TTVH Online

Cuộc tình Ronaldo và MU: Hôn nhân không tình yêu

03/07/2022 20:25 GMT+7

Cristiano Ronaldo đã đề nghị rời MU. MU cũng muốn bán Ronaldo. Nhưng cả hai khó được toại nguyện và rất có thể phải chấp nhận cuộc “hôn nhân không tình yêu”.

Cristiano Ronaldo đã đề nghị rời MU. MU cũng muốn bán Ronaldo. Nhưng cả hai khó được toại nguyện và rất có thể phải chấp nhận cuộc “hôn nhân không tình yêu”.

Muốn dự Cúp C1, Ronaldo đòi rời MU ngay mùa hè này

Muốn dự Cúp C1, Ronaldo đòi rời MU ngay mùa hè này

Những lo ngại của các fan MU đã trở thành sự thật: ngôi sao số một Cristiano Ronaldo công khai đòi rời Old Trafford để có thể tận hưởng không khí Champions League ở mùa giải tới.

Ronaldo muốn rời MU là chuyện không quá bất ngờ. Có cầu thủ nào muốn ở lại một CLB vận hành kém như MU? Vấn đề là đội nào sẵn sàng chào đón và đủ khả năng trả 15 triệu bảng tiền lương mỗi năm cho CR7?

Ngay cả khi MU chấp nhận trả một phần lương Ronaldo thì cũng không có nhiều CLB trong tầm ngắm của Ronaldo đủ khả năng trả lương cho anh.

Dù thực tế cho thấy Ronaldo không vui vẻ gì sau khi trở lại MU nhưng làm sao ông Erik Ten Hag có thể để anh ra đi? Ông không có trong tay trung phong tầm cỡ thế giới nào và có rất ít hi vọng mua được một tiền đạo như vậy.

Chú thích ảnh
Ronaldo muốn rời MU nhưng khó được toại nguyện

Tất cả những người tỉnh táo đều có thể nhận thấy dự án đưa Ronaldo trở lại của MU đã thất bại. Mua một cầu thủ với giá 20 triệu bảng và trả lương 500.000 bảng/tuần có vẻ như là quyết định cá nhân của ông Ed Woodward, người sắp mãn nhiệm vào thời điểm đưa Ronaldo trở lại MU. Ông này lúc nào cũng muốn đưa Ronaldo trở lại, có lẽ như một cách để xoa dịu sự thù địch của các fan đối với mình.

Dù quyết định của Ed Woodward xuất phát từ động cơ cá nhân, Ronaldo đã làm tất cả để chứng tỏ bản thân và anh đã làm được. Chơi cho một đội MU mà bất cứ ai dưới 40 tuổi đều có thể nhận thấy là tệ nhất trước nay nhưng Ronaldo vẫn ghi 24 bàn thắng, 18 trong số đó được thực hiện ở giải Ngoại hạng và dễ dàng trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Quỷ Đỏ.

Thậm chí Ronaldo còn lập 2 hat-trick đáng nhớ vào lưới Tottenham và Norwich hồi tháng 3 và 4/2022. Nhưng khi đó MU đã xuống dốc không phanh, không còn là ứng viên vô địch nữa. Trong thời gian từ tháng 11/2021 tới tháng 2/2022, Ronaldo chỉ ghi được 5 bàn ở giải Ngoại hạng.

Erik Ten Hag giờ đối mặt với vấn đề nan giải. Ông biết lãnh đạo MU đã nhìn nhận việc đưa Ronaldo trở lại là sai lầm thậm chí từ trước khi họ bổ nhiệm Ralf Rangnick làm HLV tạm quyền.

Dưới thời Rangnick mọi chuyện còn tệ hơn khi ông hoàn toàn không tin Ronaldo có thể đáp ứng những đòi hỏi thể lực khi MU chơi áp sát tầm cao. Tuy nhiên ông không muốn gạt anh khỏi đội hình. Một trong số ít lần Rangnick bảo Ronaldo là ông muốn sử dụng tiền đạo khác, như ở trận derby Manchester hồi tháng 4/2022, Ronaldo đáp lại bằng cách bay về Bồ Đào Nha vào cuối tuần để chữa trị chấn thương hông.

MU đã để mất Darwin Nunez vào tay Liverpool. Nếu mua được chân sút người Uruguay, họ hẳn rất muốn đẩy Ronaldo đi để giảm bớt một phần gánh nặng lương bổng phải trả cho anh.

Nhưng giờ MU có muốn bán Ronaldo cũng khó vì những tiền đạo hàng đầu thế giới họ muốn mua đều đã đã cam kết với CLB hiện tại của họ. Haaland đã gia nhập Man City. Lewandowski chỉ định đến Barca.

Harry Kane vui vẻ ở lại Tottenham còn Mbappe đã gia hạn hợp đồng với PSG. Ngay cả khi những chân sút tầm thế giới nói trên chưa xác định CLB của họ mùa tới thì cũng không thể có chuyện họ chọn gia nhập MU.

Không có nhiều tiền đạo chất lượng trên TTCN cho MU lựa chọn lúc này. Hàng công của MU hiện nay lại mỏng. Các lựa chọn mới dành cho MU còn hạn chế hơn nữa nếu xét tới khả năng Chelsea có thể sẽ mua Raheem Sterling và Raphina hoặc Ousmane Dembele.

Trong khi MU không có nhiều lựa chọn tốt để thay thế Ronaldo thì những CLB Ronaldo mong muốn gia nhập cũng khó chào đón anh.

Ronaldo muốn chơi cho một đội dự cúp C1. Đại diện của anh đã gặp ông chủ mới Todd Boehly của Chelsea nhưng Boehly lại chỉ mua sắm cầu thủ dựa theo lời khuyên của Thomas Tuchel mà Tuchel muốn mua một tiền đạo năng động, giàu thể lực, một người có thể chơi áp sát tầm cao thay vì một siêu sao đã 37 tuổi như Ronaldo.

Bayern Munich cần một trung phong săn bàn khi Lewandowski gia nhập Barrca nhưng họ lại vừa mua Sadio Mane nên dường như không thể mua tiếp một tiền đạo 37 tuổi mà mức lương lại vượt qua khả năng chi trả thông thường của họ.

Những đội Serie A như Inter, AC Milan hay Napoli thì không đủ điều kiện tài chính để mua Ronaldo. Juventus đương nhiên không định mua lại anh.

Tình huống hiện tại rất có thể dẫn tới kết cục là Ronaldo phải chơi nốt năm cuối hợp đồng ở một đội MU đầy khiếm khuyết vì Ronaldo muốn đi nhưng không đội nào đủ tiền để trả lương. MU muốn bán nhưng không mua được tiền đạo tốt thay thế.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN