TTVH Online

Chuyển nhượng Barca: Được bơm 600 triệu euro, Xavi sẽ đưa về 8 tân binh?

20/06/2022 10:16 GMT+7

Barcelona đang tràn đầy hy vọng tăng cường nhiều tân binh trong mùa Hè này sau khi các đòn bẩy kinh tế được kích hoạt.

Barcelona đang tràn đầy hy vọng tăng cường nhiều tân binh trong mùa Hè này sau khi các đòn bẩy kinh tế được kích hoạt.

Barcelona: Những đồng tiền hư ảo

Barcelona: Những đồng tiền hư ảo

Khi nợ nần và túng thiếu, bạn không có cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình, nhưng nếu bất ngờ giàu có thì bạn cần phải sử dụng những đồng tiền một cách thật sự thông minh.

Đại hội đồng bất thường của Barcelona vào thứ Năm tuần trước đã thông qua việc kích hoạt các đòn bẩy kinh tế, cho phép CLB cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng khác trên TTCN. Đây là tin không thể vui hơn đối với HLV Xavi trong bối cảnh ông muốn đưa về những bản hợp đồng mới trong mùa Hè này để tăng cường sức mạnh cho đội bóng.

Xavi và chủ tịch Joan Laporta của Barcelona đã bàn bạc rất lâu để xây dựng lộ trình giúp đội bóng trở lại đỉnh cao. Song kế hoạch này sẽ không thể thực hiện nếu đội bóng không thể giải quyết rắc rối về mặt tài chính. Barcelona hy vọng sẽ nhận được khoản tiền đầu tiên là 600 triệu euro để có thể mua sắm cầu thủ trong Hè năm nay.

Chú thích ảnh
Lewandowski, Kounde và Bernardo Silva đều nằm trong tầm ngắm của Barcelona

HLV Xavi muốn đưa về 2 mục tiêu mà ông đã để mắt tới: tiền đạo Lewandowski của Bayern Munich và Jules Kounde, hậu vệ của Sevilla. Với 2 cầu thủ này, hàng công và hàng thủ của Barcelona sẽ được nâng cao về chất lượng rõ rệt. HLV Xavi cũng thông báo với chủ tịch Joan Laporta rằng cần sớm đưa Lewandowski và Kounde về Camp Nou càng sớm càng tốt bởi ông muốn đưa họ đi du đấu cùng đội bóng vào tháng sau.

Barcelona có thể bỏ ra 40 triệu euro để mua Lewandowski từ Bayern Munich. Về trường hợp của Kounde, họ có thể phải đưa thêm vào một cầu thủ để giảm mức giá 80 triệu euro mà Sevilla đưa ra. Sergino Dest nhiều khả năng sẽ được đưa vào thương vụ nói trên.

Đội bóng xứ Catalunya cũng đang làm việc để đưa về những mục tiêu khác. Cầu thủ chạy cánh của Leeds, Raphinha cũng nằm trong danh sách mua sắm của HLV Xavi nhưng CLB không muốn bỏ hơn 40 triệu euro để mua anh. Barcelona đang tràn đầy tự tin giành Raphinha bởi người đại diện của cầu thủ này là Deco, cựu cầu thủ của đội bóng chủ sân Camp Nou.

Chú thích ảnh
Raphinha cũng nằm trong danh sách mua sắm của HLV Xavi

Barcelona có tham vọng chiêu mộ Bernardo Silva của Man City. Đây từng là mục tiêu xa tầm với của Barcelona. Họ chỉ có thể mua Silva sau khi bán De Jong cho MU. Barcelona đã ra mức giá 85 triệu euro về trường hợp của De Jong trong khi MU chỉ sẵn sàng bỏ ra 70 triệu euro. Với khoản tiền có được từ đòn bẩy kinh tế, Barcelona giờ đây đủ sức chiêu mộ Silva.

Bên cạnh đó, Barcelona còn 2 cầu thủ khác mà họ muốn chiêu mộ là cặp hậu vệ cánh của Chelsea, Marcos Alonso và Cesar Azpiliciueta. Cả hai đều muốn gia nhập Barcelona và họ hy vọng sẽ không gặp trở ngại nào để cập bến Chelsea.

Chú thích ảnh
Barca muốn có Marcos Alonso và Cesar Azpiliciueta 

Trong khi đó, trung vệ Andreas Christensen đã rời Chelsea và hy vọng sớm được đầu quân cho Barcelona. Franck Kessie cũng chờ ngày cập bến Barcelona. Do rắc rối về tài chính, Barcelona đã không thể đăng ký 2 cầu thủ này. Tuy nhiên sau khi các đòn bẩy kinh tế được kích hoạt, việc họ có mặt ở Camp Nou là điều sớm hay muộn mà thôi.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN