TTVH Online

Nửa đỏ thành Milan: Những viễn cảnh của triều đại mới

31/05/2022 07:14 GMT+7

Dự án phục hưng Milan của quỹ đầu tư Elliott đã thành công mỹ mãn sau 4 năm, với danh hiệu Scudetto thứ 19 trong lịch sử đội bóng áo sọc đỏ-đen. Bây giờ là thời khắc chuyển giao. Từ mùa tới, Milan sẽ thuộc sở hữu của Redbird Capital Partners, cũng là một đơn vị đầu tư có tên tuổi của Mỹ.

(Thethaovanhoa.vn) - Dự án phục hưng Milan của quỹ đầu tư Elliott đã thành công mỹ mãn sau 4 năm, với danh hiệu Scudetto thứ 19 trong lịch sử đội bóng áo sọc đỏ-đen. Bây giờ là thời khắc chuyển giao. Từ mùa tới, Milan sẽ thuộc sở hữu của Redbird Capital Partners, cũng là một đơn vị đầu tư có tên tuổi của Mỹ.

Bóng đá hôm nay 31/5: MU đã ở rất gần Darwin Nunez, Messi ca ngợi Benzema

Bóng đá hôm nay 31/5: MU đã ở rất gần Darwin Nunez, Messi ca ngợi Benzema

Bóng đá hôm nay 31/5: MU ở rất gần Darwin Nunez, Messi thừa nhận Benzema xứng đáng được QBV, lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Theo báo chí Italy, có thể trong hôm nay, ngày mai hoặc chậm nhất là tuần này, người đứng đầu của Redbird là Gerry Cardinale sẽ có mặt tại Italy để ký hợp đồng ghi nhớ về thương vụ mua Milan từ Elliott với giá 1,3 tỷ euro.

Redbird sẽ xây sân mới

Chưa có gì chính thức, nhưng việc chuyển giao quyền sở hữu tại Milan được xem là chỉ còn chờ thời gian và những chữ ký cần thiết. Các thỏa thuận đã được thông qua. Theo nhiều nguồn tin uy tín, giá trị của thương vụ có thể lên tới 1,8 tỷ euro. Cụ thể, Redbird sẽ chi 1,3 tỷ euro để sở hữu 70% cổ phần Milan. Elliott vẫn giữ 30% và Redbird có quyền mua nốt trong tương lai với giá tối đa 500 triệu euro. Điều khoản này được cho là vì Elliott muốn đảm bảo Milan sẽ được điều hành tốt bởi Redbird, tiếp tục làm tăng giá trị của đội bóng.

Tuần trước, Gerry Cardinale đã đến thành phố Milan để xúc tiến thương vụ, trong đó có một việc quan trọng là khảo sát dự án xây dựng sân bóng mới mà Elliott đã khởi động từ lâu. Theo báo giới, khả năng Redbird sẵn sàng thực hiện dự án này trong tương lai gần là rất cao, kể cả khi không có sự chung vốn của Inter như kế hoạch ban đầu. Redbird, cũng như Elliott, đánh giá rất cao vai trò của việc sở hữu một sân bóng riêng. Việc Elliott gần như đã hoàn tất các công đoạn của dự án này (chỉ còn chưa quyết được vị trí xây sân do rắc rối với chính quyền địa phương) thậm chí còn được xem là yếu tố quan trọng để nâng giá trị thương vụ.

Ông Cardinale cũng đã xuất hiện công khai tại quảng trường Duomo trong ngày Milan vô địch Serie A, hòa vào dòng người ăn mừng chiến thắng. Một động thái giản dị, nhưng ý nghĩa thì to lớn. Sự ra mặt của ông chủ mới cho thấy mọi thứ đều đang đi đúng như dự kiến.

Chú thích ảnh
Gerry Cardinale, người sắp thành ông chủ mới của Milan, trong ngày Milan ăn mừng chức vô địch Serie A

Đi tiếp con đường chiến thắng

Một trong những vấn đề được quan tâm nhất khi Milan đổi chủ sở hữu là tương lai của những vị trí giám đốc chuyên môn dưới thời Elliott liệu có được đảm bảo. Họ là Giám đốc điều hành Ivan Gazidis, Giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini và Giám đốc thể thao Frederic Massara, những người có công đầu trong công cuộc phục hưng Milan để đạt được thành công như hiện tại. Hợp đồng của Maldini và Massara sẽ mãn hạn vào cuối tháng 6/2022, trong khi Gazidis là nhân vật rất gắn bó với Elliott và có thể sẽ ra đi một khi Elliott rút khỏi Milan. Những băn khoăn không nhỏ xuất hiện khi mà tuần trước, Maldini đã có lời trách móc ban lãnh đạo Milan vì không đề cập gì tới chuyện gia hạn hợp đồng.

Tuy vậy, người ta tin rằng việc gia hạn này bị đình trệ chỉ bởi vì Milan đang xúc tiến đổi chủ. Redbird được cho là không muốn thay đổi bất cứ điều gì trong công thức đã làm nên thành công của Milan thời gian qua. Gần như chắc chắn, Gerry Cardinale sẽ sớm gặp Maldini, Massara và Gazidis để đàm phán nối dài thời gian tại đội bóng, trong đó Gazidis được đảm bảo tương lai cho đến ít nhất tháng 11/2022, thời điểm hợp đồng của ông hết hạn. Tương tự, chủ sở hữu mới của Rossoneri cũng sẽ tôn trọng những kế hoạch nhân sự mà Milan đang theo đuổi, trong đó bao gồm cả tương lai của Ibrahimovic hay những thương vụ đã gần như hoàn tất với các tân binh Divock Origi, Renato Sanches.

Mở ra chu kỳ thành công mới?

Trong phát biểu mới đây, Paolo Maldini đã tuyên bố “Chúng tôi cần thêm 3 chữ ký lớn nữa để bắt đầu một chu kỳ chiến thắng”. Đó rất có thể là lời nhắn nhủ đến Gerry Cardinale, khi Redbird được kỳ vọng sẽ đầu tư mạnh vào thị trường chuyển nhượng để nâng tầm Milan, hướng đến mục tiêu cạnh tranh tại Champions League và mở rộng thương hiệu. Theo Gazzetta dello Sport, đó rất có thể là 3 cái tên Renato Sanches, Gleison Bremer và Nicolo Zaniolo, những cầu thủ đã tạo nên tên tuổi. Sanches từng vô địch EURO 2016, vô địch Bundesliga và Ligue 1; Zaniolo vừa ghi bàn giúp Roma vô địch Conference League, còn Bremer là hậu vệ xuất sắc nhất Serie A mùa vừa qua.

Có phải là 3 cái tên đó hay không, thời gian sẽ trả lời, nhưng Redbird chắc chắn sẽ muốn ra mắt người hâm mộ Milan một cách ấn tượng nhất, có nghĩa là họ sẽ sẵn sàng chi mạnh để hoàn thiện đội bóng. Với cam kết của Maldini, hãy cùng tin tưởng vào một kỷ nguyên huy hoàng mới cho màu áo sọc đỏ-đen.

Monza thăng hạng Serie A sau 110 năm

Với chiến thắng có tổng tỉ số 6-4 trước Pisa ở trận chung kết play-off thăng hạng, AC Monza đã được lên chơi ở Serie A lần đầu tiên trong lịch sử 110 năm của mình. Đây chính là đội bóng đang thuộc sở hữu của tỷ phú Silvio Berlusconi, ông chủ cũ của AC Milan, cùng cánh tay phải của ông, “sếp trọc” Adriano Galliani, người đã cùng Berlusconi chèo lái Milan qua hơn 30 năm đầy vinh quang. Monza có tên viết tắt là ACM, giống hệt với Milan.

Việc Monza góp mặt ở Serie A mùa tới nhanh chóng tạo suy nghĩ rằng họ sẽ là “sân sau” của Milan, bởi cả Berlusconi lẫn Galliani đều yêu Milan đến xương tủy. Galliani thậm chí còn tự coi mình là một người hâm mộ Milan bình thường khi không ngại giơ hình xếp chữ trên khán đài, giống như mọi milanista khác, ở các trận sân nhà gần đây của Rossoneri.

Vĩnh Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN