TTVH Online

Những cầu thủ nên duyên với hoa hậu

29/06/2022 13:59 GMT+7

Nhờ vẻ đẹp trai, giàu có và sự nổi tiếng, cầu thủ đủ sức lôi cuốn cả những bóng hồng đăng quang trong các cuộc thi sắc đẹp. Dưới đây là những cặp cầu thủ - hoa hậu đã nên duyên với nhau.

(Thethaovanhoa.vn) - Nhờ vẻ đẹp trai, giàu có và sự nổi tiếng, cầu thủ đủ sức lôi cuốn cả những bóng hồng đăng quang trong các cuộc thi sắc đẹp. Dưới đây là những cặp cầu thủ - hoa hậu đã nên duyên với nhau.

5 dấu ấn Ten Hag để lại trong buổi tập đầu tiên cùng MU

5 dấu ấn Ten Hag để lại trong buổi tập đầu tiên cùng MU

Một kỷ nguyên mới đang đến tại MU và nó bắt đầu từ buổi tập đầu tiên với tân HLV Erik Ten Hag.

Mikel Arteta-Lorena Bernal

Lorena Bernal đã từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Tây Ban Nha 1999. Khi ấy, Lorena Bernal chỉ mới 17 tuổi và cũng chỉ vì còn đang ở tuổi vị thành niên, nên cô đã không thể đại diện cho xứ sở bò tót tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Dù vậy, sau đó Lorena Bernal vẫn có cơ hội tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới vào xuất sắc lọt vào Top 10 chung cuộc.

Năm 2002, Mikel Arteta, khi đó còn là một cầu thủ của Barcelona, đã “cưa đổ” Lorena Bernal. Năm 2010, họ kết hôn. Tới nay, Mikel Arteta và Lorena Bernal đã có 3 con trai, duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Mesut Ozil-Amine Gulse

Năm 2019, Mesut Ozil chính thức tổ chức hôn lễ với Amine Gulse sau 2 năm hẹn hò. Amine Gulse sinh năm 1993, kém chồng 5 tuổi. Cô là một nữ hoàng sắc đẹp kiêm người mẫu, diễn viên ở Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2014, Amine đăng quang Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó được cử làm đại diện dự thi Hoa hậu Thế giới cùng năm. Tuy nhiên, cô không giành thứ hạng cao.

Mang trong mình hai dòng máu Thụy Điển-Thổ Nhĩ Kỳ, Amine Gulse có khả năng giao tiếp thành thạo tiếng Anh, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha. Không chỉ vậy, cô còn sở hữu ngoại hình nổi bật: Chiều cao 1m78, cân nặng 55kg, số đo 3 vòng lần lượt là 90-62-92.

Chú thích ảnh
Alessandro Costacurta và Martina Colombari trong ngày cưới vào năm 2004

Alessandro Costacurta-Martina Colombari

Costacurta một trong những hậu vệ hay nhất thế giới 27 năm trước. Cuộc hôn nhân giữa Costacurta với Colombari là một trong những chuyện tình đẹp nhất của giới bóng đá - giải trí Ý.

Colombari đăng quang Hoa hậu Ý năm 1991, khi mới 16 tuổi. Lúc đó, cô là Hoa hậu trẻ nhất lịch sử đất nước hình chiếc ủng. Colombari hẹn hò với Costacurta vào năm 1996, khi cả hai đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Năm 2004, họ tổ chức đám cưới. Trong cùng năm đó, Colombari và vợ Hoa hậu chào đón sự ra đời của con trai Achille.

Đáng nói, dù cuộc đời của Costacurta gắn liền với AC Milan, giành 7 Serie A, 5 Champions League cùng vô số danh hiệu khác ở đây, vợ anh vẫn luôn thể hiện một tình yêu mãnh liệt với Juventus.

Tomas Rosicky-Radka Kocurova

Năm 1998, Rocurova đã tham dự cuộc thi hoa hậu Miss Renata và giành ngôi á hậu. Bốn năm sau, Rocurova tham dự cuộc thi Hoa hậu Czech và lần này cô giành ngôi á hậu 2. Nhờ đó, Rocurova được đại diện cho Czech dự thi Hoa hậu Thế giới nhưng không đoạt giải. Dù sao, tiếng tăm của á hậu cũng giúp Rocurova làm quen rồi hớp hồn Rosicky sau đó.

Họ gắn bó bên nhau 11 năm trước khi làm đám cưới năm 2014 và có với nhau con trai Tomas Rosicky. Giống như nhiều cuộc hôn nhân khác, Rocurova và Rosicky từng có giai đoạn trục trặc, nhưng sau đó đã hóa giải khúc mắc, cùng nhau vượt qua sóng gió để giữ vững mái ấm gia đình.

Chú thích ảnh
Mikel Arteta kết hôn với Hoa hậu Tây Ban Nha 1999

Gylfi Sigurdsson-Alexandra Ivarsdottir

Gylfi Sigurdsson là một cầu thủ bóng đá người Iceland chơi ở vị trí tiền vệ tấn công cho Everton tại Premier League và đội tuyển quốc gia Iceland. Ngoài sự nghiệp chơi bóng thành công, Sigurdsson còn gây chú ý khi có mối tình tuyệt đẹp với Alexandra Ivarsdottir.

Sinh năm 1989, sở hữu nhan sắc vạn người mê, Alexandra Ivarsdottir đăng quang Hoa hậu Iceland năm 2008 và dự thi Hoa hậu Thế giới tại Johannesburg, Nam Phi, nơi cô lọt vào Top 15 trong số 109 thí sinh. Alexandra Ivarsdottir cũng được trao danh hiệu Hoa hậu Thể thao Thế giới. Không chỉ sở hữu nhan sắc hút hồn, Alexandra Ivarsdottir còn có học vấn cao khi sở hữu tấm bằng về tâm lý học.

Năm 2010, Alexandra Ivarsdottir nhận lời yêu Sigurdsson. Sau gần 10 năm yêu nhau, Sigurdsson và Alexandra Ivarsdottir tổ chức hôn lễ ở Ý vào mùa hè 2019 và chào đón con đầu lòng năm 2020. Mối tình đẹp của cả hai từng được ví như cặp Becks-Vic của Iceland.

Gianluigi Buffon-Alena Seredova

Thủ môn dày dạn kinh nghiệm Gianluigi Buffon từng có chuyện tình tuyệt đẹp với Alena Seredova-Hoa hậu Czech 1998 và Top 4 Hoa hậu Thế giới 1998.

Alena và Buffon hẹn hò từ năm 2005. Chuyện tình đẹp như mơ của họ đã được kết thành 1 đám cưới vào năm 2011. Nhưng năm 2014, hôn nhân của Buffon với Hoa hậu tan vỡ vì thói lăng nhăng của cựu tuyển thủ Ý. Họ có chung 2 con trai.

Jamie O’Hara-Danielle Lloyd

Danielle Lloyd đăng quang Hoa hậu Anh năm 2006. Nhờ đó, Danielle đã có cú hích mạnh mẽ tạo được thành công trong sự nghiệp người mẫu. Đi kèm với đó, cựu hoa hậu Anh quốc còn gây ồn ào bởi những cuộc tình. Cô được mệnh danh là “Người đẹp sát cầu thủ” khi từng hẹn hò với loạt ngôi sao bóng đá như Teddy Sheringham, Jermain Defoe, Jamie O’Hara. Năm 2012, Danielle Lloyd kết hôn với Jamie O’Hara và có ba con trước khi ly hôn vào năm 2014.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN