TTVH Online

MU: 5 điểm rút ra từ buổi tập đầu tiên dưới triều đại Ten Hag

28/06/2022 08:13 GMT+7

Erik Ten Hag đã bắt đầu triều đại của ông ở MU bằng buổi tập đầu tiên với các học trò mới. Có một số điều người ta nhận thấy trong buổi tập này

Erik Ten Hag đã bắt đầu triều đại của ông ở MU bằng buổi tập đầu tiên với các học trò mới. Có một số điều người ta nhận thấy trong buổi tập này

MU: Erik ten Hag phải giải quyết vấn đề này để giúp Ronaldo ghi bàn liên tục

MU: Erik ten Hag phải giải quyết vấn đề này để giúp Ronaldo ghi bàn liên tục

HLV Erik ten Hag sẽ cần tìm ra cầu thủ tấn công đá cặp với Cristiano Ronaldo giống như Karim Benzema tại Real Madrid.

Đối thoại cởi mở

Việc đầu tiên ông Ten Hag làm là có cuộc nói chuyện mở đầu với nhóm cầu thủ MU trước khi bắt đầu buổi tập.

Ten Hag trò chuyện với họ trong ít phút với hi vọng tạo ấn tượng tích cực ban đầu. Những hình ảnh được ghi lại cho thấy có những lúc ông tỏ ra đầy quyết đoán, lại có những lúc thoải mái tươi cười.

Chú thích ảnh
Triều đại Erik Ten Hag ở MU đã chính thức bắt đầu

Sau cuộc nói chuyện ngắn, Ten Hag cho các cầu thủ tập trong hơn 2 giờ, kết hợp giữa tập với bóng và chạy.

Các cầu thủ cho mượn trở lại

MU đem nhiều cầu thủ cho các đội khác mượn mùa trước nhưng giờ họ đã trở lại với Quỷ Đỏ. Donny van de Beek từng tỏa sáng dưới sự huấn luyện của Ten Hag ở Ajax trước khi gia nhập MU rồi “chìm nghỉm”. Giờ anh trở lại MU, tái ngộ thầy cũ sau khi được đem cho Everton mượn mùa trước.

Một cầu thủ khác trở lại là Axel Tuanzebe. Trung vệ trẻ được đồn đoán nằm trong số cầu thủ phải ra đi nhưng anh đã có mặt trong buổi huấn luyện đầu tiên của Ten Hag ở MU và hi vọng nắm bắt cơ hội để làm ông thay đổi ý định.

Các cầu thủ trẻ như Amad, Brandon Williams và Ethan Laird cũng đều có mặt sau khi được MU đem cho mượn mùa trước. Anthony Martial cũng có mặt trong buổi tập đầu tiên của MU dưới thời Ten Hag.

Cầu thủ trẻ khát khao khẳng định mình

MU có truyền thống đặt niềm tin vào những dòng máu trẻ. Đó cũng chính là những gì Ten Hag từng làm khi ông dẫn dắt Ajax.

Điều đó có nghĩa là cơ hội thi đấu hoàn toàn có thể được mở ra cho nhóm cầu thủ triển vọng ở MU hiện tại.

Những người như Alejandro Garnacho, Charlie Savage, Alvaro Fernandez, Shola Shoretire… đều khát khao khẳng định mình với tân HLV trưởng MU. Họ đều đã sẵn sàng “cháy” lên với tất cả những gì mình có. Chỉ cần được Ten Hag trao cơ hội.

Những người cần chứng tỏ bản thân

Triều đại Erik Ten Hag bắt đầu ở MU cũng có nghĩa là cơ hội mở ra cho nhiều ngôi sao chứng tỏ giá trị của mình, điều mà họ không làm được ở mùa qua.

Rashford, Sancho, Wan-Bissaka thuộc số này. Mùa trước là thời gian đáng quên với Rashford khi anh không được đá chính thường xuyên. Tiền đạo 24 tuổi quyết tâm chứng tỏ cho Ten Hag thấy anh khát khao tỏa sáng cỡ nào và Rashford sẽ có cả một năm phía trước để làm điều đó.

Sancho bị gạt khỏi các kế hoạch của tuyển Anh Hè này và anh rất muốn có một khởi đầu mạnh mẽ dưới thời Ten Hag để khẳng định chỗ đứng của mình trong đội hình của HLV người Hà Lan. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm ở MU mùa trước, Sancho được kỳ vọng sẽ chơi tốt hơn ở mùa giải này.

Wan-Bissaka được cho là có nguy cơ bị Ten Hag đẩy đi khỏi Old Trafford. Chưa rõ thực hư thế nào nhưng ngày nào còn ở lại MU thì ngày đó anh hẳn sẽ quyết tâm “ghi điểm” với ông thầy mới mỗi khi được trao cơ hội.

Ten Hag vẫn yêu nghiệp cầu thủ

Sự nghiệp cầu thủ của Ten Hag không thực sự vẻ vang nhưng tình yêu ông dành cho những ngày tháng ấy thì không hề nguội tắt. Ten Hag từng chơi hơn 300 trận ở giải VĐQG Hà Lan, đáng nhớ nhất là thời ông làm thủ quân FC Twente nơi ông đoạt cúp Hà Lan năm 2001.

Sau đó Ten Hag chuyển qua sự nghiệp HLV với đội bóng quê nhà và gặt hái thành công lớn hơn nhiều. Nhưng ông vẫn chưa nguôi nỗi nhớ một thời xỏ giày ra sân thi đấu. Trong buổi huấn luyện đầu tiên với cầu thủ MU, Ten Hag đã trình diễn một số kỹ năng chơi bóng của mình.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN