TTVH Online

Ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022

16/07/2022 19:00 GMT+7

Đêm chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 được tổ chức vào 20h thứ Bảy ngày 16/7. Có 30 thí sinh đến từ 11 dân tộc khác nhau tranh tài đêm chung kết.

Đêm chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 được tổ chức vào 20h thứ Bảy ngày 16/7 tại TP.HCM. Có 30 thí sinh đến từ 11 dân tộc khác nhau tranh tài đêm chung kết. 

Chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022: Vương miện 3 tỷ đồng, 2 giám khảo quốc tế góp mặt

Chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022: Vương miện 3 tỷ đồng, 2 giám khảo quốc tế góp mặt

Hai giám khảo quốc tế sẽ tham gia chấm chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 và chiếc vương miện dành cho người đăng quang trị giá 3 tỷ đồng.

Vương miện 3 tỷ đồng cho Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022

Người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất sẽ được trao vương miện "những đoá hoa nắng mai", được các nghệ nhân cách điệu 54 loài hoa đại diện cho 54 dân tộc được thể hiện bằng 54 viên ngọc trai rực rỡ.  

Phần trung tâm của chiếc vương miện được thiết kế nổi bật với những viên đá và ngọc trai rực rỡ nhất, thể hiện sự nghị lực trên hành trình chinh phục ước mơ của các cô gái. Và đó cũng chính là tinh thần của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm nay. 

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Trực tiếp chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, trực tiếp hoa hậu, chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Hoa hậu các dân tộc
Vương miện cho hoa hậu. Ảnh: Cao Minh Mẫn Team

Ngoài vương miện trị giá 3 tỷ đồng, người đẹp giành ngôi vị cao nhất sẽ được tặng thưởng 300 triệu tiền mặt và nhiều phần quà tặng.

Top 3 của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam tranh tài chính thức tại cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2022 được tổ chức vào cuối năm nay tại Philippines. 

Ngoài giải thưởng chính thức dành cho Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2, BTC Hoa hậu các dân tộc Việt Nam sẽ trao những giải thưởng phụ của cuộc thi. Được biết, tổng giải thưởng của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 hơn 10 tỷ đồng. 

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam tôn vinh trí tuệ và tài năng

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Trực tiếp chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, trực tiếp hoa hậu, chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Hoa hậu các dân tộc
Bà Trương Ngọc Ánh, Trưởng BTC. Ảnh: Cao Minh Mẫn Team

Bà Trương Ngọc Ánh, Trưởng BTC cho biết: "Hoa hậu các dân tộc Việt Nam là cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, trí tuệ và tài năng của các thiếu nữ thuộc 54 dân tộc anh em.

Tạo sự kết nối giữa các dân tộc Việt Nam là điều chúng tôi hướng tới khi tổ chức cuộc thi. Hành trình này không chỉ để tìm ra một cô gái đẹp nhất, mà còn nhằm ngợi ca vẻ đẹp của từng dân tộc.

Đặc biệt, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 đã thu hút rất nhiều gương mặt mới, lần đầu tiên tham gia đấu trường nhan sắc. Tất cả đã sẵn sàng để chào đón 30 đóa hoa nắng mai xuất sắc nhất trong đêm Chung kết tôn vinh giá trị của bản sắc - chân thật và nghị lực".

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Trực tiếp chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, trực tiếp hoa hậu, chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Hoa hậu các dân tộc
Các thành viên BGK đêm chung kết. Ảnh: Cao Minh Mẫn Team

Các thành viên BGK đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022: Thạc sĩ - NTK Sĩ Hoàng - Trưởng Ban Giám khảo; Đạo diễn Quang Dũng; Đại sứ cuộc thi - Hoa hậu H’Hen Nie; Doanh nhân - diễn giả Nguyễn Phi Vân và Doanh nhân Thanh Hằng. 

Theo thông tin từ BTC, Hoa hậu Trái Đất 2020 Lindsey Coffey và Hoa hậu Trái Đất 2021 Destiny Evelyn Wagner sẽ là thành viên ban giám khảo quốc tế đêm chung kết. 

Top ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022:

Chú thích ảnh
Lương Thị Hoa Đan (sinh năm 2001) đang là thí sinh dẫn đầu cuộc bình chọn tại Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Người đẹp Hải Dương cao 1,77 m, sở hữu thân hình bốc lửa với số đo ba vòng 92-66-99 cm. (Ảnh: Milor Trần)
Chú thích ảnh
Nguyễn Lan Anh sinh năm 1998 đến từ Đắk Lắk, gây ấn tượng với gương mặt khả ái, chiều cao 1,74 m, body khỏe khoắn, gợi cảm. (Ảnh: Milor Trần)
Chú thích ảnh
Nguyễn Hồng Diễm là thí sinh nổi bật từ đầu cuộc thi với khuôn mặt xinh xắn và hình thể cân đối. Cô sinh năm 1998, quê Cao Bằng. Cô gái Tày cao 1,76 m, số đo ba vòng 86-62-91 cm, là người mẫu tự do, trình diễn ở nhiều chương trình trong nước. (Ảnh: Milor Trần)
Chú thích ảnh
Thạch Thu Thảo sinh năm 2001, quê Trà Vinh, sinh ra trong gia đình thuần nông, bố là người Khmer. Người đẹp nặng 50 kg, có số đo ba vòng 74-61-88 cm, từng giành danh hiệu Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2021. Thạch Thu Thảo được nhận xét giống người mẫu Thanh Hằng. (Ảnh: Milor Trần)
Chú thích ảnh
Nguyễn Vũ Hoàng Loan (23 tuổi) nổi bật giữa dàn thí sinh với thần thái quyến rũ, chiều cao 1,74 m cùng những đường cong nóng bỏng. (Ảnh: Milor Trần)
Chú thích ảnh
Nguyễn Trần Vân Đình (24 tuổi) đến từ TP.HCM, được yêu thích nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ, cùng chiều cao 1,7 m. (Ảnh: Milor Trần)

Nguyễn Trần Vân Đình là cựu sinh viên Đại học Ngoại Thương, từng đạt Á khôi 1 Sinh viên Việt Nam 2020, nữ sinh Hùng biện tiếng Anh 2020. 

Chú thích ảnh
Lâm Quế Phi sinh năm 1999, quê Đồng Nai, là người Hoa. Hiện người đẹp học năm cuối Đại học Công nghiệp TP HCM, ngành quản trị nhà hàng. Cô cao 1,73 m, số đo ba vòng 88-61-94 cm. (Ảnh: Milor Trần)
Chú thích ảnh
Đỗ Thị Hòa (sinh năm 1997) đến từ Bắc Giang, số đo ba vòng là 81-62-94 cm. (Ảnh: Milor Trần)
Chú thích ảnh
Người đẹp Ê Đê H' Vi Ktla (19 tuổi) ghi điểm với vẻ đẹp phóng khoáng, đôi mắt hút hồn cùng làn da nâu và body săn chắc. Cô cao 1,65 m, số đo hình thể 84-59-91 cm. (Ảnh: Milor Trần)
Chú thích ảnh
H’ Cúc Ê Ban gây thương nhớ với vẻ đẹp hút hồn, huyền bí của vùng đất Tây Nguyên. Người đẹp cao 1,68 m, số đo ba vòng 83-60-92 cm, sở hữu làn da nâu khỏe khoắn cùng thân hình săn chắc. Cô từng chiến thắng Miss Eco Vietnam hồi đầu năm nay. (Ảnh: Milor Trần)
Chú thích ảnh
Nông Thúy Hằng - cô gái Tày nổi bật với chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng: 83-65-91 cm. (Ảnh: Milor Trần)

Nông Thuý Hằng là người dân tộc Tày, từng đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, và được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô là cựu Thành viên Ban Đối ngoại Liên chi Đoàn Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Cựu Trưởng mảng MC của Ban Phát Thanh và Tuyên truyền NEU... 

Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Quỳnh Trang sinh năm 2000, quê Nghệ An. Cô cao 1,67 m, số đo ba vòng 91-65-95 cm. Người đẹp đam mê những công việc liên quan đến thời trang, làm đẹp. (Ảnh: Milor Trần)
Chú thích ảnh
Hoàng Thị Lả có số đo ba vòng 80-62-95 cm. (Ảnh: Milor Trần)

Hoàng Thị Lả sinh năm 1998, dân tộc Khơ Mú, tốt nghiệp Cao đẳng Lào Cai, hiện làm giáo viên dạy múa và là Đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Than Uyên (Lai Châu). Người đẹp cho biết: "Tôi đang nỗ lực làm hết trách nhiệm với cử tri. Tôi tâm niệm bản thân phải làm mọi việc để người dân quê hương tôi có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, vui vẻ hơn". 

Đêm chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 được tổ chức vào 20h thứ Bảy ngày 16/7 và được THTT trên kênh VTV2, VTV5; VieON và livestream trên facebook fanpage chính thức của cuộc thi.

https://www.youtube.com/c/hoahaucacdantocvietnam/

https://www.facebook.com/hoahaucacdantocvietnam/

Chú thích ảnh
Tổng duyệt đêm chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. Ảnh: VTV

Đạo diễn Long Kan cho biết: "Đêm chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 truyền tải vẻ đẹp bản sắc các dân tộc Việt Nam qua hình ảnh Những đoá hoa nắng mai qua từng giai đoạn Hé nở - Toả nắng - Ngát hương và Rực rỡ. 

Mỗi phần như kể về hành trình của các cô gái bằng sự chân thực, đến với cuộc thi giới thiệu bản sắc dân tộc mình và hoàn thiện vẻ đẹp để toả sáng rực rỡ giữa vườn hoa hương sắc đêm chung kết". 

Anh cho biết thêm: "Yếu tố bản sắc từ vũ điệu của các dân tộc Việt Nam được chính các thí sinh thể hiện trong phần trình diễn khai mạc đến giai điệu mang âm hưởng dân gian, vùng miền được hoà âm phối khí với nền nhạc hiện đại xuyên suốt trong các phần trình diễn.

Không chỉ giới hạn ở vẻ đẹp dân tộc, chương trình còn thể hiện sự đẳng cấp với sân khấu được thiết kế cảm hứng từ chủ đề cuộc thi với sự đầu tư lớn về âm thanh, ánh sáng, màn hình Led… Đặc biệt, hiệu ứng visual sẽ dẫn dắt khán giả bước vào thế giới nhan sắc từ không gian thuần Việt đến sang trọng của sàn diễn sắc đẹp quốc tế". 

Chú thích ảnh
Ca sĩ Thu Minh hát tổng duyệt chương trình. Ảnh: VTV

Không chỉ giới hạn ở vẻ đẹp dân tộc, chương trình còn thể hiện sự đẳng cấp với sân khấu được thiết kế cảm hứng từ chủ đề cuộc thi với sự đầu tư lớn về âm thanh, ánh sáng, màn hình Led… Đặc biệt, hiệu ứng visual sẽ dẫn dắt khán giả bước vào thế giới nhan sắc từ không gian thuần Việt đến sang trọng của sàn diễn sắc đẹp quốc tế". 

Các nghệ sĩ Thu Minh, Hoàng Thuỳ Linh, Noo Phước Thịnh… cũng tham gia chương trình với những ca khúc được hoà âm phối khí mới hoặc lần đầu tiên ra mắt và những phần dàn dựng công phu. 

Chú thích ảnh
Châu Đăng Khoa, Ali Hoàng Dương và ST Sơn Thạch tại buổi tổng duyệt. Ảnh: VTV

Trong đêm Chung kết, lần đầu tiên ca khúc Những đoá hoa nắng mai - một sáng tác riêng của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa dành cho cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 sẽ vang lên qua 3 giọng hát Ali Hoàng Dương – ST Sơn Thạch và Edward Dương.

 

Chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022: Vương miện 3 tỷ đồng, 2 giám khảo quốc tế góp mặt

Hai giám khảo quốc tế sẽ tham gia chấm chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 và chiếc vương miện dành cho người đăng quang trị giá 3 tỷ đồng.

Đêm chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 được tổ chức vào 20h thứ Bảy ngày 16/7 và được THTT trên kênh VTV2, VTV5; VieON và livestream trên facebook fanpage chính thức của cuộc thi.

Xem tiếp TẠI ĐÂY

Bảo Anh (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN