TTVH Online

Dư lượng thuốc trừ sâu độc hại trong trái cây tại EU tăng 53% trong gần một thập kỷ

25/05/2022 21:19 GMT+7

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, một nghiên cứu do Mạng lưới hành động chống thuốc trừ sâu tại châu Âu (PAN Europe) công bố mới đây cho thấy trong 9 năm qua, số lượng trái cây được bán ra có chứa dư lượng thuốc trừ sâu độc hại đã tăng đáng kể.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, một nghiên cứu do Mạng lưới hành động chống thuốc trừ sâu tại châu Âu (PAN Europe) công bố mới đây cho thấy trong 9 năm qua, số lượng trái cây được bán ra có chứa dư lượng thuốc trừ sâu độc hại đã tăng đáng kể.       

Tìm ra phương pháp mới giúp cải thiện điều trị ung thư

Tìm ra phương pháp mới giúp cải thiện điều trị ung thư

Một nhóm nghiên cứu quốc tế do Israel đứng đầu đã phát triển một phương pháp tiên tiến để phát hiện các "điểm nóng" dễ bị tổn thương trong các khối u. Phương pháp này có thể áp dụng để điều trị cho nhiều bệnh nhân hoặc cho nhiều loại ung thư.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã phân tích 97.170 mẫu trái cây tươi phổ biến được trồng ở châu Âu và nhận thấy số mẫu nhiễm thuốc trừ sâu tăng 53%. Trong năm 2019, gần 1/3 mẫu (29%) bị ô nhiễm. Đứng đầu danh sách là quả mâm xôi (51% mẫu bị ô nhiễm), tiếp đến là đào (45%), dâu tây (38%), anh đào (35%) và mơ (35%).        

Chú thích ảnh
Đứng đầu danh sách là quả mâm xôi (51% mẫu bị ô nhiễm)

Trong cùng thời gian, các nước sản xuất rau quả bị ô nhiễm thường xuyên nhất là Bỉ (34% số mẫu bị ô nhiễm), Ireland (26%), Pháp (22%), Italy (21%) và Đức (20%)       

PAN Europe nhấn mạnh kết quả nghiên cứu trên cho thấy các quốc gia thành viên EU không tôn trọng nghĩa vụ của họ và mâu thuẫn với khẳng định của Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng nông dân sẽ ít sử dụng các loại thuốc trừ sâu bị nghi ngờ có liên quan đến ung thư và các bệnh nghiêm trọng khác.                 

Đức Hùng/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN