TTVH Online

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bình Định vs HAGL (18h00). U19 Việt Nam vs U19 Indonesia (20h30)

02/07/2022 13:07 GMT+7

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bình Định vs HAGL (18h00). U19 Việt Nam vs U19 Indonesia (20h30)

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bình Định vs HAGL (18h00). U19 Việt Nam vs U19 Indonesia (20h30).

 

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 2/7, 3/7

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 2/7, 3/7

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 2/7, 3/7: U19 Myanmar vs U19 Brunei, U19 Thái Lan vs Philippines, U19 Việt Nam vs Indonesia, Bình Định vs HAGL.

U19 Việt Nam vs U19 Indonesia (20h30)

U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U19 Indonesia ở trận ra quân, diễn ra vào tối nay 20h30 ngày 2/7.

HLV trưởng U19 Việt Nam Đinh Thế Nam cho hay: “Tôi biết U19 Indonesia chuẩn bị cho giải U19 rất kỹ. Cầu thủ của họ rất tốt. Có 4-5 cầu thủ nổi trội ở vị trí trung vệ, tiền vệ, hay tiền đạo Ronaldo và một vài cầu thủ khác nữa”.

HLV Shin Tae Yong của U19 Indonesia nhận xét: “Chúng tôi tập trung 10 ngày. Tôi tôn trọng mọi đội bóng. Đây là bảng đấu mạnh. Tôi không có nhiều thông tin về các đối thủ”.

Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra tại Indonesia từ 2/7 đến 15/7 với sự góp mặt của 11 đội bóng. U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Brunei và Philippines. Bảng B là cuộc đua của Malaysia, Lào, Timor Leste, Campuchia và Singapore.

Chú thích ảnh
U19 Việt Nam vs U19 Indonesia (20h30). ảnh VFF

Đội hình dự kiến U19 Việt Nam vs U19 Indonesia:

U19 Việt Nam (4-3-3): Văn Bình; Văn Sơn, Hoàng Cảnh, Tuấn Phong, Hồng Phúc; Văn Khang, Văn Trường, Đức Việt; Việt Sơn, Quốc Việt, Quốc Đạt

U19 Indonesia (4-2-3-1): Supriadi; Amping, Rusadi, Ferarri, Cahyana; Pamungkas, Fikri; Ronaldo Kwateh, Asrul, Ferdiansyah; Caraka

U19 Thái Lan đấu U19 Philippines (17h00)

U19 Thái Lan đã triệu tập cầu thủ Thái kiều Nathan James, hiện đang thi đấu cho CLB U18 Burnley tại giải trẻ Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, trong đội hình của U19 Thái Lan còn những cái tên đáng chú ý khác là Thanawut Phochai hay Olakson A.Tamba, Sittha Boonla…

HLV trưởng U19 Thái Lan Salvado Garcia cho biết: “Tôi đã theo nhóm cầu thủ này 4 năm. Chúng tôi có một số chuyến tập huấn ngắn ngày và đã sẵn sàng.

Các cầu thủ của chúng tôi sẽ biết cách để làm sao để chơi với các đội mạnh. Mục tiêu của U19 Thái Lan là chơi tốt và vượt qua vòng bảng. Chúng tôi phải tin tưởng vào tất cả các cầu thủ và trao cơ hội cho họ thể hiện".

Chú thích ảnh
U19 Thái Lan đấu U19 Philippines (17h00)

Bình Định vs HAGL (18h00)

Sau hơn hai tháng tạm nghỉ, V-League 2022 sẽ chính thức trở lại với loạt trận đấu tại vòng 5. Trận đấu tâm điểm trong tối nay 2/7 chính là màn so tài giữa Bình Định vs HAGL trên SVĐ Quy Nhơn. 

Thống kê cho thấy, kể từ năm 2006,  HAGL thắng 4 trận, hòa 2 trận và chưa thua trận nào ở những lần gặp nhau chính thức tại V-League. CLB Bình Định xuống hạng từ mùa 2009 và tới mùa 2021 mới lên chơi V.League trở lại.

Kể từ sau trận thua trước Viettel ở ngày khai mạc V-League 2022. Bình Định đã nhanh chóng cải thiện phong độ trong các trận đấu sau đó. Đội bóng đất Võ có 2 chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SLNA để xếp thứ 5 trên sau 4 vòng đấu.

Chú thích ảnh
Bình Định vs HAGL (18h00). ảnh HAGL FC

Quang Hải kiến tạo cho đồng đội lập công

Chiều qua 1/7 theo giờ địa phương, Quang Hải đã có buổi tập thứ 3 cùng Pau FC. HLV Didier Tholot chia đội 3 nhóm lần lượt thi đấu đối kháng theo thể thức đội thua sẽ rời sân nhường chỗ cho đội còn lại. Buổi tập kéo dài trong khoảng 90 phút.

Quang Hải được xếp đá vị trí tấn công. Quang Hải ghi dấu ấn khi có pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. HLV Didier Tholot dành nhiều thời gian trao đổi với Quang Hải và có lẽ phần nào chiến lược gia này hài lòng với sự nỗ lực hoà nhập của tiền vệ người Việt Nam.

Chú thích ảnh
Quang Hải kiến tạo cho đồng đội lập công

Tuyển nữ Việt Nam di chuyển sang Philippines

Sau trận thua Pháp 0-7, đội tuyển nữ Việt Nam bay thẳng đến Philippines tham dự giải bóng đá nữ nô địch Đông Nam Á 2022. Thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Tại giải bóng đá nữ nô địch Đông Nam Á 2022, 10 đội gồm Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia, Timor Leste, Singapore và chủ nhà Philippines sẽ được chia vào 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng A với lịch thi đấu đều vào lúc 18h00, lần lượt gặp Campuchia (ngày 7/7), Lào (9/7), Timor Leste (11/7) và Myanmar (13/7).

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam lên đường dự giải . ảnh VFF

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN