TTVH Online

Giải vô địch châu Phi lại dời lịch, CLB Ngoại hạng Anh nào lo lắng nhất?

04/07/2022 22:46 GMT+7

Thay vì tổ chức vào mùa hè như kế hoạch ban đầu, giải vô địch châu Phi sẽ bị lùi lại 6 tháng, khiến cho khá nhiều CLB khóc dở, mếu dở.

Thay vì tổ chức vào mùa hè như kế hoạch ban đầu, giải vô địch châu Phi sẽ bị lùi lại 6 tháng, khiến cho khá nhiều CLB khóc dở, mếu dở. 

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 4/7, 5/7

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 4/7, 5/7

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 4/7, 5/7: U19 Việt Nam vs Philippines, U19 Myanmar vs Thái Lan, nữ Singapore vs Malaysia.

 

Giải vô địch châu Phi (AFCON) thường được tổ chức vào giai đoạn tháng Giêng – tháng Hai, thời điểm giữa mùa giải châu Âu, và khiến các CLB rất khó chịu vì phải nhả người. Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF), vì thế đã lên kế hoạch tổ chức AFCON 2023 vào tháng 6-7/2023 tại Bờ Biển Ngà nhằm tương thích với mùa giải châu Âu. 

Thế nhưng, kế hoạch này đã tan thành mây khói. Trong thông báo mới nhất ngày hôm qua, CAF tuyên bố giải đấu này sẽ bị lùi lại đến tháng Giêng – tháng Hai 2024 do điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở Bờ Biển Ngà. 

“Vấn đề chính ở đây về cơ bản là mưa (mùa mưa xảy ra vào thời điểm này trong năm tại Bờ Biển Ngà)”, Chủ tịch CAF Patrice Motsepe nhấn mạnh bên lề cuộc họp được tổ chức tại Rabat ở Ma rốc. “Chúng tôi không muốn mạo hiểm có một giải đấu diễn ra dưới cơn đại hồng thủy. Nó sẽ không tốt cho bóng đá châu Phi và hình ảnh của nó. Đây là lý do duy nhất tại sao Ủy ban điều hành CAF quyết định chuyển giải đấu đến Bờ Biển Ngà vào tháng 1 và 2 năm 2024”.

Liverpool, CAN, AFCON, Cúp châu Phi, giải vô địch châu Phi, CAN dời lịch, AFCON dời lịch, Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, Salah, Man City, MU, Chelsea, Tottenham, Arsenal
Chủ tịch CAF Patrice Motsepe

 

Cựu danh thủ Liverpool: ‘Salah không nhận được hợp đồng khủng vì là người châu Phi’

Cựu danh thủ Liverpool: ‘Salah không nhận được hợp đồng khủng vì là người châu Phi’

Cựu danh thủ El Hadji Diouf vừa gây xáo động thế giới bóng đá khi tuyên bố Mohamed Salah sẽ không nhận được hợp đồng xứng đáng vì anh là người... châu Phi.

 

Quyết định này chắc chắn sẽ lại khiến các CLB châu Âu đau đầu vì mất cầu thủ vài tuần vào giai đoạn giữa mùa giải. Mùa trước, Liverpool từng mất bộ đôi trụ cột Mohamed Salah (Ai Cập) và Sadio Mane (Senegal) trong giai đoạn này. Arsenal chỉ mất Thomas Partey 1 trận sau khi Ghana bị loại ở vòng bảng, nhưng Mohamed Elneny (Ai Cập) thì vào đến tận chung kết. Tương tự, Chelsea mất Hakim Ziyech (Ma rốc) và Edouard Mendy (Senegal). 

Đội hình hiện tại của Liverpool, sau khi Sadio Mane chuyển sang Bayern Munich, vẫn còn 3 cầu thủ châu Phi là Joel Matip (Cameroon), Naby Keita (Guinea), và Mohamed Salah (Liverpool). Đây đều là những cầu thủ trụ cột trong kế hoạch của Jurgen Klopp. Trái lại, Man City không quá lo lắng vì họ chỉ có duy nhất Riyad Mahrez (Algeria) phải dự AFCON. 

Liverpool, CAN, AFCON, Cúp châu Phi, giải vô địch châu Phi, CAN dời lịch, AFCON dời lịch, Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, Salah, Man City, MU, Chelsea, Tottenham, Arsenal
Liverpool vẫn sẽ thiệt hại nặng nhất vì AFCON

 

 

Arsenal cũng sẽ mất 3 cầu thủ cho AFCON là Thomas Partey (Ghana), Mohamed Elneny (Ai Cập), và Nicolas Pepe (Bờ Biển Ngà). Đáng chú ý, Tottenham trước không có cầu thủ châu Phi nào, nhưng hè này vừa chiêu mộ hai người là Yves Bissouma (Mali), Matar Sarr (Senegal). MU khả năng cũng mất 3 cầu thủ châu Phi là Eric Bailly, Amad Diallo (Bờ Biển Ngà), và Hannibal Meijbri (Ma rốc), nhưng đó đều không phải những cầu thủ quan trọng với Quỷ đỏ, thậm chí có người còn đang được rao bán. 

Tóm lại, theo lịch trình mới của AFCON thì Liverpool vẫn sẽ là CLB Ngoại hạng Anh lo lắng nhất về mặt lực lượng khi phải chia sẻ trụ cột của mình cho giải đấu này.  

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN