TTVH Online

Vô địch SEA Games, Chương Thị Kiều về quê nuôi cá, trồng rau

27/05/2022 17:14 GMT+7

Sau chức vô địch SEA Games 31, trung vệ Chương Thị Kiều đã từ chối nhiều lời mời quảng cáo để trở về quê nhà thăm gia đình, ăn cơm cùng bố mẹ.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chức vô địch SEA Games 31, trung vệ Chương Thị Kiều đã từ chối nhiều lời mời quảng cáo để trở về quê nhà thăm gia đình, ăn cơm cùng bố mẹ.

Chương Thị Kiều: Lá chắn thép bất khả xâm phạm của nữ Việt Nam

Chương Thị Kiều: Lá chắn thép bất khả xâm phạm của nữ Việt Nam

Tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như là tác giả bàn thắng quý như vàng giúp đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0 trong trận chung kết tranh HCV bóng đá nữ SEA Games 31 nhưng không thể không nhắc tới màn trình diễn tuyệt hảo của trung vệ Chương Thị Kiều.

Kết thúc SEA Games 31 trên sân nhà, ĐT nữ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nữ. Trong đó, Chương Thị Kiều vẫn là cái tên ghi dấu đậm nét bởi sự chắc chắn, mạnh mẽ, quyết đoán nơi hàng phòng ngự, dù trong thời gian này, cô vẫn đang phải vật lộn với chấn thương gối phải chưa được chữa trị dứt điểm.

Chú thích ảnh
Chương Thị Kiều trở về làm cô gái nông thôn

Với màn trình diễn rất ấn tượng, cô gái sinh năm 1995 nhận được nhiều lời mời quảng cáo, giao lưu trực tuyến từ nhiều nhãn hàng tài trợ, đơn vị truyền thông hay thương hiệu thời trang. Tuy nhiên, cầu thủ thuộc biên chế CLB TP.HCM quyết định tạm gác lại tất cả các lời mời để về quê thăm gia đình, bố mẹ, cùng ăn cơm, tự tay đi bắt cá, hái rau.

Chú thích ảnh
Tuy về nhà nhưng Chương Thị Kiều vẫn mặc nguyên bộ quần đùi áo số

Mới đây nhất, trên trang mạng xã hội cá nhân, Chương Thị Kiều còn chi sẻ video trực tiếp hình ảnh cô đích thân lội bùn bắt cá trên con rạch gần nhà.

Cô gái người Kiên Giang tỏ ra rất thuần thục và gặt hái được rất nhiều thành phẩm là các chậu cá đưa lên bờ. Cô luôn cười nói và rất thích thú được tận hưởng không khí đầm ấm, dân dã nơi miền quê.

Được biết, một số cầu thủ thân thiết ở ĐT Việt Nam của Chương Thị Kiều sẽ tới thăm, du lịch tại Kiên Giang trong vài ngày tới. Trong đó, địa điểm không thể bỏ qua chính là căn nhà nơi Chương Thị Kiều đang sinh sống cùng bố mẹ.

Ngay sau quãng thời gian này, các nữ tuyển thủ sẽ trở lại tập trung tại VFF chuẩn bị cho trận giao hữu gặp ĐT nữ Pháp ngày 1/7 và AFF Cup diễn ra ở Philippines.

Thanh Nhã

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN