TTVH Online

Roma: Tập trung cho “mùa thứ hai của Mourinho”

15/06/2022 14:13 GMT+7

Với AS Roma, đây đang là một mùa Hè rất quan trọng, bởi vì đội bóng đang bước vào giai đoạn “vàng” để chuẩn bị cho một mùa giải đặc biệt có tên là “mùa thứ hai của Mourinho”. Họ đã có những bước đi đầu tiên với việc chiêu mộ tiền vệ Nemanja Matic và tiền đạo Dries Mertens theo dạng chuyển nhượng tự do.

(Thethaovanhoa.vn) - Với AS Roma, đây đang là một mùa Hè rất quan trọng, bởi vì đội bóng đang bước vào giai đoạn “vàng” để chuẩn bị cho một mùa giải đặc biệt có tên là “mùa thứ hai của Mourinho”. Họ đã có những bước đi đầu tiên với việc chiêu mộ tiền vệ Nemanja Matic và tiền đạo Dries Mertens theo dạng chuyển nhượng tự do.

Roma 1-0 Feyenoord: Roma vô địch Conference League, Mourinho đi vào lịch sử

Roma 1-0 Feyenoord: Roma vô địch Conference League, Mourinho đi vào lịch sử

Roma 1-0 Feyenoord: Bàn thắng duy nhất của Zaniolo giúp Roma đánh bại Feyenoord 1-0 trong trận chung kết Europa Conference League và giành chức vô địch.

Sở dĩ có khái niệm “mùa thứ hai” là bởi trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Jose Mourinho thường đạt những thành tựu cao nhất ở mùa thứ hai với các đội bóng ông dẫn dắt, tiêu biểu là “cú ăn ba” với Inter năm 2010. Không có gì khó hiểu, bởi sau 1 mùa giải, Mou đã biết được các điểm mạnh yếu của cả đội nhà và các đối thủ, qua đó sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất để bung sức cho mùa thứ hai.

Điều đáng nói là mùa đầu tiên của Mourinho với Roma đã được xem là thành công với chức vô địch Conference League, danh hiệu châu Âu đầu tiên của CLB, cũng như đảm bảo vị trí trong Top 6 tại Serie A. Do vậy, kỳ vọng ở mùa giải tiếp theo sẽ lớn hơn. Hiện chưa rõ các ông chủ của Roma có bơm tiền mạnh mẽ để phục vụ các yêu cầu của Mourinho như mùa Hè 2021 hay không, nhưng Roma đang nỗ lực tối ưu hóa đội ngũ một cách triệt để bằng các phương án rẻ tiền.

Chú thích ảnh
Roma sẽ là bến đỗ mới của Mertens, chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Napoli

Matic và Mertens đều không còn trẻ nữa (cùng 35 tuổi) và họ thực tế đã bị các đội bóng cũ đào thải bởi tuổi tác, nhưng cả hai đều là những cầu thủ có trình độ và kinh nghiệm quốc tế, những yếu tố cực kỳ cần thiết để bổ sung vào đội ngũ còn non trẻ của Roma. Họ có thể không đủ thể lực để đá chính hàng tuần, nhưng luôn sẵn sàng trở thành những quân bài dự bị chất lượng cao khi đội bóng cần. Cho mục tiêu ngắn hạn, những người như Matic và Mertens là sự tăng cường rất đúng đắn, đặc biệt là Mertens, người đã tỏa sáng ở Serie A nhiều năm qua và gần đây vẫn chơi rất sắc bén tại Napoli. Trong khi đó, Matic cung cấp sức mạnh ở tuyến giữa và khả năng không chiến, điều mà Sergio Oliveira đã không gây được ấn tượng ở mùa vừa qua. Cầu thủ người Bồ Đào Nha này không được Roma mua đứt sau hạn mượn từ Porto.

Người đến thì cũng có kẻ đi. Roma đã chấp nhận chia tay tiền vệ sáng tạo Mkhitaryan (sang Inter) và họ có thể sẽ bán sao trẻ Zaniolo nếu được giá (đòi 50 triệu euro). Mùa Hè mới chỉ bắt đầu và nếu có những bước đi hợp lý trên thị trường, giống như Hè 2021, Roma hoàn toàn có thể sẽ là một đối thủ đáng gờm trên đường đua Scudetto mùa tới.

V.N

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN