TTVH Online

Vì sao MU phải thay đổi cách xây dựng đội hình?

08/06/2022 17:52 GMT+7

Có thể nói, Erik ten Hag đã đến MU vào một thời điểm thích hợp, vì sự ra đi của ít nhất 6 cầu thủ ở đội một vào mùa Hè này đang mang lại cho ông một khoảng trống cần thiết để thay đổi đội bóng.

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể nói, Erik ten Hag đã đến MU vào một thời điểm thích hợp, vì sự ra đi của ít nhất 6 cầu thủ ở đội một vào mùa Hè này đang mang lại cho ông một khoảng trống cần thiết để thay đổi đội bóng.

Bóng đá hôm nay 8/6: Ten Hag muốn tái ngộ De Ligt, Pogba kiểm tra y tế ở Juventus

Bóng đá hôm nay 8/6: Ten Hag muốn tái ngộ De Ligt, Pogba kiểm tra y tế ở Juventus

Bóng đá hôm nay: HLV Erik Ten Hag muốn tái ngộ học trò cũ De Ligt ở MU. Liverpool đã ra giá 100 triệu euro hỏi mua tiền đạo Benfica Darwin Nunez.

HLV 52 tuổi này chắc chắn sẽ tìm cách đặt dấu ấn của riêng mình lên MU và nhiệm vụ đó trở nên dễ dàng hơn nhờ làn sóng ra đi ở Old Trafford, với Lee Grant, Nemanja Matic, Paul Pogba, Juan Mata, Jesse Lingard và Edinson Cavani rời CLB theo dạng chuyển nhượng tự do.

Đi càng nhiều càng… tốt

Theo sau họ có thể là Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Phil Jones, Eric Bailly và Anthony Martial. Sự ra đi ồ ạt này sẽ mang đến cho Ten Hag nhiều khoảng trống để đại tu lại đội bóng nếu như MU muốn hướng tới các bản hợp đồng mới trong mùa Hè.

Nhưng MU dường như không có kế hoạch chiêu mộ một loạt để thay thế những cầu thủ đã hết hợp đồng và sẽ chính thức rời câu lạc bộ vào cuối tháng này. Những sự ra đi đó sẽ giải phóng một số chỗ trong đội và - có lẽ quan trọng hơn - là hơn 1 triệu bảng tiền lương một tuần. Nhưng cơ hội lớn hơn đến với United là thu gọn một đội hình, vốn cồng kềnh, hơn là đưa về một loạt các bản hợp đồng mới.

Có một sự chấp nhận ở Old Trafford rằng MU đã có một đội hình quá lớn trong những mùa giải gần đây, đó là lý do tại sao những sự ra đi đó không gây ra nhiều lo lắng khi nói đến sự thay thế. Việc mất Matic và Pogba sẽ đòi hỏi một (hoặc hai) người thay thế ở hàng tiền vệ và MU cũng có một tiền đạo trong tầm ngắm của họ, với việc Cavani ra đi và Cristiano Ronaldo đã bước sang tuổi 38 mùa này. Nhưng đó sẽ là những bản hợp đồng mới hiếm hoi (nếu xảy ra) ở hai khu vực đang được ưu tiên mùa hè này.

Mata và Lingard chỉ chơi tổng cộng 602 phút ở Premier League mùa trước và việc cả hai đều bị Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick ngó lơ thường xuyên là bằng chứng cho thấy cả hai lẽ ra phải ra đi vào mùa Hè năm ngoái. MU muốn giữ Mata ở lại, nhưng vai trò chủ yếu nằm ở yếu tố ngoài chuyên môn và hợp đồng một năm mà anh ký có thời hạn trong mùa 2021-22 là không cần thiết. Việc từ chối bán Lingard một năm trước, khi West Ham đã sẵn sàng trả họ 25 triệu bảng cũng là một điều kỳ lạ.

Chú thích ảnh
Nếu như không có gì thay đổi, Mata và Lingard sẽ rời MU trong tháng này

Cơ hội làm mới cho Ten Hag

Sự cưng chiều của Solskjaer cùng với chiến lược đưa ra các hợp đồng mới của Ed Woodward để bảo vệ giá trị của cầu thủ đã khiến đội hình của MU trở nên cồng kềnh và khó sử dụng. Giữ cho tất cả hạnh phúc là một nhiệm vụ bất khả thi, như Rangnick đã phát hiện ra sau này khi làm HLV tạm quyền 6 tháng thay Ole.

Hầu hết các HLV ưu tú hiện nay thích làm việc với một đội hình có quy mô nhỏ hơn, nơi việc duy trì động lực thi đấu không phải là vấn đề mà họ sẽ tập trung vào công việc huấn luyện là chủ yếu. Họ cũng chú trọng hơn tới số lượng cầu thủ trẻ triển vọng trong đội. Kể từ khi Ten Hag được bổ nhiệm, MU đã nói rõ về tiềm năng trong đội hình hiện có và cả những tài năng đến từ học viện. HLV người Hà Lan sẽ có nhiệm vụ “mở khóa” cả hai và việc có một đội hình nhỏ hơn sẽ khiến công việc của ông dễ dàng hơn.

Solskjaer và Rangnick đã sử dụng tổng cộng 29 cầu thủ ở Premier League mùa trước. Con số đó rõ ràng là quá lớn và thực tế những cầu thủ kinh nghiệm như Bailly, Lingard, Mata, Martial, Jones và Donny van de Beek đều chỉ chơi chưa đầy 400 phút cho thấy đây là một đội hình lớn không cần thiết.

Những sự ra đi trong tháng này sẽ cho phép United thay đổi điều đó. Ten Hag và giám đốc bóng đá John Murtough có thể tác động nhiều hơn bằng cách bán một số cầu thủ nữa đang không hạnh phúc ở Old Trafford, đặc biệt là Bailly và Martial.

Tất nhiên, những ngôi sao sắp đến vẫn sẽ là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận xung quanh MU vào mùa Hè này, nhưng đây cũng là cơ hội để câu lạc bộ bắt đầu khắc phục một số sai lầm khi xây dựng đội hình cho HLV mới của họ.

Vũ Mạnh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN