TTVH Online

Xu thế tập đoàn nhiều CLB nhìn từ Man City

21/06/2022 18:37 GMT+7

Việc tập đoàn City Football Group, đơn vị chủ quản của Man City, tiếp tục thâu tóm thêm một đội bóng nữa là chỉ dấu cho thấy xu thế một tập đoàn sở hữu nhiều CLB đa quốc gia ngày càng bùng nổ mạnh mẽ.

(Thethaovanhoa.vn) - Việc tập đoàn City Football Group, đơn vị chủ quản của Man City, tiếp tục thâu tóm thêm một đội bóng nữa là chỉ dấu cho thấy xu thế một tập đoàn sở hữu nhiều CLB đa quốc gia ngày càng bùng nổ mạnh mẽ.

Bóng đá hôm nay 21/6: MU giành mục tiêu số 1 của Arsenal, Chelsea đạt thoả thuận mua Milinkovic-Savic

Bóng đá hôm nay 21/6: MU giành mục tiêu số 1 của Arsenal, Chelsea đạt thoả thuận mua Milinkovic-Savic

Mbappe phản pháo Chủ tịch LĐBĐ Pháp. Real Madrid bất ngờ với quyết định của Toni Kroos. Chelsea đạt thoả thuận mua Sergej Milinkovic-Savic. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Ông Gauthier Ganaye, Chủ tịch CLB Nancy, cay đắng thốt lên việc làm nhiệm vụ ở hai CLB cùng lúc thật không dễ dàng chút nào: “Nói một cách ngắn gọn, không phải lúc nào tôi cũng có thể dành toàn bộ thời gian cho một CLB. Đã có không ít cuộc thảo luận để các CLB trong nhóm có thể hoạt động đồng nhất”.

Tấm gương từ New City Capital, City Football Group

Ganaye từng là vị giám đốc điều hành trẻ nhất bóng đá Anh khi đảm nhiệm cương vị ở Barnsley vào năm 2018 ở tuổi 30 trước khi đảm đương cả hai nhiệm vụ mùa trước: Vừa làm Chủ tịch Nancy, vừa làm Giám đốc điều hành KV Oostende, một CLB của Bỉ. Có điểm gì chung giữa Nancy, Oostende và Barnsley, đội bóng vừa chính thức xuống chơi ở giải hạng Nhì Anh (League One)? Cả ba CLB này đều thộc quyền sở hữu của New City Capital, một tập đoàn đầu tư sở hữu quỹ Pacific Media Group. Ngoài ba CLB nêu trên, tình hình những CLB khác do New City Capital quản lý không có gì đáng lạc quan hơn: Thun, CLB từng vô địch giải VĐQG Thụy Sĩ năm 2010, giờ đang lận đận ở giữa bảng xếp hạng tại giải hạng Nhì Thụy Sĩ. Esbjerg và Den Bosch cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi tiếp tục kéo dài thêm một mùa nữa lần lượt ở giải hạng Nhì Đan Mạch và Hà Lan. Niềm vui nhỏ nhoi cho tập đoàn này là việc Kaiserslautern, đội bóng từng 4 lần vô địch Bundesliga, đã giành quyền lên chơi ở giải hạng Nhì.

Câu chuyện một tập đoàn sở hữu nhiều hơn một CLB không còn là đề tài mới mẻ nữa. Mới đây, City Football Group (CFG), tập đoàn có mức doanh thu hơn nửa tỷ USD mỗi năm, vừa xác nhận chuẩn bị mua lại CLB thứ 11 là Palermo, đội bóng từng phải tuyên bố phá sản cách đây 3 năm nhưng vừa giành quyền thăng hạng Serie B sau khi giành thắng lợi ở lượt trận tranh vé vớt. Mạng lưới CLB của CFG rải đều từ châu Âu sang châu Á và Nam Mỹ. Palermo trở thành CLB Italy đầu tiên thuộc quyền sở hữu CFG, nhưng chỉ là một trong số nhiều những đội bóng thuộc mạng lưới của tập đoàn này. Họ đã từng mua Troyes vào năm 2020 và suýt nữa đã sở hữu NAC Breda, một CLB của Hà Lan, nếu không phải hứng chịu những lời phản đối gay gắt.

Chú thích ảnh
Thành công của City Football Group đang tạo ra xu thế một tập đoàn sở hữu nhiều CLB

Một xu hướng khó cưỡng lại

Điều này cho thấy các tập đoàn ngày càng thể hiện tham vọng thâu tóm thật nhiều đội bóng. Ngay cả Quỹ đầu tư công Saudi Arabia, chủ sở hữu của CLB Newcastle, đã ngỏ ý muốn mua lại Slask Wroclaw, một CLB đang thi đấu ở Ba Lan bất chấp sự phản đối từ chính quyền địa phương.

Qatar Sports Investment (QSI), tập đoàn nắm quyền sở hữu PSG, không giấu giếm ý muốn mở rộng mạng lưới CLB sở hữu sau khi đã biến đội chủ sân Parc des Princes thành một CLB có tên tuổi của bóng đá châu Âu cùng những khoản tiền mua sắm trên thị trường chuyển nhượng. Một nguồn tin tiết lộ QSI đang nhắm đến một CLB của Bồ Đào Nha. Nguồn cảm hứng để QSI học tập chính là thành công của tập đoàn CFG.

Sự khác nhau về điều luật sở hữu CLB ở các giải đấu châu Âu chính là kẽ hở tạo điều kiện cho mạng lưới CLB phát triển. Trong lúc Premier League chỉ cho phép một chủ sở hữu có tối đa 10% cổ phần ở CLB thứ hai, UEFA lại cho phép một chủ sở hữu kiểm soát hoàn toàn CLB và có cổ phần không phải ở dạng có tầm ảnh hưởng quan trọng tại một CLB khác cùng giải đấu. Nhắc đến câu chuyện này, không thể bỏ qua David Blitzer, nhà đầu tư Mỹ sở hữu 40% cổ phần Crystal Palace qua công ty Bolt Football Holdings, đồng thời mua đến 45% cổ phần công ty này đầu năm ngoái để trở thành cổ đông chính của Augsburg, một CLB đang chơi ở Bundesliga. Rồi đến RedBird, một quỹ đầu tư của Mỹ, đã trở thành chủ sở hữu mới của Milan bên cạnh Toulouse, một CLB của Pháp.

Xu hướng mạng lưới nhiều CLB của một tập đoàn lớn vì thế sẽ khó có dấu hiệu dừng lại trong tương lai gần.

Đ.Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN