TTVH Online

Chuyển nhượng MU quá phụ thuộc vào Ten Hag: Nước cờ rủi ro?

06/07/2022 11:47 GMT+7

Việc Erik ten Hag tập trung mua cầu thủ từ Giải vô địch quốc gia Hà Lan trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022 cho thấy ông nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo MU. Nhưng liệu đó có phải là nước đi rủi ro với Quỷ đỏ?

Việc Erik ten Hag tập trung mua cầu thủ từ Giải vô địch quốc gia Hà Lan trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022 cho thấy ông nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo MU. Nhưng liệu đó có phải là nước đi rủi ro với Quỷ đỏ?

3 đội hình MU có thể dùng khi có Eriksen

3 đội hình MU có thể dùng khi có Eriksen

MU đã chốt tân binh thứ hai trong mùa Hè và đó là tiền vệ Christian Eriksen.

“Chúng tôi đã chi một tỷ bảng cho các cầu thủ. Chúng tôi đã chi nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào ở châu Âu. Nhưng tôi không thấy vui với vị trí của chúng tôi hiện tại. Điều đó không hề dễ dàng với tôi và tôi lo lắng làm thế nào để sắp xếp điều này cho tương lai. Chúng tôi đã thổi bay một số tiền khổng lồ”.

Giám đốc điều hành của MU, Richard Arnold, đã chia sẻ một cách cởi mở về vấn đề tuyển dụng của câu lạc bộ khi nói chuyện với người hâm mộ vào thường trước. Giải pháp của ông dường như là giao phó trách nhiệm giải quyết nó cho các chuyên gia, can thiệp ít hơn. Trong chính sách đó, huấn luyện viên Erik ten Hag và Giám đốc bóng đá John Murtough dẫn đầu việc xây dựng lại đội bóng.

“Số tiền mà huấn luyện viên và Giám đốc bóng đá muốn đã ở đó. Công việc của tôi với tư cách là Giám đốc điều hành là gì? Tôi đảm bảo John làm công việc của mình với bóng đá. Thu hút một số cầu thủ. Tiền ở đó, OK. Tiếp tục đi, John. Hãy mua ai mà bạn muốn. Các bạn có muốn tôi mua cầu thủ không?”, Richard Arnold nói.

Murtough là một nhà khoa học thể thao tại Everton trước khi chuyển đến MU vào năm 2013. Ông đã làm việc trong học viện đào tạo của MU, trải qua nhiều chức danh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không khỏi bất ngờ khi MU giao cho Murtough vai trò Giám đốc bóng đá, lựa chọn một ứng viên nội bộ.

Đánh giá các mục tiêu mà MU đã xác định, có thể thấy Murtough đang tập trung vào việc cung cấp cho Ten Hag những gì nhà cầm quân người Hà Lan này muốn. Nhiều người hâm mộ coi đấy là một dấu hiệu tốt, bằng chứng cho thấy câu lạc bộ đang hậu thuẫn huấn luyện viên của họ. Nhưng thực tế, ảnh hưởng của ông Ten Hag đối với chiến lược tuyển dụng MU không hề bình thường đối với một câu lạc bộ hàng đầu.

Christian Eriksen là cựu cầu thủ Ajax, người đã tập luyện cùng đội bóng của ông Ten Hag mùa trước trong quá trình hồi phú sau sự cố về tim. Frenkie de Jong và Lisandro Martinez là những cầu thủ từng làm việc với ông Ten Hag ở Ajax. Tyrell Malacia là cầu thủ mà Ten Hag biết từ đối thủ Feyenoord ở Giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie).

Không có gì bất thường khi một huấn luyện viên thúc đẩy việc chiêu mộ những cầu thủ mà ông ấy biết rõ. David Moyes đưa về Marouane Fellaini. Louis van Gaal ký hợp đồng với Daley Blind, Memphis Depay và Bastian Schweinsteiger. Jose Mourinho chọn Nemanja Matic.

 

Chú thích ảnh
Tyrell Malacia là cầu thủ mà Ten Hag biết từ đối thủ Feyenoord ở giải Eredivisie

  

Nhưng việc tuyển trạch của MU phụ thuộc quá nhiều vào huấn luyện viên mới cũng là một dấu hiệu cho thấy Ten Hag có thể không có một hệ thống hỗ trợ quanh ông ấy. Một câu lạc bộ tin tưởng bộ phận tuyển trạch hiện có của họ và có một huấn luyện viên tin tưởng họ, có thể sẽ thuyết phục được nhà cầm quân này tìm kiếm những món hời ở các đội bóng, các giải đấu khác, thay vì tập trung khai thác ở Ajax và Eredivisie.

Hầu hết các câu lạc bộ thành công không hoạt động theo cách này.

Khi Manchester City ký hợp đồng với tiền đạo trẻ người Argentina Julian Alvarez vào tháng Giêng, huấn luyện viên trưởng Pep Guardiola đã trình bày nó như một quyết định của câu lạc bộ. “Man City coi cậu ấy là một lựa chọn hiện tại và là cơ hội cho tương lai. Chúng tôi có những báo cáo đặc biệt về cậu ấy”.

Juergen Klopp đã xem xét kỹ hơn bản hợp đồng tháng Giêng Luis Diaz - một cầu thủ mà ông không nói chung ngôn ngữ, khi Liverpool đối mặt với Porto ở Champions League. Klopp đã miêu tả Diaz là “người mà chúng tôi đã theo dõi từ rất lâu”.

Chia sẻ đó cho thấy công việc là của một hệ thống, làm việc từ rất lâu. Trong khi MU vẫn đang loay hoay xây dựng nó.

Matt Judge- người trước đây phụ trách đàm phán chuyển nhượng, đã từ chức, rời đi cùng với trưởng tuyển trạch Jim Lawlor và trưởng phòng tuyển trạch toàn cầu Marcel Bout. Cùng với sự ra đi của Ed Woodward, MU chứng kiến sự đổi thay hàng loạt ở bộ phận cấp cao. Rất ít người hâm mộ tiếc nuối cho sự thay đổi đó nhưng nó vẫn cho thấy sự biến động của một giai đoạn chuyển đổi mà giờ đây nó khởi đầu bằng việc tập trung vào Eredivisie trong tuyển dụng.

Eredivisie là thị trường mà ông Ten hag hiểu rõ nhất bởi ông không làm việc ở cấp độ đội 1 ở bất cứ đội bóng nào bên ngoài quê hương Hà Lan của ông.

MU hy vọng sự tin tưởng vào Ten Hag là chính đáng. Nhưng trao cho Ten Hag sự ủng hộ bằng cách đặt ông làm trọng tâm trong chính sách tuyển dụng của câu lạc bộ, chỉ khiến ông bắt buộc phải có thời gian để thực hiện ý tưởng của mình.

Giải pháp thay thế là gì? MU chắc chắn không thể sửa sai một lần nữa. Sau gần một thập kỷ lăn lộn tìm kiếm triết lý câu lạc bộ, chính những ý tưởng và nguyên tắc của nhà cầm quân người Hà Lan 52 tuổi này giờ sẽ xác định kỷ nguyên tiếp theo tại Old Trafford.

Gary Neville cho biết: “Thực tế là việc tuyển dụng đã kém trong bốn hoặc năm năm ở MU. Không có sự nhất quán hay chiến lược nào đằng sau việc tuyển dụng đó”.

Giờ đây, MU đã có chiến lược. Họ dốc toàn lực cho Erik ten Hag.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN