TTVH Online

Pháp mở rộng 2022: Emma Raducanu vẫn đang lạc lối

26/05/2022 07:01 GMT+7

Emma Raducanu đã dừng bước ở Roland Garros 2022 sau khi thua Aliaksandra Sasnovich 6-3, 1-6, 1-6 tại vòng hai. Thần đồng xứ sương mù vẫn đang lạc lối trong hành trình tiếp nối thành công ở US Open 2021.

Emma Raducanu đã dừng bước ở Roland Garros 2022 sau khi thua Aliaksandra Sasnovich 6-3, 1-6, 1-6 tại vòng hai. Thần đồng xứ sương mù vẫn đang lạc lối trong hành trình tiếp nối thành công ở US Open 2021.

 

Kết quả Pháp mở rộng hôm nay (25-26/5/2022)

Kết quả Pháp mở rộng hôm nay (25-26/5/2022)

Kết quả Pháp mở rộng hôm nay, 25-26/5/2022.  Kết quả tennis đơn nam: Djokovic vs Molcan, Moutet vs Nadal. Kết quả tennis đơn nữ. Kết quả Pháp mở rộng Roland Garros 2022.

 

Tám tháng trước, cô gái 18 tuổi sinh ra ở Canada, nhưng mang trong mình hai dòng máu Romania và… Trung Quốc, này đã khiến cả thế giới quần vợt sửng sốt khi bất ngờ vô địch US Open 2021 mà không thua một set nào.

Nỗi ám ảnh mang tên Sasnovich

Hai tuần sau câu chuyện thần tiên ở New York, Emma Raducanu quyết định… sa thải HLV đã gắn bó với cô từ khi còn trẻ là Andrew Richardson, vì cho rằng mình cần một ông thầy đẳng cấp hơn. Nhưng trong khi chưa kịp tìm được HLV mới, Raducanu đã nhận ngay một gáo nước lạnh ở giải đấu đầu tiên hậu US Open 2021. Cô gác vợt 2-6, 4-6 trước Aliaksandra Sasnovich (hạng 111 WTA) ở vòng hai của giải BNP Paribas Open 2021.

Tại Paris, Raducanu tái ngộ Sasnovich ở vòng hai Roland Garros 2022, và tưởng như sẽ đòi được món nợ ở Indian Wells khi thắng 6-3 ở set đầu tiên. Nhưng Sasnovich – tay vợt đã leo lên hạng 47 WTA nhờ lọt vào chung kết giải Melbourne Summer Set hồi đầu năm – đã chơi cực hay ở set đấu thứ hai khi ghi đến 19 điểm từ những cú forehand chéo góc, bỏ nhỏ hoàn hảo, và trả bóng chính xác, trong khi chỉ mắc vỏn vẹn 4 lối đánh hỏng (unforced error). Set đấu cuối cùng, sau khi bỏ lỡ cơ hội giành break ở game thứ 3, Raducanu sụp đổ để rồi nhận thất bại 6-3, 1-6, 1-6 chung cuộc sau 2 giờ 4 phút. Tại vòng ba, Sasnovich sẽ đối đầu với cựu vô địch Grand Slam Angelique Kerber (hạt giống số 21, người vừa thắng Elsa Jacquemot 6-1, 7-6 (2).

Pháp mở rộng 2022, kết quả Pháp mở rộng 2022, Roland Garros 2022, kết quả Roland Garros 2022, Emma Raducanu, Emma Raducanu bị loại, ket qua tennis, kết quả tennis, tennis
Emma Raducanu vẫn đang lạc lối

Cùng trước một đối thủ, nhưng nếu như thất bại hồi tháng 10/2021 ở Indian Wells là một cú sốc, thì trận thua vừa rồi của Raducanu lại không bất ngờ cho lắm. Bên cạnh việc Sasnovich đã cải thiện rất nhiều về phong độ thì chính Raducanu bây giờ đã quá quen với thất bại. Raducanu đã bị chấn thương lưng trong quá trình chuẩn bị cho Roland Garros, và cô đã kết thúc mùa giải đất nện đầu tiên trong sự nghiệp với thành tích 6 thắng – 5 thua trong số 5 giải đấu mà mình tham dự. Rõ ràng, đây là một thành tích không được như kỳ vọng.

 

 

Thần đồng lạc lối

Raducanu dự Roland Garros mà không có HLV riêng. Thay vào đó, cô chỉ có một đối tác đánh cặp là Raymond Sarmiento, tay vợt người Mỹ đang xếp hạng… 742 (kém Lý Hoàng Nam gần 300 bậc). Đó rõ ràng không phải sự chuẩn bị lý tưởng cho một tay vợt vẫn còn ở độ tuổi teen như cô.

Cuối tháng trước, Raducanu đã chia tay ông thầy Torben Beltz, và đó là HLV thứ… 4 mà cô cộng tác kể từ sau khi tạm biệt Andrew Richardson. Beltz không phải HLV thiếu đẳng cấp bởi ông từng giúp Angelique Kerber vô địch Australian Open 2016, nhưng có vẻ như ông cũng không hợp với Raducanu, giống như James Ward, Lous Cayer, và Nigel Sears (bố vợ Andy Murray) trước đây vậy. Dưới sự dẫn dắt của Beltz, Raducanu chưa một lần lọt vào trận chung kết WTA nào nữa.

"Tôi đã học cách trở thành HLV của bản thân. Tôi khá giỏi trong việc đọc và nghiên cứu các trận đấu. Tất nhiên, kinh nghiệm của một HLV luôn giá trị, nhưng phần lớn thời gian cộng tác với họ, tôi đã biết trước những câu trả lời cho câu hỏi dành cho họ. Tôi chỉ muốn làm việc bán thời gian với các HLV để tham khảo thông tin từ họ", Raducanu chia sẻ, đồng thời cô tiết lộ rằng mình muốn có một đối tác tập chất lượng là nam giới, và tin rằng họ sẽ giúp cô cải thiện phản xạ với các đường bóng nhanh.

Nhưng thực tế đang cho thấy dù là với phương án nào, Raducanu cũng đang lạc lối trong sự nghiệp tưởng như đầy triển vọng của mình. Ai sẽ cứu vớt thần đồng xứ sương mù?

10

Kể từ đầu năm 2022, Emma Raducanu đã thi đấu 10 giải, với thành tích 8 thắng – 10 thua. Tại hai giải Grand Slam là Australian Open và Roland Garros, thành tích của cô là 2 thắng – 2 thua.

Phương Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN