TTVH Online

Sao Ngoại hạng Anh bị cáo buộc hiếp dâm ở Địa Trung Hải

06/07/2022 07:04 GMT+7

Ngoại hạng Anh đang chấn động bởi thông tin một cầu thủ đang chơi ở giải đấu này và thuộc đội tuyển quốc gia Anh vừa bị bắt với cáo buộc hiếp dâm. Sự việc được cho xảy ra trong kỳ nghỉ Hè của cầu thủ này ở vùng biển Địa Trung Hải.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại hạng Anh đang chấn động bởi thông tin một cầu thủ đang chơi ở giải đấu này và thuộc đội tuyển quốc gia Anh vừa bị bắt với cáo buộc hiếp dâm. Sự việc được cho xảy ra trong kỳ nghỉ Hè của cầu thủ này ở vùng biển Địa Trung Hải.

Sao Premier League bị bắt giam vì cáo buộc hiếp dâm

Sao Premier League bị bắt giam vì cáo buộc hiếp dâm

Một cầu thủ của giải Ngoại hạng Anh bị cảnh sát bắt giữ ở Bắc London vì bị tình nghi hiếp dâm.

Vụ bắt giữ xảy ra vào lúc 3h00 sáng ngày Chủ nhật (3/7, giờ Anh). Sáu cảnh sát đi xe ô tô đã tới biệt thự của cầu thủ tọa lạc tại khu Barnet, London. Cầu thủ này bị còng tay và dẫn ra xe tới đồn cảnh sát. Tại đây, anh ta trải qua cuộc thẩm vấn kéo dài 15 giờ đồng hồ. Hiện tại, cầu thủ này vẫn bị giam giữ chờ điều tra.

Vụ bắt giữ bất ngờ

Cầu thủ này hiện chưa được tiết lộ danh tính theo quy định. Theo nguồn tin của tờ The Sun (Anh), anh ta ở độ tuổi 20, là một ngôi sao xuất sắc của Ngoại hạng Anh và đã khoác áo “Tam sư”. Cầu thủ này thậm chí còn chắc suất trong đội hình tuyển Anh tham dự vòng chung kết World Cup ở Qatar vào cuối năm nay.

Theo cáo trạng, một phụ nữ ở độ tuổi 20 là người đã tố cáo cầu thủ này hiếp dâm cô. Sự việc xảy ra trong kỳ nghỉ mát hồi tháng trước tại vùng biển Địa Trung Hải. Cô khai rằng mình bị hiếp dâm tại một resort 5 sao, chạy trốn khỏi đó sau vụ việc và lập tức lên máy bay trở về nhà cùng bạn bè và gia đình. Khi trở về Anh, cô tới đồn cảnh sát tố cáo nam cầu thủ, đưa ra những bằng chứng trong đó có những bức ảnh cho thấy cơ thể “bị bầm tím”.

Vụ bắt giữ cầu thủ đã khiến bóng đá Anh chấn động. Các cầu thủ chia sẻ thông tin một cách bàng hoàng qua các nhóm WhatsApp của các ngôi sao Premier League. Câu lạc bộ chủ quản của cầu thủ này cũng bất ngờ bởi trước đó anh ta có đời tư trong sạch, bình lặng. “Ban lãnh đạo câu lạc bộ sửng sốt vì những gì xảy ra. Cầu thủ này đã trở lại tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới và theo kế hoạch sẽ lên đường du đấu trước mùa. Bây giờ, anh ta đã bị loại khỏi kế hoạch. Các đồng nghiệp cũng sững sờ khi hay tin. Đó là một đòn mạnh giáng vào câu lạc bộ”.

Chú thích ảnh
Danh tính của cầu thủ nổi tiếng thi đấu tại Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm đến giờ vẫn được giữ kín

Người hâm mộ giận dữ

Trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng bàn tán xôn xao về thông tin này. Một số cố đoán danh tính của cầu thủ. Số khác bày tỏ sự giận dữ trước sự việc. Họ cho rằng nhiều ngôi sao trẻ bây giờ nổi tiếng quá sớm, có trong tay danh tiếng, tiền bạc và sự ủng hộ của công chúng, nhưng đổi lại họ không biết trách nhiệm của mình ra sao trong việc giữ gìn hình ảnh.

“Họ có tiền, có danh tiếng và nghĩ rằng mình muốn làm gì cũng được”, một tài khoản bình luận trên Twitter. “Tấm gương Benjamin Mendy còn đó. Tại sao anh ta lại ngu dốt như vậy”, tài khoản khác viết.

Ngoại hạng Anh thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ cầu thủ dính cáo buộc hiếp dâm. Tháng 8/2021, cầu thủ Benjamin Mendy của Man City bị cảnh sát bắt giữ và truy tố với 3 tội danh hiếp dâm. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện thêm các vụ tấn công tình dục khác của Mendy. Tổng cộng, Mendy bị truy tố 9 tội danh, trong đó có 7 cáo buộc cưỡng hiếp đối với 6 phụ nữ từ 16 tuổi trở lên. Tất cả hành vi phạm tội của Mendy được cho là diễn ra tại nhà riêng ở Cheshire, ngoại ô Manchester, diễn ra từ tháng 10/2018 đến tháng 8/2021. Đồng phạm với Mendy có Louis Saha Matturie, bạn thân của cầu thủ này. Quá trình xét xử Mendy hiện vẫn đang diễn ra.

Tháng 1/2022, sao trẻ Mason Greenwood của MU bị tố có hành vi tấn công tình dục, bạo hành thể xác và đe dọa giết người đối với bạn gái cũ của mình. Ngôi sao trẻ của nước Anh đã bị bắt giam ba đêm trước khi được bão lãnh. MU lập tức đình chỉ thi đấu Greenwood. Hãng tài trợ Nike cũng chấm dứt hợp đồng với cầu thủ 20 tuổi.

Trước Mendy và Greenwood, Adam Johnson đã đi tù vì tội danh tương tự. Anh bị bắt vào năm 2015 vì tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên. Hành vi được thực hiện vào năm 2014 với nạn nhân là một cổ động viên 15 tuổi. Tháng 3/2016, Johnson bị kết án và phải ngồi tù 6 năm. CLB Sunderland ngay lập tức sa thải cầu thủ này. Dù vậy, Johnson được cho ra tù vào tháng 3/2019.

Một cựu cầu thủ khác của Man City là Robinho cũng đã bị tòa án Ý tuyên án 9 năm tù vì tham gia một vụ hiếp dâm tập thể tại Milan hồi năm 2013. Robinho được xác định là một trong 6 người có hành vi hiếp dâm tập thể đối với một phụ nữ người Albania, khi đó 22 tuổi, tại hộp đêm Sio Cafe. Thời điểm đó, Robinho khoác áo AC Milan.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN