TTVH Online

Viettel sắp vượt qua vòng bảng AFC Cup

28/06/2022 05:59 GMT+7

So với Young Elephants quá yếu ở lượt trận 1, Viettel đã phải đối diện với một Phnom Penh Crown chất lượng hơn và phải nhờ đến siêu phẩm của Duy Thường đầu trận, đội bóng áo lính mới có thêm được 3 điểm lượt trận này.

So với Young Elephants quá yếu ở lượt trận 1, Viettel đã phải đối diện với một Phnom Penh Crown chất lượng hơn và phải nhờ đến siêu phẩm của Duy Thường đầu trận, đội bóng áo lính mới có thêm được 3 điểm lượt trận này.

Vắng HLV trưởng vì COVID-19, Viettel vẫn bảo vệ được ngôi đầu

Vắng HLV trưởng vì COVID-19, Viettel vẫn bảo vệ được ngôi đầu

Điều trớ trêu đã xảy ra trước trận đấu thứ 2 của Viettel ở AFC Cup 2022 trước Phnom Penh Crown là HLV Bae Ji Won bị nhiễm COVID-19 và phải tự cách ly. Nhưng đội bóng áo lính vẫn đủ sức đánh bại đại diện Campuchia chiều tối 27/6 để duy trì vị trí đầu bảng I.

Viettel đã chủ động chơi áp đặt trước đội bóng của Campuchia. Họ đưa Mạnh Dũng vào sân từ đầu và cùng với cặp tiền đạo Brazil là Geovane - Pedro, Viettel thể hiện rõ ý đồ chơi 3 tiền đạo để sớm tìm bàn thắng.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Bae Ji Won phải nhờ đến cú sút xa 30m rất hiếm thấy của tiền vệ Duy Thường mới đánh bại được thủ môn Chanvuthy. 3 chân sút của Viettel trận này vô duyên và không thể ghi được bàn thắng nào.

Nhưng cũng phải kể đến lối chơi rất máu lửa mà Phnom Penh Crown thể hiện ở trận này. Đại diện Campuchia cũng chọn lối chơi 4-3-3 sở trường như Viettel áp dụng dưới thời HLV Bae Ji Won. Sau trận thua Hougang United 3-4 hôm 24/6, họ rất muốn đánh bại đội chủ nhà để tạo địa chấn và duy trì cơ hội đi tiếp. Đại diện Campuchia sở hữu chân sút người Colombia Andres Nieto rất đáng gờm, nhưng HLV Bae Ji Won đã chỉ đạo Thanh Bình theo chặt tiền đạo đội khách và hóa giải thành công.

Phnom Penh Crown đã không ít lần khiến CĐV Viettel thót tim với những pha lên bóng nhanh. Tuy nhiên, đại diện Campuchia lại không đủ thể lực bứt phá ở những tình huống cuối cùng. Nieto nhiều lần kiến tạo cho các đồng đội nhưng không một lần Phnom Penh Crown có bàn thắng.

Đây cũng có thể xem là sự khác biệt của 2 nền bóng đá. Các đội bóng của Campuchia từ lâu không còn xa lạ với các CLB Việt Nam khi họ từng thất bại trước B.Bình Dương hay Hà Nội FC ở những giải đấu trước đây. Phnom Penh Crown là CLB danh tiếng tại Campuchia nhưng không phải là đối thủ lớn ở khu vực.

bóng đá Việt Nam, Viettel, AFC Cup, trực tiếp bóng đá AFC Cup, lịch thi đấu AFC Cup 2022, Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung, V-League, trực tiếp bóng đá hôm nay
Duy Thường trở thành người hùng khi ghi bàn đưa Viettel đặt một chân vào bán kết.
Ảnh: Viettel

Viettel đã có chiến thắng thứ 2 ở bảng I giải năm nay và họ nhiều khả năng sẽ bảo toàn được vị trí này sau khi khép lại lượt trận 3. Đối thủ tiếp theo của họ là Hougang United, CLB của Singapore được đánh giá khó chịu hơn cả cho đội chủ nhà so với 2 lượt đầu. Tuy nhiên, Hougang United cũng không mấy xa lạ với các CLB Việt Nam khi CLB TP.HCM cũng từng đánh bại đội bóng này năm 2020.

Điều tích cực của Viettel sau trận này chính là việc họ sử dụng nhiều cầu thủ trẻ để đưa vào sân. Những Danh Trung, Mạnh Dũng đã được thi đấu nhiều và Mạnh Dũng cũng ít nhiều để lại dấu ấn, dù không thể tiếp tục có thêm bàn thắng trận này. Việc V-League sẽ thi đấu sau khi khép lại vòng bảng AFC Cup cũng là lý do khiến Viettel phải cân nhắc để giữ gìn lực lượng nhằm đua tranh tại giải quốc nội.

HLV Bae Ji Won đã mắc Covid-19 trước trận này và ông không thể chỉ đạo các học trò. Trợ lý Đặng Thanh Phương đã thay thế ông Bae Ji Won trả lời truyền thông sau trận đấu. “Trước trận, chúng tôi chuẩn bị kỹ càng và những gì diễn ra trên sân đúng như sự chuẩn bị đó. Đây là kết quả tốt và chúng tôi giành chiến thắng xứng đáng. Chúng tôi cũng gặp khó khăn và các cầu thủ chơi nỗ lực. Điều quan trọng là cả đội đã vượt qua được trở ngại để giành chiến thắng.

Với tôi, bóng đá không chỉ là môn thể thao đơn thuần mà nó còn phải mang lại niềm vui, sự yêu thích dành cho tất cả mọi người. 2 trận đấu vừa rồi, chúng tôi có thể đã làm được điều đó khi có được 6 điểm. Chúng tôi hướng mục tiêu đến ngôi đầu bảng và muốn như vậy thì phải thắng được Hougang United ở lượt trận cuối”.

Về phần cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Duy Thường, người hùng của Viettel chiều tối 27/6 trên sân Thống Nhất cho biết: “Lâu lắm rồi tôi mới ghi bàn. Điều này khiến tôi rất vui. Tôi dành tặng cho CĐV theo dõi CLB và cho người vợ sắp cưới của mình. Với tôi, điều quan trọng nhất là đội đã giành chiến thắng”.

Ở lượt trận cuối cùng diễn ra chiều tối 30/6, Viettel sẽ chạm trán Hougang United vào lúc 17h00 trên sân Thống Nhất. Sau đó, Phnom Penh Crown sẽ đấu với Young Elephants lúc 21h00.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN