TTVH Online

Nhận định bóng đá Đức vs Ý: Giải quyết hàng công ra sao, Flick?

14/06/2022 14:32 GMT+7

Ba bàn thắng sau ba lượt trận tại Nations League chẳng hề chỉ ra Đức đang sở hữu hàng công đáng gờm. Dieter Hansi-Flick vẫn phải vò đầu bứt tai tìm ra cơ chế phù hợp để các chân sút tỏa sáng cùng những vấn đề ngoài chuyên môn.

(Thethaovanhoa.vn) - Ba bàn thắng sau ba lượt trận tại Nations League chẳng hề chỉ ra Đức đang sở hữu hàng công đáng gờm. Dieter Hansi-Flick vẫn phải vò đầu bứt tai tìm ra cơ chế phù hợp để các chân sút tỏa sáng cùng những vấn đề ngoài chuyên môn.

Nhận định bóng đá, nhận định bóng đá, nhận định bóng đá nhà cái, nhận định bóng đá hôm nay 14/6, 15/6

Tỷ lệ kèo, nhận định bóng đá, soi kèo nhà cái, nhận định bóng đá hôm nay 14/6, 15/6

Tỷ lệ kèo, nhận định bóng đá, soi kèo nhà cái, nhận định bóng đá hôm nay ngày 14/6, 15/6. Tỷ lệ kèo nhà cái, dự đoán bóng đá giao hữu ĐTQG, vòng loại cúp châu Á, Nations League, play-off World Cup 2022.

 

UEFA Nations League

* 23h00, 14/6: Armenia vs Scotland

Soi kèo, nhận định Armenia vs Scotland

* 23h00, 14/6: Moldova vs Andorra 

Soi kèo, nhận định Moldova vs Andorra 

* 01h45, 15/6: Bosnia vs Phần Lan

Soi kèo, nhận định Bosnia vs Phần Lan

* 01h45, 15/6: Romania vs Montenegro

Soi kèo, nhận định Romania vs Montenegro

* 01h45, 15/6: Ba Lan vs Bỉ 

Soi kèo, nhận định Ba Lan vs Bỉ

* 01h45, 15/6: Đức vs Ý 

Soi kèo, nhận định Đức vs Ý

* 01h45, 15/6: Anh vs Hungary 

Soi kèo, nhận định Anh vs Hungary

* 01h45, 15/6: Hà Lan vs Wales 

Soi kèo, nhận định Hà Lan vs Wales

* 01h45, 15/6: Thổ Nhĩ Kỳ vs Litva 

Soi kèo, nhận định Thổ Nhĩ Kỳ vs Litva

* 01h45, 15/6: Ukraine vs Ireland 

Soi kèo, nhận địn Ukraine vs Ireland

* 01h45, 15/6: Liechtenstein vs Latvia

Soi kèo, nhận định Liechtenstein vs Latvia

* 01h45, 15/6: Luxembourg vs Faroe

 

 

Chú thích ảnh

Sẽ ra sao nếu chỉ cần một trong ba trận hòa của Đức ở Nations League chuyển hóa thành chiến thắng? Đó chính là vấn đề của thầy trò Flick vào lúc này, bất luận những trận hòa đó diễn ra theo cả hai kịch bản: Hoặc Đức đánh rơi lợi thế dẫn bàn như trận hòa Anh, hoặc Đức phải đuổi theo để vớt lấy điểm số như trận lượt đi gặp Italy.

Từ cơ chế hàng công gặp trục trặc...

Những kết quả hòa ấy chỉ ra một vấn đề ai cũng nhìn thấy ở tuyển Đức: Đâu là phương án ghi bàn đáng tin cậy vào lúc này? Thật khó để tìm ra câu trả lời. HLV Flick dường như muốn san sẻ nhiệm vụ ấy cho những cái tên khác nhau, từ Joshua Kimmich đến Jonas Hofmann, người đã lập công ở hai trong ba trận gần nhất bất luận anh được bố trí đá wing-back phải. Vậy những tiền đạo thực thụ đang ở đâu? Nhiều người đang đặt dấu hỏi về Leroy Sane, một gương mặt được đánh giá có triển vọng rực sáng ở ĐTQG. Anh được HLV Flick trao cơ hội ở trận lượt đi gặp Italy, cộng thêm 7 phút vào thay người ở trận gặp tuyển Anh. Rốt cuộc, những gì tiền đạo 26 tuổi này làm được chỉ khiến cựu HLV Bayern Munich ngao ngán. Màn trình diễn ở hai trận đấu ấy khiến nguy cơ vắng mặt World Cup 2022 của Sane trở nên rõ ràng nếu anh không cải thiện những đóng góp của mình ở các trận đấu kế tiếp. Ngoài Sane, những tiền đạo khác ở tuyển Đức như Timo Werner, Kai Havertz hay Thomas Muller vẫn đang mang sự cùn mòn vào màn trình diễn của mình trong những lần ra sân.

Bản thân HLV Flick chẳng có nhiều thời gian để sửa chữa hàng công tuyển Đức. Những trận đấu tại Nations League là cơ hội duy nhất để nhà cầm quân 57 tuổi này tìm ra công thức vận hành tối ưu. Không quá khó hiểu nếu ông yêu cầu những hậu vệ hay tiền vệ cũng phải chia sẻ gánh nặng ghi bàn khi tìm mỏi mắt cũng chẳng thể nghĩ ra một phương án tạo đột biến nào về khâu săn bàn ngoài những con người đang có trong tay. Điều này mang đến những lo ngại liệu Đức có thể làm tốt hơn kết quả hòa ở trận lượt đi trên đất Italy khi thầy trò Flick được thi đấu ngay tại quê hương.

Chú thích ảnh
Việc Đức có thể chơi tốt hơn ở lần tái đấu Italy phụ thuộc vào nỗ lực cải thiện khâu ghi bàn của Werner và các đồng đội

… Đến những vấn đề không đáng có ngoài sân cỏ

Ngoài vấn đề về chuyên môn, tuyển Đức vừa để lại một hình ảnh không đẹp trong trận hòa Hungary. Cụ thể, các học trò của HLV Flick đã không quỳ gối, nghi thức quen thuộc trước những trận đấu quốc tế gần đây. Thật ra đó cũng chẳng phải vấn đề quá lớn, nhưng sự bất nhất về thái độ của tuyển Đức từ việc chấp nhận nghi thức này ở trận hòa Anh cho đến hành động ngược lại ở trận hòa Hungary để lại những ồn ào không đáng có trong bối cảnh thầy trò Flick cần tập trung tuyệt đối cho nỗ lực giành chiến thắng đầu tay tại Nations League.

Lôi kéo thêm những vấn đề ngoài sân cỏ như thế này chắc chắn không phải điều tuyển Đức muốn hướng tới cho trận gặp Italy đêm nay. Cách đây chưa lâu, các thành viên tuyển Đức đã tham gia vào một buổi hội thảo liên quan đến tình hình bình đẳng giới và kêu gọi nhân quyền ở Qatar. Đó không phải ý tưởng tồi, nhưng những đánh giá về màn trình diễn của thầy trò Flick trên sân cỏ có giá trị hơn nhiều việc tham gia những sự kiện mang tính chất cộng đồng.

Sau khi trải qua những thảm họa trong hai giải đấu cuối cùng dưới triều đại HLV Joachim Low là World Cup 2018 và EURO 2020, không một người hâm mộ nào muốn thấy nỗi thất vọng lan tỏa đến triều đại Hansi Flick. Một chiến thắng trước Italy đêm nay sẽ phần nào xua đi nỗi lo về một kỳ Nations League thảm họa, thứ chắc chắn không phải những gì HLV Flick và các học trò muốn thấy dẫu tính chất giải đấu này chỉ là bước đệm cho quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022 vào cuối năm tại Qatar. Đã đến lúc Đức ngừng việc nghĩ về cách gia tăng số trận bất bại. Thầy trò Flick cần một chiến thắng để khẳng định uy thế trong bảng đấu của mình tại Nations League. Không hề đơn giản chút nào, bởi Italy của Roberto Mancini đã cho thấy những dấu hiệu chuyển mình với một tập thể tươi trẻ. Trên tất cả, đây là thời điểm hàng công tuyển Đức cần phải nắm lấy cơ hội để tỏa sáng.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN