng ở Premier League lần đầu tiên trong thế kỷ này.

Sự trở lại của đội bóng giàu truyền thống này chắc chắn sẽ mang tới những điều đặc biệt cho mùa giải mới của Ngoại hạng Anh. Họ cũng sẽ chơi ở một sân vận động cổ xưa, khác xa với những gì chúng ta thường thấy ở giải đấu. Người hâm mộ của các đội bóng khác chắc chắn sẽ rất thích những trận đấu ở City Ground, nơi mà Nottingham Forest hy vọng sẽ biến thành một pháo đài để đảm bảo thời gian của họ ở Ngoại hạng Anh không hề ngắn ngủi.

Arsenal và Spurs - liệu họ có thể thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu?

Hai đội bóng Bắc London đã được ca ngợi về cách làm ăn khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng trước thềm mùa giải mới.

Tottenham, đội đã vượt qua các đối thủ truyền kiếp của mình để giành vị trí thứ tư tại Champions League mùa trước, đã có không dưới sáu bản hợp đồng mới sau khi chiêu mộ Richarlison, Yves Bissouma, Ivan Perisic, Djed Spence, Clement Lenglet và Fraser Forster.

Arsenal cũng đã gây ấn tượng mạnh trên thị trường, đặc biệt với việc họ chiêu mộ được Gabriel Jesus từ Man City.

Sự thành công trong chuyển nhượng của 2 đội bóng này mang theo kỳ vọng, liệu họ có thể thách thức danh hiệu với Man City, Liverpool trong mùa giải tới? Nếu có, một cuộc đua danh hiệu hấp dẫn đang chờ đợi.

 

Chú thích ảnh

  

Trò chơi Fantasy Football

Sự trở lại của Premier League cũng báo trước sự trở lại của trò chơi ảo Fantasy Football. Hàng nghìn người hâm mộ sẽ chú ý theo dõi đội hình của mỗi bên, chọn một đội trước khi chắc chắn thực hiện hàng chục thay đổi trước trận đấu lớn vào ngày 5 tháng 8.

Dù chơi để giải trí hay kiếm tiền với bạn bè, trò chơi vẫn tiếp tục phát triển mỗi năm. Thậm chí còn có các trang web, ứng dụng và nhà báo chuyên tập trung vào việc thu thập tin tức nội bộ hoặc tìm kiếm tài năng tiềm ẩn.

Nó cũng gây ra các cuộc tranh luận gay gắt trong quán rượu, café. 8 triệu bảng cho Timo Werner, bạn có chắc không ? là một trong những kiểu câu hỏi đi kèm lập luận.

Tranh cãi giữa các huấn luyện viên

Tất cả chúng ta đều yêu thích sự biểu lộ cảm xúc từ một HLV đang bất mãn. Có điều gì đó rất cuốn hút, rất đáng xem về việc một HLV nổi nóng, tranh cãi trên đường piste hoặc giận dữ trong cuộc họp báo sau trận.

Họ cung cấp cái nhìn về góc độ “con người, niềm đam mê, ý chí chiến thắng” trong bóng đá. Tất cả đều được thể hiện trên khuôn mặt của các HLV.

Hãy quên những cái ôm của Guardiola và Klopp. Hãy chờ đợi về “cuộc chiến” kiểu Wenger- Mourinho mỗi tuần.

Những trận đấu sân khách

Dù có thể hơi khuôn sáo nhưng đứng sau khung thành đối phương, ăn mừng chiến thắng là một trong những cảm giác thực sự tuyệt vời của bóng đá. Những ngày thi đấu sân khách là nền tảng của fandom bóng đá. Người hâm mộ thuộc nhóm thiểu số ngay từ đầu và là nhân vật phản diện thực sự với fan đội nhà, những người luôn khiến bạn cảm thấy không được chào đón nhất có thể.

Các chuyến đi đến Forest và Craven Cottage - được cho là mảnh đất “bình dị” nhất trong giải đấu - chỉ làm tăng thêm cảm giác phấn khích cho người hâm mộ trong mùa giải này.

Cuộc chiến Top 4

Trong kỷ nguyên Premier League, chiếc vé tham dự Champions League có ý nghĩa, phần lớn là vì lý do tài chính.

Các cầu thủ nói về việc muốn hoàn thành Top 4 trước khi họ đề cập đến việc giành được những danh hiệu. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cuộc chiến giành vé tham dự Champions League lại khốc liệt đến vậy.

Ít nhất sáu đội - Man City, Liverpool, Chelsea, MU, Arsenal và Tottenham - sẽ nhắm đến một vị trí trong Top 4, tất nhiên không loại trừ có những bất ngờ.

 

Chú thích ảnh

  

Khán đài đứng

Đầu tháng này, thông tin các câu lạc bộ Premier League đã được bật đèn xanh để giới thiệu các khu vực “khán đài đứng” an toàn trong sân vận động của họ, đem đến những phản ứng tích cực.

Khán đài đứng cho phép người hâm mộ trải nghiệm trận đấu một cách cuồng nhiệt hơn, đồng thời tách họ khỏi những khán giả muốn ngồi để theo dõi.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN