TTVH Online

V-League 2022 ngày trở lại

28/06/2022 13:39 GMT+7

V-League 2022 đã trở lại đầy hào hứng sau hơn 3 tháng phần nào giải tỏa cơn khát các trận đấu quốc nội của người hâm mộ nước nhà.

V-League 2022 đã trở lại đầy hào hứng sau hơn 3 tháng phần nào giải tỏa cơn khát các trận đấu quốc nội của người hâm mộ nước nhà.

V-League 2022: Trống hội ở 'Phủ Thiên Trường'

V-League 2022: Trống hội ở 'Phủ Thiên Trường'

Những hồi trống liên thanh giục giã đã làm dậy sóng sân Thiên Trường trong ngày V-League trở lại.

Những chiến tích của U23 Việt Nam ở SEA Games 31, VCK U23 châu Á rồi việc ĐTQG hoàn tất chiến dịch vòng loại World Cup 2022 đã mang lại rất nhiều cảm hứng cho sân cỏ nước nhà. Tất cả đã đánh đấu những bước đi suôn sẻ trong 1 năm nhiều nhiệm vụ, nhiều mục tiêu của bóng đá Việt Nam. Mục tiêu tiếp theo không gì hơn ngoài hướng tới ngôi vô địch AFF Cup 2022 tổ chức vào cuối năm.

Với nền tảng đã được các cấp độ ĐTQG, U23 tạo ra như thế, dứt khoát VFF, VPF cùng các CLB phải tiếp tục duy trì cảm hứng, tạo thêm nhiều giá trị cho V-League. V-League phải hiểu được trọng trách nâng cao chất lượng để chứng minh sự vươn lên mạnh mẽ về chuyên môn lẫn hình ảnh giải đấu.

Những điều này đã từng bước được VPF, đơn vị đứng ra tổ chức V-League 2022 thực hiện thời gian qua. Sau khi ca khúc Những bước chân của Rồng vang lên bừng khởi ở các sân bóng, VPF tiếp tục công bố poster dành riêng cho mỗi đội bóng cùng trailer chính thức của giải đấu theo phong cách hoạt hình đầy mới lạ. Mỗi bước đi, mỗi biến chuyển đều như gam màu riêng để hòa vào trong bức tranh tổng thể nhằm nâng tầm V-League. Bóng đá Việt Nam đang dần chuyên nghiệp từ những điều như thế.

Đúng như sự kỳ vọng, ngày V-League 2022 trở lại đã chứng kiến màn đọ sức sôi nổi giữa Nam Định và Hà Nội FC. Trận đấu ở “chảo lửa” Thiên Trường đã tạo đà hứng khởi cho V-League bước tiếp hành trình từ nay đến tận tháng 11.

Nam Định cùng Hà Nội FC đã tạo ra một cuộc so tài với chất lượng chuyên môn tốt, nhiều cơ hội và 2 bàn thắng. Trên khán đài, sự cổ vũ của đông đảo CĐV báo hiệu những nét tích cực tại giải VĐQG. Còn gì tuyệt vời hơn nếu sân đấu nào trên khắp các vùng miền cũng đều chứng kiến được không khí lễ hội cùng chất lượng chuyên môn cao như thế.

Chú thích ảnh
Cuộc so tài giữa Nam Định - Hà Nội chất lượng chuyên môn khá cao. Ảnh: Thanh Nhã

4 vòng đấu đã qua chứng kiến những bất ngờ thú vị. Hải Phòng trong giai đoạn chuyển sang nhà tài trợ mới đã tạm vươn lên ở chặng chạy đà. Chưa biết đội bóng đất Cảng sẽ tiến xa đến đâu nhưng chừng đó đã đủ tạo ra nhiều sắc màu cho những cuộc cạnh tranh. Trong khi HAGL không còn chính mình khi “bước hụt” ngay vạch xuất phát.

Muốn trở lại đường đua, HAGL phải nhanh chóng xốc lại đội hình mà như lời HLV Kiatisuk rằng cầu thủ của ông “chán” bóng. Hà Nội FC vẫn mạnh cho dù sứt mẻ lực lượng. Trên đường đua vô địch không thể gạch tên đội bóng Thủ đô. Hay liệu tham vọng đang giấu vào lòng của những SLNA, Bình Định có thay đổi cán cân quyền lực ở V-League? Cũng cần nhớ, Viettel vẫn đang là nhà ĐKVĐ.

Mục tiêu và tham vọng của mỗi CLB là thước đo cho sự máu lửa, quyết liệt trên sân. Hãy tạm quên thứ tự xếp hạng của 4 vòng đã đấu, V-League 2022 bây giờ sẽ là cuộc “xuất phát lại” của nhiều CLB. Đội bóng chơi tốt ở giai đoạn trước chưa chắc đã giữ được phong độ ở giai đoạn sau và ngược lại. Mọi thứ bây giờ mới bắt đầu cho cuộc chiến khốc lệt đến ngôi vương cũng như tránh tấm vé duy nhất xuống hạng cuối mùa.

Hồng Đào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN