TTVH Online

Báo Thái xót xa khi đội nhà thua nữ Việt Nam, hụt HCV và hàng trăm triệu tiền thưởng

21/05/2022 22:38 GMT+7

Bàn thắng của Huỳnh Như đã khiến tuyển nữ Thái Lan tan giấc mộng giành HCV. Báo chí Thái Lan buồn bã khi đội bóng con cưng của họ đón nhận thất bại trên sân Cẩm Phả.

Bàn thắng của Huỳnh Như đã khiến tuyển nữ Thái Lan tan giấc mộng giành HCV. Báo chí Thái Lan buồn bã khi đội bóng con cưng của họ đón nhận thất bại trên sân Cẩm Phả.

 

Nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 31: Ví đây đổi phận làm trai được...

Nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 31: Ví đây đổi phận làm trai được...

Hattrick HCV SEA Games của đội tuyển nữ Việt Nam và là chiếc HCV thứ 7 của Đại hội Thể thao Đông Nam Á, cho thấy sự thống trị tuyệt đối của bóng đá nữ Việt Nam, tại đấu trường khu vực. Đội trưởng Huỳnh Như vẫn cho thấy đẳng cấp của một đầu tàu, bằng 90 phút nữa toả sáng.

Trước trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 31, thủ quân đội tuyển nữ Thái Lan, Silawan Intamee muốn trả món nợ trận thua 0-2 tại Cúp châu Á hồi tháng 2 năm nay. Mặc dù vậy, các cô gái Thái Lan đã hoàn toàn bất lực trước khung thành của thủ môn Kim Thanh trong 90 phút thi đấu. Thậm chí, họ còn nhận bàn thua sau khoảnh khắc bùng nổ của tiền đạo Huỳnh Như. Pha lập công của số 9 đội tuyển nữ Việt Nam đã khiến nữ Thái Lan phải ra về với tấm HCB.

Tờ Daily News (Thái Lan) đưa tin về thất bại của đội tuyển nữ nước này với dòng tít: “Tuyển nữ Thái Lan thua sát nút trước nữ Việt Nam, chỉ giành được HCB”.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước nữ Thái Lan - Ảnh: Hoàng Linh

Tờ báo này viết: “Đội tuyển nữ Thái Lan đau đớn khi chỉ giành được HCB tại SEA Games 31 sau khi thua 0-1 trước tuyển nữ Việt Nam”

“Bàn thắng của Huỳnh Như ở phút 59 đã mang về tấm HCV SEA Games thứ 7 và cũng là HCV thứ 3 liên tiếp của tuyển nữ Việt Nam. Trong khi đó, tuyển nữ Thái Lan tiếp tục nhận thất bại tại chung kết SEA Games. Các cô gái Thái Lan giờ đây có 3 lần liên tiếp giành HCB còn số lần giành HCV vẫn dừng lại ở con số 5”, tờ Daily News viết.

Trong khi đó, tờ Matichon của Thái Lan chạy dòng tiêu đề: “Tuyển nữ Thái Lan nhận thất bại trước Việt Nam với 1 bàn thua duy nhất, thiết lập kỳ lục buồn 4 lần bỏ lỡ cơ hội giành HCV”. Tuy nhiên theo TT&VH, tờ Matichon thống kê thiếu. Trên thực tế, tuyển nữ Thái Lan đã 5 lần vuột HCV do thua trước tuyển nữ Việt Nam ở chung kết (2001, 2009, 2017, 2019 và 2022).

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam chụp ảnh sau khi giành HCV SEA Games 31 - Ảnh: Hoàng Linh

“Trận thua trên khiến tuyển nữ Thái Lan có lần thứ 4 để vuột tấm HCV tại SEA Games. Trong tổng số 12 kỳ SEA Games, Việt Nam và Thái Lan thay nhau giành HCV môn bóng đá nữ. Việt Nam đã nâng số lần đoạt HCV bóng đá nữ lên con số 7. Trong khi tuyển nữ Thái Lan vẫn chỉ có 5 lần giành HCV”, tờ Matichon viết tiếp.

Cũng theo tờ Matichon, tuyển nữ Thái Lan đã “hụt” khoản tiền thưởng 600 nghìn bath (403 triệu đồng tiền Việt) mà Madam Pang hứa thưởng nếu họ giành HCV.

Tờ Ballthai giật tít: “Các cô gái Thái Lan chiến đấu hết mình nhưng vẫn thua 0-1 trước tuyển nữ Việt Nam và chỉ giành được HCB”.

“Những cô gái trẻ Thái Lan thua tối thiểu trước nữ Việt Nam, chỉ mang HCB về quê nhà”, tờ Khaosod giật tít. Tờ báo này viết tiếp: “Tuyển nữ Thái Lan dù có thể chơi sòng phẳng với nữ Việt Nam nhưng chỉ một sai lầm nhỏ đã trở thành bước ngoặt dẫn đến thất bại của họ. Trận thua này khiến tuyển nữ Thái Lan chỉ có thể trở về nhà với tấm HCB”.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN