TTVH Online

Chương Thị Kiều chấn thương, nữ Việt Nam khó chồng khó

06/07/2022 07:28 GMT+7

Chấn thương tái phát của trung vệ Chương Thị Kiều ở trận giao hữu thua Pháp 0-7 mới đây khiến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước vào giải vô địch Đông Nam Á với nhiều khó khăn chống chất.

Chấn thương tái phát của trung vệ Chương Thị Kiều ở trận giao hữu thua Pháp 0-7 mới đây khiến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bước vào giải vô địch Đông Nam Á với nhiều khó khăn chống chất.

HLV Mai Đức Chung thận trọng trước thềm AFF Cup nữ 2022

HLV Mai Đức Chung thận trọng trước thềm AFF Cup nữ 2022

Ngày 7/7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu ra quân tại giải vô địch nữ Đông Nam Á 2022 (AFF Cup nữ 2022), đối thủ của thầy trò HLV Mai Đức Chung là Campuchia.

Đầu tiên phải kể đến sự góp mặt của Australia với thành phần nòng cốt là lứa cầu thủ U23 của bóng đá nữ nước này.

Mặc dù vừa để thua Philippines 0-1 nhưng Australia cũng vẫn sẽ là một đối thủ khó bị đánh bại, tất nhiên, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chỉ có cơ hội chạm trán đối thủ này nếu đội bóng xứ sở chuột túi đủ điều kiện vượt qua vòng đấu bảng.

lịch thi đấu bóng đá nữ Đông Nam Á 2022, Trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam Campuchia, Lich thi dau bong da nu, lịch thi đấu bóng đá nữ AFF Cup, trực tiếp bóng đá nữ AFF Cup
Chương Thị Kiều để ngỏ khả năng ra sân ở trận đấu với Campuchia ngày 7/7.Ảnh: VFF

Bằng không, Thái Lan hoặc Philippines, hai đối thủ quen thuộc trong khu vực Đông Nam Á vẫn sẽ là những “chướng ngại vật” quen thuộc nhưng ngày càng khó vượt qua với thầy trò HLV Mai Đức Chung trên hành trình chinh phục ngôi vô địch.

Chiều qua (5/7), đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập tại SVĐ Rizal Mimorial, địa điểm thi đấu hai trận chung kết bóng đá nam và nữ tại SEA Games 30 năm 2019.

Chương Thị Kiều tái phát chấn thương trong trận giao hữu với đội tuyển nữ Pháp và hiện đang trong giai đoạn phục hồi để đạt được trạng thái tốt nhất cho các trận đấu sắp tới tại AFF Cup.

“Trận đấu giao hữu với tuyển nữ Pháp giúp tôi và các đồng đội học hỏi được rất nhiều từ đội bạn, về cả sức mạnh, kỹ thuật. Nhưng không may là cũng ở trận đấu này, tôi đã bị tái phát chấn thương

Hiện tại vị trí chấn thương vẫn sưng, vì thế hiện tại Kiều đang nghỉ để hồi phục lại. Kiều hi vọng chấn thương sẽ nhanh khỏi để quay trở lại thi đấu.

Đối với Kiều thì đội nào cũng mạnh. Kiều rất tôn trọng đội bạn và sẽ cố gắng hết sức để thi đấu. Kiều mong muốn đội có thể tạo được ấn tượng tốt tại giải đấu năm nay và giành được kết quả tốt như tại SEA Games năm 2019”, Chương Thị Kiều chia sẻ.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên vào lúc 19h00 (giờ địa phương) ngày 7/7 gặp đội tuyển nữ Campuchia trên SVĐ Binan (Laguna, Philippines).

Hiện vẫn chưa có một Đài truyền hình hay đơn vị truyền thông nào mua bản quyền phát sóng giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 nên khả năng các CĐV Việt Nam được theo dõi trực tiếp các trận đấu của đội tuyển không cao.

Lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á 2022

Ngày 7/7, 18h00: Việt Nam vs Campuchia

Ngày 9/7, 18h00: Việt Nam vs Lào

Ngày 11/7, 18h00: Việt Nam vs Timor Leste

Ngày 13/7, 18h00: Việt Nam vs Myanmar

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN