TTVH Online

Marco Asensio: Chờ cuộc chiến đích thực ở tháng Tám

29/06/2022 14:03 GMT+7

Bất chấp sự quan tâm mà các đội như AC Milan, Arsenal và Juventus đã thể hiện, Marco Asensio và người đại diện của anh, Jorge Mendes, lại bình thản chờ đợi một cuộc đàm phán thực sự sẽ đến vào tháng Tám.

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp sự quan tâm mà các đội như AC Milan, Arsenal và Juventus đã thể hiện, Marco Asensio và người đại diện của anh, Jorge Mendes, lại bình thản chờ đợi một cuộc đàm phán thực sự sẽ đến vào tháng Tám.

Những hàng công siêu hạng nhất thế kỷ 21

Những hàng công siêu hạng nhất thế kỷ 21

Sau khi Sadio Mane chuyển từ Liverpool sang Bayern Munich vào đầu tuần này, một trong những hàng công mạnh nhất của thế kỷ 21 đã không còn nữa. Mohamed Salah, Roberto Firmino và Mane đã giúp Liverpool trải qua một trong những giai đoạn thành công nhất trong lịch sử CLB.

Thời điểm mà mùa giải mới bắt đầu khởi tranh và cũng là lúc đếm ngược cho ngày ra đi của tiền vệ người Tây Ban Nha sau 7 năm gắn bó với sân Bernabeu. Anh biết chuyện gì đang diễn ra với Ousmane Dembele và chơi trò tung dao với Chủ tịch Florentino Perez không bao giờ là lựa chọn khôn ngoan.

Chiến lược của Asensio

Nhưng khi bắt đầu sa thải người đại diện cũ và thuê một chuyên gia như Jorge Mendes, Asensio đã có những hình dung rõ ràng về sự nghiệp của mình. Nó không thể là một thất bại giống như tiền đạo người Pháp đang đối mặt ở Barcelona, thậm chí, nếu muốn ở lại Camp Nou, Dembele và người đại diện Sissoko của anh ta phải chấp nhận số tiền lương ít hơn cả đề nghị ban đầu mà đội bóng xứ Catalunya đặt trên bàn đàm phán.

Sissoko không có một chiến lược nào để ép uổng Barcelona, trong khi những gì mới nhất người ta được biết là Dembele vẫn hi vọng đội bóng cải thiện lời đề nghị của họ và anh ta sẽ ở lại. Nhưng Asensio và Jorge Mendes thì không tự biến mình thành kẻ ngốc nghếch bước vào trận chiến mà không có vũ khí nào đặc biệt trong tay.

Có những thời điểm chính xác để bắt đầu mọi thứ, Asensio đã không bỏ lỡ nó ngay trước năm cuối bản hợp đồng hiện tại, anh làm việc với một người uy tín như Mendes, người có thể mang lại niềm hạnh phúc cho tất cả các bên, người sẽ khiến Chủ tịch Florentino Perez mỉm cười và chấp nhận những yêu cầu mà anh đặt ra.

Và ngay cả trong trường hợp không thể đi đến điều cuối cùng thì Asensio cũng vẫn luôn có giá trị của một người tự do, không chịu ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Một điều khác của thời điểm chính là Mendes tin rằng khoảng thời gian để đàm phán hợp đồng chính là nắm trong tay những câu lạc bộ có tiềm lực kinh tế để đáp ứng yêu cầu từ Real Madrid, những đội bóng sẽ thể hiện sự quan tâm và khát khao có được chữ kí của Asensio, lúc thị trường chuyển nhượng đã khởi sắc và những quân domino đã đổ xuống.

Với sự hiểu biết về truyền thông, những mối quan hệ hòa nhã khắp cựu lục địa, Mendes đã khiến tên của Marco Asensio chiếm lĩnh mọi mối quan tâm của báo chí, đặc biệt là ở Ý, nơi người ta nói rằng nhà đương kim vô địch Serie A sẽ giành giật để có được sự phục vụ của anh.

Chú thích ảnh
Marco Asensio sẽ rời Bernabeu mùa Hè này, hay anh sẽ ở lại?

Những cái tên như Arsenal hoặc Juventus, cũng có thể là Liverpool, sẽ mang tới sự hỗ trợ đắc lực cho chiến lược của Mendes. Tất cả những đội bóng này có một điểm chung là thỏa mãn những lựa chọn của Asensio, đó là câu lạc bộ có danh tiếng, anh được đá chính ngay từ đầu, và giải đấu mà họ tham dự như Champions League.

Đó là cách mà Asensio và Mendes sẽ bước vào văn phòng của Chủ tịch Perez và nói về những yêu cầu của họ trong bản hợp đồng mới. Tất cả các bên cùng có lợi là phương pháp để Mendes chiến thắng những chủ tịch khó tính và quá thao lược như Perez.

Chơi trò đuổi bắt

Trong những lần xuất hiện tại các buổi họp báo trước trận đấu, Marco Asensio thường phủ nhận việc phải rời Real Madrid một cách gượng ép. Anh cho thấy sự chủ động của mình trước mọi tình thế, "Chúng tôi sẽ xem tôi sẽ làm gì với tương lai của mình. Gia hạn hay chia tay Real Madrid? Tôi nghĩ có ba khả năng, đó là lựa chọn ở lại và hoàn thành năm hợp đồng của mình".

Nhưng thực tế là tất cả các bên đều nhận thức được rằng tự nhiên là các vấn đề kinh tế sẽ chiếm phần quan trọng trong quá trình đàm phán, định giá của Asensio ở thời điểm hiện tại là 40 triệu euro, một khoản tiền vừa đủ với một cầu thủ trong năm cuối hợp đồng, có đẳng cấp và phù hợp với ngân sách chuyển nhượng của một số đội bóng lớn.

Hoặc đây cũng là số tiền mà Real Madrid sẽ hài lòng khi bán cầu thủ này, mặc dù họ nhận thức được rằng tốt nhất là nên bán được tiền vệ người Tây Ban Nha với mức giá đó. Mendes cũng đã nghĩ đến điều đó, ông sẽ đạo diễn một cuộc "đấu thầu" giữa các câu lạc bộ, kể cả Dải thiên hà, để cuối cùng mang lại lợi ích cho khách hàng của mình với một hợp đồng tốt hơn, điều này cũng có thể khiến giá trị của Asensio tăng lên.

Xét về ưu tiên sự nghiệp, Asensio muốn được ra sân thường xuyên, điều anh khó đạt được ở Bernabeu, với những cuộc cạnh tranh mà có vẻ như tiền vệ này luôn bị xếp cuối cùng phía sau những người trẻ trung hơn như Rodrygo hay Valverde.

Hiện tại, và bất chấp những gì vẫn đang diễn ra một cách thiếu trọng tâm, Asensio vẫn bình tĩnh và tập trung vào kỳ nghỉ Hè của mình trước khi trở lại tập luyện cùng câu lạc bộ. Ai cũng có thể nghỉ ngơi như vậy nếu người đại diện của mình là Mendes.

Nhật Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN