TTVH Online

Công chúa Leonor: Người kế vị trẻ nhất ở châu Âu

26/05/2022 07:00 GMT+7

Công chúa Leonor là con gái lớn của Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia. Công chúa là người đứng đầu trong danh sách người thừa kế ngai vàng của Tây Ban Nha và là người kế vị trẻ nhất ở châu Âu.

Công chúa Leonor là con gái lớn của Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia. Công chúa là người đứng đầu trong danh sách người thừa kế ngai vàng của Tây Ban Nha và là người kế vị trẻ nhất ở châu Âu.

Công chúa Elisabeth: Nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Hoàng gia Bỉ

Công chúa Elisabeth: Nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử Hoàng gia Bỉ

Là người kế vị ngai vàng trong tương lai, Công chúa Elisabeth phải gánh trên vai trọng trách nặng nề. Công chúa nói được tiếng Pháp, Hà Lan, Anh, Đức và phải tham gia các khoá học đặc biệt.

Ngày 31 tháng 10 năm 2005, người dân Tây Ban Nha vui mừng chào đón sự ra đời của công chúa Leonor. Ngay khi vừa chào đời, cô công chúa nhỏ đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông. Báo chí đã dành tặng Leonor những lời khen có cánh và cho rằng cô bé chính là "vị cứu tinh" hoàng gia Tây Ban Nha.

Cô bé được gọi là "vị cứu tinh” là bởi Leonor sinh ra tại thời điểm mà hoàng gia Tây Ban Nha đang ở trong thời kỳ tồi tệ nhất với một loạt bê bối tiền tài lẫn tình ái. Người dân Tây Ban Nha hy vọng, sự xuất hiện của công chúa sẽ phá vỡ bầu không khí căng thẳng và mở ra một tia sáng mới cho Hoàng gia.

Công chúa Leonor, người kế vị trẻ nhất châu Âu, hoàng gia Tây Ban Nha, nữ hoàng, vua và hoàng hậu, sinh viên
Công chúa được coi là "vị cứu tinh" hoàng gia Tây Ban Nha

Để có thể đảm đương trọng trách gánh vác giang sơn trong tương lai, ngay từ khi còn nhỏ, Công chúa Leonor đã được giáo dục và rèn luyện rất kỹ càng. Ở tuổi lên 8, Công chúa Leonor đã thành thạo tiếng tiếng Anh, Pháp, Ả Rập và có lối sống rất nề nếp.

Leonar và em gái chỉ được lướt web trong một khoảng thời gian quy định vào cuối tuần dưới sự giám sát của Hoàng hậu. Buổi sáng, sau khi thức dậy, Công chúa Leonor sẽ được kiểm tra các kiến thức liên quan tới Hoàng gia và các vấn đề thời sự các nước. Vào mỗi kỳ thi, cô bé phải đạt được mức điểm tuyệt đối ở tất cả các môn học.

Công chúa Leonor, người kế vị trẻ nhất châu Âu, hoàng gia Tây Ban Nha, nữ hoàng, vua và hoàng hậu, sinh viên
Để trở thành nữ hoàng trong tương lai, Vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha đã giáo dục con khắt khe ngay từ nhỏ

Từ năm 12 tuổi, Công chúa Leonor được tham dự nhiều sự kiện chính thức của Hoàng gia. 13 tuổi, Leonor có bài phát biểu đầu tiên trước công chúng nhân lễ kỷ niệm 40 năm Hiến pháp Tây Ban Nha (31/10/2018). Truyền thông quốc tế lúc bấy giờ vô cùng ấn tượng bởi sự tự tin cùng khí chất hơn người của nàng công chúa nhỏ tuổi.

Gần đây, Công chúa Leonor cũng được tăng cường thực hiện nhiều nhiệm vụ hoàng gia để sớm thích ứng với vai trò của nữ vương tương lai.

Công chúa Leonor, người kế vị trẻ nhất châu Âu, hoàng gia Tây Ban Nha, nữ hoàng, vua và hoàng hậu, sinh viên
Công chúa Leonor có bài phát biểu đầu tiên nhân kỷ niệm 40 năm Hiến pháp Tây Ban Nha

Công chúa đang theo học trường Đại học UWC Atlantic ở Anh từ tháng 8/2021 với chương trình Tú tài Quốc tế trong hai năm. Đây là ngôi trường có bề dày lịch sử được các hoàng gia châu Âu vô cùng ưa chuộng.

Được biết, khi Leonor bước sang tuổi 18, đánh dấu cột mốc trưởng thành, công chúa sẽ có bài phát biểu, tuyên thệ tại một phiên họp chung của toàn thể Quốc hội và cuộc họp của Thượng viện tại Cortes Generales.

Công chúa Tây Ban Nha cũng sở hữu phong cách thanh lịch, không kém phần ngọt ngào, phù hợp với lứa tuổi.

Công chúa Leonor, người kế vị trẻ nhất châu Âu, hoàng gia Tây Ban Nha, nữ hoàng, vua và hoàng hậu, sinh viên
Công chúa đang theo học trường Đại học UWC Atlantic

Công chúa Leonor đã phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều để trở thành một người ưu tú nhất, xứng đáng với sự kỳ vọng và mong mỏi của hoàng gia cũng như người dân Tây Ban Nha.

Vào ngày 31/10 vừa qua, Công chúa Tây Ban Nha Leonor, nữ vương tương lai của hoàng gia Tây Ban Nha đã chính thức bước sang tuổi 16.

Lê Ni (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN