TTVH Online

Ca sĩ Đoan Trường xứng danh 'tứ đại mỹ nam': Thanh xuân của thế hệ 8X

27/06/2022 20:52 GMT+7

Đoan Trường có năng khiếu ca hát nhưng song hành cùng sở trường đó là năng khiếu ngoại ngữ, anh sử dụng thành thạo 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Hàn, Trung Quốc. Với bằng thạc sĩ hóa tại Nga, trở về nước Đoan Trường được các công ty nước ngoài săn đón ở vị trí quản lý. Nhưng, anh vẫn chọn con đường ca hát.

Đoan Trường có năng khiếu ca hát nhưng song hành cùng sở trường đó là năng khiếu ngoại ngữ, anh sử dụng thành thạo 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Hàn, Trung Quốc. Với bằng thạc sĩ hóa tại Nga, trở về nước Đoan Trường được các công ty nước ngoài săn đón ở vị trí quản lý. Nhưng, anh vẫn chọn con đường ca hát.

Ca sỹ Đoan Trường: Từ cậu bé trông xe công viên Tao Đàn đến 'ông trùm' giải trí ở Nga

Ca sỹ Đoan Trường: Từ cậu bé trông xe công viên Tao Đàn đến 'ông trùm' giải trí ở Nga

Đoan Trường sinh ra trong một gia đình không ai theo nghệ thuật. Chính bản thân chàng ca sĩ này cũng nhận học bổng du học Nga chuyên ngành Hóa cao su. Nhưng một câu chuyện thời niên thiếu đã thay đổi số phận anh.

Từ bỏ công việc lương cao để làm ca sĩ chuyên nghiệp

Năm 1995, Đoan Trường quyết định quay về Việt Nam làm việc trong thời kỳ đất nước mở cửa. Anh có thâm niên 30 năm làm việc cho các tập đoàn nước ngoài trong lĩnh vực dệt may và da giày xuất khẩu với nhiều vị trí như Trưởng phòng kinh doanh và kỹ thuật, Trưởng phòng giám định chất lượng, Phó Tổng Giám Đốc. Có năng khiếu ca hát nên ban ngày đi làm cho công ty nước ngoài, buổi tối Đoan Trường đi hát, kiếm thêm thu nhập.

Năm 1998, trong một lần đi hát cùng ca sĩ Lê Tuấn (nghệ sĩ cùng thời với ca sĩ Nhã Phương), anh Lê Tuấn bảo: “Em tên là Phước Trường, trong khi ba ca sĩ nổi tiếng cùng tên Trường kia: Lam Trường, Đan Trường, Vân Trường tên đệm của họ đều không có dấu. Bỗng dưng tên Phước Trường của em trở nên lạc quẻ. Em họ Đoàn, nếu ghép Đoàn Trường thì cũng không ổn, vì thế em bỏ dấu huyền, là Đoan Trường nhé”.

Chú thích ảnh
Thế hệ 8X  từng say đắm trước vẻ đẹp trai và giọng hát của Đoan Trường. Ảnh: NVCC

Nghe thấy có lý và từ bữa đó “xin vía” cái tên mà ca sĩ Lê Tuấn đặt cho mình, Đoan Trường bỗng “vụt sáng” cùng những bạn trong bộ tứ tên Trường khi ấy. Bởi năm 1998 thì chưa ai trong nhóm nổi tiếng. Sau này, Lam Trường nổi tiếng đầu tiên, rồi đến Đan Trường và Đoan Trường, Vân Trường”.

Điều kỳ lạ là, cả bốn nghệ sĩ tên Trường đều hát bài Kiếp ve sầu, nhạc hoa lời Việt theo bốn phiên bản khác nhau. Cũng từ bước đệm này, Đoan Trường đến với sân khấu nhà hát Hòa Bình, trong chương trình ca nhạc: Hoài cảm những vì sao mơ ước, diễn ra vào Noel 24/12/1999. Đó là dịp đầu tiên hội ngộ của bộ tứ: Lam Trường, Đan Trường, Vân Trường. Sau đêm diễn ấy, Đoan Trường vụt sáng trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và nổi tiếng, không phải phận “hát lót” cho những nghệ sĩ kỳ cựu nổi danh khác.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Đoan Trường khi đảm nhiệm cương vị cấp cao trong lĩnh vực da giày xuất khẩu

Song hành việc hát, cuối thập niên 90, đầu thập niên 2000 nhưng ca sĩ Đoan Trường vẫn là quản lý của công ty giày nước ngoài. Có lần sếp gọi Đoan Trường đến bảo: “Bạn là người nổi tiếng, là nhân sự đặc biệt của công ty. Thật vinh dự khi có bạn làm việc tại đây. Nhưng sự nổi tiếng của bạn cũng gây ra xáo trộn không ít, mỗi khi bạn đi xuống gặp công nhân, bọn họ ồn ào xin chụp ảnh rất lộn xộn”.

Ông sếp nói tiếp: “Chẳng lẽ bạn cứ muốn mình là Trưởng phòng mãi sao? Không muốn phấn đấu lên một vị trí cao hơn? Muốn vậy thì phải làm việc nhiều hơn và tận hiến”.

Sau một thời gian nghĩ suy, Đoan Trường đã trả lời vị sếp: “Tôi quyết định nghỉ việc. Bởi hiện nay nghề ca sĩ đang ở vị trí đỉnh cao. Tôi kiếm được tiền trong một tuần từ ca hát bằng mức lương tôi nhận cả một tháng.Thời của ca sĩ không có dài, tôi muốn làm việc thật chăm chỉ nên xin ông cho nghỉ việc”.

Chú thích ảnh
Ký túc xá và trường ĐH Lômônôsôp tại Nga nơi anh đã tốt nghiệp Thạc sỹ Hóa

Những năm 1998 -2008, với đầu óc thức thời nhạy bén, Đoan Trường đã là ca sĩ miền Nam đầu tiên “Bắc tiến” và đạt được nhiều thành công bằng hàng loạt các đêm diễn riêng và live show tại thị phần còn khá nhiều nghệ sĩ chưa để mắt đến.

Thời kỳ đỉnh cao ca hát, Đoan Trường một ngày chạy 7 show: bar, câu lạc bộ, event sân khấu lớn vv.. . mỗi tháng thu nhập 3 cây vàng. Đi hát được một năm thì Đoan Trường đã tích cóp được tiền xây nhà cho ba mẹ. Song hành cùng âm nhạc, Đoan Trường thông thạo 5 ngoại ngữ nên khá đắt các show MC song ngữ, một người dẫn chương trình song ngữ thời buổi đó rất hiếm hoi, vì thế Đoan Trường không có ngày nào ngơi nghỉ với lịch trình làm việc dày đặc. Chưa kể, độ hot của Đoan Trường thời ấy còn kiếm bộn tiền từ ảnh lịch, ảnh tạp chí, nhạc chuông nhạc chờ …

Chú thích ảnh
Anh tham quan 1 trong 12 sân vận động đang xây dựng tại Qatar cho Wordcup 2022

Bằng lòng với hiện tại và vẫn tin vào tình yêu

Như một lời nguyện 10 năm dành trọn cho âm nhạc, năm 2008, khi những năm tháng “rút ruột” cho âm nhạc với tất cả sự thăng hoa và rực rỡ, Đoan Trường đã cảm thấy đủ.

Chú thích ảnh
Anh chính thức trở thành ca sỹ chuyên nghiệp tại Việt Nam năm 1999

Đoan Trường trở lại làm việc cho công ty dệt may của Anh và Đức. 10 năm gắn bó với công việc và lên đến vị trí Phó TGĐ. Đến năm 2018, Đoan Trường lại chọn dừng lại dù mức lương 4000 USD/ tháng là niềm mơ ước của bao người lao động để được đi hát. Sau khi rời khỏi vị trí lãnh đạo trong tập đoàn, Đoan Trường “về hưu non” và dành thời gian chăm sóc mẹ già cho đến khi mẹ qua đời. Cuộc đời đã cho anh quá nhiều thứ: Một cái đầu thức thời và tỉnh táo cả khi làm nghệ thuật, một ngoại hình sáng, một cuộc sống đầy đủ bên ngôi nhà mặt đường Trương Định Q3 có giá trị 2000 cây vàng. Nhưng cuộc sống không cho ai tất cả, sau hai lần hạnh phúc đứt gãy, lúc chăm sóc mẹ già những ngày cuối đời, nghe mẹ chia sẻ anh bỗng thay đổi ý nghĩ sẽ sống một mình suốt đời. Anh có ý nghĩ đi tìm người bạn đời, điều mà đến giờ anh vẫn còn chưa đủ duyên. Đoan Trường chia sẻ: “Mẹ bảo với tôi, con mới là khổ nhất vì không có vợ con bên cạnh lúc tuổi già. Bởi gia đình chỉ còn hai anh em sống, người nào đi trước cũng sẽ tội nghiệp cho người ở lại, sẽ cô đơn”.

Chú thích ảnh
Cùng với Lam Trường trong nhiều chương trình ca nhạc

Tình yêu là một thứ thuộc về trái tim, về cảm xúc … điều mà trí tuệ của một quản lý một tập đoàn dệt nước ngoài hay một ca sĩ nổi tiếng từng là thanh xuân của một thế hệ cũng không thể lý giải nổi. Vì thế, vẫn cứ mải miết đi tìm, như một điều kỳ lạ khó lý giải. Bộ tứ Lam Trường, Đan Trường, Đoan Trường, Vân Trường … dường như đều gập ghềnh trắc trở trong tình duyên. Riêng ca sĩ Vân Trường, người nổi tiếng với ca khúc Chân tình thì không có thông tin đời tư. Lam Trường cũng đến với hôn nhân lần 2, ca sĩ Đan Trường mới chia tay bà xã Thủy Tiên, còn Đoan Trường thì vẫn một mình sau hai lần đứt gãy.

Có lẽ bộ tứ nghệ sĩ từng làm mưa làm gió sân khấu cuối thập niên 90 này, từng là thanh xuân của thế hệ 8X xa xưa ấy, họ lại chỉ cần một người (không cần đến một thế hệ) chữa lành trái tim vẫn đang thổn thức lời yêu.

Luôn tập thể thao và đồng hành cùng các ĐTVN

Mỗi ngày, ca sĩ Đoan Trường dành 2 tiếng tập thể dục thể thao, đi bộ nhanh và chạy 2 vòng công viên Tao Đàn (Q3, TPHCM), dành ngày thứ Bảy đi bơi, còn Chủ Nhật là ngày đạp xe một vòng quanh thành phố vừa nâng cao thể lực, sức bền bỉ, dẻo dai. Khi trời mưa thì Đoan Trường tập thể dục trên sân thượng nhà mình như hít đất, nâng tạ, gập bụng, xoay eo, chạy tại chổ, tập các động tác Yoga.

Bước vào tuổi trung niên, anh đi khám sức khỏe định kỳ hằng năm 2 lần để biết cơ thể mình mà thay đổi chế độ dinh dưỡng cho hợp lý. Đầu tiên anh hạn chế ăn quá nhiều 3 loại gia vị mặn, ngọt và cay để gìn giữ chức năng của thận, gan và dạ dày. Và cũng phòng được các bệnh cao huyết áp, tiểu đường và đau dạ dày. Ngoài ra anh uống thêm nhiều trà xanh, nhân sâm, nước lọc, ít cafe, tuyệt đối tránh xa các thức uống có gas và cồn. Bên cạnh đó anh còn bổ sung protein cho cơ thể bằng các loại thịt trắng (thịt gia cầm, cá…), hoặc thực vật giàu đạm (các loại đậu và hạt), hải sản như hàu, tôm hơn là ăn nhiều thịt đỏ (thịt gia súc) và trứng vì sợ mỡ cao, tắt nghẽn mạch vành. Anh tránh xa các thức ăn có da gà, vịt, heo hay nội tạng động vật, thịt mỡ, xôi nếp. Việc bổ sung chất xơ, sữa bột và vitamin từ các loại rau củ quả hay thực phẫm chức năng cũng sẽ góp phần quan trọng cho sức khoẻ của người trung niên. Vì gìn giữ sức khỏe tốt đến như vậy nên đến giờ anh khoe là mình vẫn còn là... 0F và vừa hoàn thành mũi tiêm bổ sung thứ 4 phòng Covid.

Với tình yêu bóng đá, Đoan Trường luôn đồng hành cùng với ĐTVN và U23 VN mỗi khi có giải đấu như cùng các nghệ sỹ bình luận, dự đoán, cổ vũ, nhắn tin động viên các cầu thủ trước mỗi trận đấu. Ca sĩ Đoan Trường may mắn là một trong số ít người Việt đầu tiên được cấp visa vào Qatar, nước chủ nhà của World Cup 2022 năm nay. Anh đã có dịp đi tham quan 4 trong số 12 sân vận động đang trong quá trình xây dựng khẩn trương cho kịp tiến độ. Trong đó có những sân vận động sở hữu lối kiến trúc vô cùng độc đáo như sân vận động Al-Shamal, Education City, Qatar University, Sports City. Anh cho biết sẽ cố gắng sang Qartar xem World Cup.

​​Lý Thu Thủy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN