TTVH Online

Hưng Yên khởi tố vụ án 5 người trong gia đình tử vong sau bữa cơm trưa

01/07/2022 14:46 GMT+7

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời phối hợp với các đơn vị chuyên môn Bộ Công an để làm rõ nguyên nhân vụ 5 người tử vong sau bữa cơm trưa ở huyện Kim Động hồi cuối năm 2021.

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời phối hợp với các đơn vị chuyên môn Bộ Công an để làm rõ nguyên nhân vụ 5 người tử vong sau bữa cơm trưa ở huyện Kim Động hồi cuối năm 2021.

Xử kín vụ án bạo hành bé gái dẫn đến tử vong ở Bình Thạnh TP HCM

Xử kín vụ án bạo hành bé gái dẫn đến tử vong ở Bình Thạnh TP HCM

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Tòa án dự kiến sẽ đưa vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong tại căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh ra xét xử vào ngày 21/7 tới.

Chiều 30/6, tại buổi họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, đại tá Nguyễn Thành Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin về tiến độ điều tra vụ 5 người tử vong bất thường, xảy ra vào cuối năm ngoái ở huyện Kim Động.

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thông tin đến báo chí chiều 30/6. (Ảnh: Báo SK&ĐS)

Theo đó, khi tiếp nhận vụ án, cơ quan chức năng nhận định ban đầu đây có thể là vụ ngộ độc thực phẩm.

Tuy nhiên, sau khi nhận thấy tính chất phức tạp, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự đồng thời phối hợp với các đơn vị chuyên môn Bộ Công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như đã đưa tin, trưa 26/12/2021, chị Nguyễn Thị T (sinh năm 1996, cư trú tại thôn Vĩnh Đồng, xã Ngọc Thanh) cùng chồng và 2 con nhỏ đến chơi nhà bố mẹ đẻ là ông Nguyễn Văn S ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An. Cùng đến nhà ông S còn có 3 mẹ con người chị gái là Nguyễn Thị T (sinh năm 1994, ở thôn Duyên Yên xã Ngọc Thanh).

Buổi tối cùng ngày sau khi về nhà, chị T và con gái là cháu Phạm Thị An B sinh năm 2017 bỗng dưng bị đau bụng và nôn mửa. Sau đó, cháu B đột ngột tử vong, còn chị T được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Sau 3 ngày điều trị, chị T qua đời trưa 29/12.

Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra vụ 4 người tử vong sau bữa cơm trưa tại nhà ông ngoại ở Hưng Yên

Cùng thời điểm tối 26/12, người chị gái là Nguyễn Thị T (sinh năm 1994) và con là Nguyễn Văn Hoàng N sinh năm 2013 cũng bị đau bụng, nôn mửa. Sau đó cháu N đã tử vong tại nhà. Chị T được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, sau 2 ngày điều trị, đến chiều 28/12 chị T đã không qua khỏi.

Buổi chiều 28/12, trong quá trình đưa thi thể chị T. từ bệnh viện về nhà, anh D (chồng chị T) bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê, được cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội. Đến ngày 16/1, anh D. cũng tử vong sau hơn nửa tháng điều trị. Đáng nói, anh D không tham gia bữa cơm hôm 26/12 nhưng cũng có các triệu chứng tương tự.

VNEWS

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN