TTVH Online

5 thần tượng K-pop được theo dõi nhiều nhất ở 14 nước, BTS không ‘chiếm sóng’ ở quê nhà

24/05/2022 19:12 GMT+7

Một số nghệ sĩ K-pop nổi tiếng và được nhiều người biết đến hơn những nghệ sĩ khác trên phạm vi toàn thế giới nhưng khi bạn nhìn vào từng quốc gia, có khá nhiều sự khác biệt.

Một số nghệ sĩ K-pop nổi tiếng và được nhiều người biết đến hơn những nghệ sĩ khác trên phạm vi toàn thế giới nhưng khi bạn nhìn vào từng quốc gia, có khá nhiều sự khác biệt.

Netizen trầm trồ vì Jungkook BTS đã trưởng thành đến mức nào

Netizen trầm trồ vì Jungkook BTS đã trưởng thành đến mức nào

Ra mắt khi mới chỉ là một thiếu niên, ARMY đã chứng kiến ​​Jungkook của BTS phát triển đáng kể trong suốt một thập kỷ qua.

Các nghệ sĩ tương tự thường có xu hướng chiếm các vị trí hàng đầu ở hầu hết các vị trí, nhưng thứ tự thường khá khác nhau.

Một số nghệ sĩ xuất hiện ở vị trí đầu danh sách ở một số quốc gia nhưng ở một số nước khác thì lại không đạt được vị trí đó.

Dưới đây là 5 nghệ sĩ có lượt xem nhiều nhất trong tháng qua ở 13 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới.

1. Hàn Quốc

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Hàn Quốc là Psy. Anh đã có 54,0 triệu lượt xem từ những người sống ở xứ kim chi.

Đứng ở vị trí thứ hai là Lim Youngwoong với 44,4 triệu lượt xem, vị trí thứ 3 là (G) I-DLE với 37,0 triệu lượt xem.

Vị trí thứ 4 là IU với 35,4 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là IVE với 32,7 triệu lượt xem.

2. Nhật Bản

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Nhật Bản là BTS. Nhóm nhạc này đã có 82,5 triệu lượt xem từ những người sống ở đất nước mặt trời mọc.

Đứng ở vị trí thứ hai là Twice với 51,5 triệu lượt xem, vị trí thứ 3 là Seventeen với 17,6 triệu lượt xem, vị trí thứ 4 là LeSserafim với 16,4 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là IVE với 15,7 triệu lượt xem.

3. Mỹ

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua tại Mỹ là BTS. Các chàng trai BTS có 42,3 triệu lượt xem từ những người sống ở quốc gia này.

Ở vị trí thứ hai là Psy với 18,0 triệu lượt xem. Vị trí thứ 3 là Blackpink với 17,3 triệu lượt xem.

Vị trí thứ 4 là Stray Kids với 13,2 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là Twice với 12,2 triệu lượt xem.

4. Thái Lan

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Thái Lan là Blackpink. Nhóm nhạc nữ này đã có 25,8 triệu lượt xem từ những người sống ở này.

Ở vị trí thứ hai là BTS với 21 triệu lượt xem. Vị trí thứ 3 là TREASURE với 14,5 triệu lượt xem.

Vị trí thứ 4 là Lisa của Blackpink với 8,29 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là BIBI với 8,19 triệu lượt xem.

5. Indonesia

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Indonesia là BTS, với 33,5 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là Blackpink với 24,8 triệu lượt xem, vị trí thứ 3 là TREASURE với 24 triệu lượt xem.

Vị trí thứ 4 là Psy với 20,3 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là NCT DREAM với 12,8 triệu lượt xem.

6. Malaysia

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Malaysia là BTS, với 9,03 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là Blackpink với 8,88 triệu lượt xem. Vị trí thứ 3 là TREASURE với 5,91 triệu lượt xem.

Vị trí thứ 4 là Psy với 5,48 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là Jessi với 4,16 triệu lượt xem.

7. Việt Nam

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua tại Việt Nam là Blackpink, với 16,1 triệu lượt xem.

Xếp vị trí thứ hai là Psy với 13,7 triệu lượt xem. Vị trí thứ 3 là BTS với 11,9 triệu lượt xem.

Vị trí thứ tư là Big Bang với 7,72 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là LeSserafim với 6,72 triệu lượt xem.

8. Philippines

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Philippines là BTS, với 23,6 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là Blackpink với 18,6 triệu lượt xem. Vị trí thứ ba là Twice với 13,8 triệu lượt xem.

Vị trí thứ 4 là Psy với 13,6 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là Jessi với 12,2 triệu lượt xem.

9. Ấn Độ

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Ấn Độ là BTS, với 68,7 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là Blackpink với 55,4 triệu lượt xem. Vị trí thứ ba là Psy với 28,7 triệu lượt xem.

Vị trí thứ 4 là Lisa với 10,3 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là LeSserafim với 9,49 triệu lượt xem.

10. Mexico

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Mexico là BTS, với 55,2 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là Psy với 23,8 triệu lượt xem. Vị trí thứ 3 là Blackpink với 23,3 triệu lượt xem.

Vị trí thứ 4 là Stray Kids với 15,9 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là Twice với 14,8 triệu lượt xem.

11. Brazil

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Brazil là BTS, với 29,4 triệu lượt xem.

Vị trí thứ hai là Blackpink với 17,9 triệu lượt xem. Vị trí thứ ba là Psy với 9,40 triệu lượt xem.

Vị trí thứ 4 là Twice với 6,97 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là Stray Kids với 6,52 triệu lượt xem.

12. Đức

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Đức là BTS, với 5,71 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là Blackpink với 3,91 triệu lượt xem. Vị trí thứ 3 là Psy với 3,58 triệu lượt xem.

Vị trí thứ 4 là Stray Kids với 2,64 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là Twice với 1,06 triệu lượt xem.

13. Pháp

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua ở Pháp là BTS, với 7,92 triệu lượt xem.

Vị trí thứ hai là Blackpink với 5,39 triệu lượt xem. Vị trí thứ 3 là Psy với 4,05 triệu lượt xem.

Vị trí thứ 4 là Stray Kids với 3,63 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là Twice với 1,70 triệu lượt xem.

14. Toàn cầu

Nghệ sĩ có số lượt xem cao nhất trong tháng qua trên phạm vi toàn cầu là BTS, với tổng cộng 741 triệu lượt xem.

Ở vị trí thứ hai là Blackpink với 442 triệu lượt xem. Vị trí thứ 3 là Psy với 385 triệu lượt xem.

Vị trí thứ 4 là Twice với 244 triệu lượt xem và cuối cùng ở vị trí thứ 5 là Stray Kids với 164 triệu lượt xem.

Khi ‘đụng đồ’, Jimin BTS khiến tim fan ‘loạn nhịp’, còn Jisoo Blackpink và Irene Red Velvet…

Jimin của BTS, Jisoo của Blackpinkvà Irene của Red Velvet đều là những thần tượng K-pop siêu biểu tượng, tài năng và thời trang.

Xem thêm TẠI ĐÂY

Việt Lâm
Theo Koreaboo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN