TTVH Online

MU: Erik ten Hag và 7 vấn đề cần giải quyết trước mùa giải mới

20/06/2022 22:52 GMT+7

HLV Erik ten Hag phải giải quyết 7 vấn đề của MU trước khi đội bóng bước vào thi đấu ở mùa giải tới.

HLV Erik ten Hag phải giải quyết 7 vấn đề của MU trước khi đội bóng bước vào thi đấu ở mùa giải tới.

 

MU và Arsenal sẽ đại chiến vì Tammy Abraham?

MU và Arsenal sẽ đại chiến vì Tammy Abraham?

Sau khi gây được ấn tượng dưới thời Jose Mourinho tại AS Roma, Tammy Abraham đang được cả MU và Arsenal quan tâm. Một sự trở lại xứ sương mù hoành tráng cho ngôi sao người Anh?

 

1.Quyết định tấm băng đội trưởng

Ông Erik ten Hag cần phải quyết định về tấm băng đội trưởng của MU. Harry Maguire đã không làm tốt vai trò của thủ quân và có ý kiến cho rằng cần trao băng đội trưởng cho cầu thủ khác để Maguire thoát khỏi gánh nặng và tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự. Mặc dù vậy, tiệc tước băng đội trưởng sẽ là một đòn giáng với Maguire và có thể khiến cầu thủ này mất đi sự tự tin.

Trong đội hình của MU, có những cầu thủ xứng đáng đeo băng đội trưởng như De Gea, Ronaldo hay Bruno Fernandes. Việc quyết định trao băng đội trưởng cho cầu thủ nào sẽ không hề dễ dàng với HLV Ten Hag.

 

Chú thích ảnh
HLV Ten Hag có thể tước băng thủ quân của Maguire

 

Thanh lọc lực lượng

MU vẫn chưa bổ sung tân binh nào nhưng đội bóng cần phải tiếp tục đẩy mạnh việc thanh lọc lực lượng sau một mùa bóng thất vọng. Paul Pogba, Edinson Cavani, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Juan Mata và Lee Grant đã ra đi do đáo hạn hợp đồng. Hiện tại, trong đội hình MU có quá nhiều những gương mặt gây thất vọng ở mùa giải vừa qua và HLV Ten Hag cần phải thanh lý như như Anthony Martial, Donny van de Beek, Eric Bailly, Phil Jones và Aaron Wan-Bissaka.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hà Lan cần phải giải quyết trường hợp của thủ môn Dean Henderson, người đã không thể giành được vị trí từ De Gea. Henderson muốn ra sân nhiều hơn và nếu không thể giữ chân thủ môn này, MU có thể phải chia tay anh.

Ông Ten Hag cũng phải quyết định có nên giữ những cầu thủ trẻ như James Garner, Amad, Brandon Williams và Facundo Pellistri hay cho đội bóng khác mượn.

Chú thích ảnh
Martial gây thất vọng tại MU

 

Lựa chọn thủ môn số 1

HLV Ten Hag sẽ phải quyết định ai là thủ môn số 1 của MU ở mùa giải tới, De Gea hay Henderson. De Gea đã chứng tỏ đẳng cấp của mình sau nhiều mùa giải nhưng hạn chế của thủ môn người Tây Ban Nha là khả năng chơi chân kém.

Henderson thì ngược lại, anh đã cho thấy khả năng chuyền bóng rất tốt của mình khi được trao cơ hội. Sau tất cả, HLV Ten Hag cần đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho đội bóng mà mình đang muốn xây dựng.

Chú thích ảnh
HLV Ten Hag phải chọn lựa giữa De Gea và Henderson

Cải thiện thể lực

HLV Ten Hag muốn MU chơi thứ bóng đá pressing tầm cao tổng lực (total high-pressing) ở mùa giải tới. Nhưng vấn đề là các cầu thủ của MU không có thể lực tốt để đáp ứng yêu cầu của lối chơi này. Mùa giải vừa qua, MU lép vế trước nhiều đội bóng bởi các cầu thủ của họ không đủ thể lực để chạy nhiều hơn đối thủ của mình. HLV Rangnick trước khi rời MU thừa nhận rằng lối đá này khó có thể áp dụng tại MU. Giờ đây, HLV Ten Hag sẽ phải đối mặt với bài toán nan giải đó.

So với Rangnick, ông Ten Hag có thuận lợi hơn là nhà cầm quân người Hà Lan có giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Do vậy, Ten Hag sẽ có thời gian để giúp các cầu thủ MU tăng cường thể lực.

Tìm ra sơ đồ tối ưu và lối chơi có bản sắc

HLV Ten Hag cần sớm tìm ra sơ đồ tối ưu cho MU. Sơ đồ 4-3-3 được xem là lựa chọn an toàn với HLV Ten Hag, tuy nhiên nhà cầm quân này cũng cho thấy sự linh hoạt khi sẵn sàng đổi sang sơ đồ khác nếu cần thiết. Ông Ten Hag từng sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 và cả sơ đồ với 3 trung vệ. Triết lý của HLV Ten Hag dựa trên việc sở hữu bóng, tuy nhiên HLV người Hà Lan có thể sẽ điều chỉnh một vài chi tiết trong chiến thuật ở các trận giao hữu để tìm ra phương án hiệu quả nhất.

Tìm ra cách sử dụng Cristiano Ronaldo

HLV Erik ten Hag sẽ phải tìm ra cách sử dụng Cristiano Ronaldo hiệu quả nhất. MU không thể dựa dẫm vào cầu thủ 37 tuổi này và đội bóng cần có nguồn cung cấp bàn thắng khác.

Hơn nữa, Ronaldo không phù hợp với lối chơi pressing. Do vậy HLV Ten Hag cần tìm ra giải pháp để các cầu thủ xung quanh bù đắp những thiết sót của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Nhìn chung, đây là nhiệm vụ khó khăn với HLV Ten Hag.

Chú thích ảnh
HLV Ten Hag cần tìm ra cách sử dụng Ronaldo hợp lý nhất

Trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ tuổi

MU vẫn chưa bổ sung tân binh nào và rất có thể, HLV Ten Hag sẽ phải sử dụng nhiều cầu thủ trẻ để tăng cường sức mạnh cho MU. Ralf Rangnick đã khai phá tài năng của Elanga trong quãng thời gian làm HLV tạm quyền. Tuy nhiên MU vẫn còn nhiều gương mặt hứa hẹn khác đang chờ HLV Ten Hag trao cơ hội như Alejandro Garncho, Hannibal Mejbri, Alvaro Fernandez, Teden Mengi, Charlie McNeill, Joe Hugill, Shola Shoretire, Ethan Laird…

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN