TTVH Online

Bóng đá hôm nay 19/5: VĐV Việt Nam bị tước huy chương vì đi sai giày. MU cứng rắn với Barca

19/05/2022 07:12 GMT+7

VĐV Việt Nam bị tước huy chương vì... đi sai giày. MU cứng rắn với Barca vụ De Jong. PSG ngừng bán áo đấu PSG. Abramovich và chính phủ Anh đạt thỏa thuận về việc tiếp quản Chelsea. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

VĐV Việt Nam bị tước huy chương vì... đi sai giày. MU cứng rắn với Barca vụ De Jong. PSG ngừng bán áo đấu PSG. Abramovich và chính phủ Anh đạt thỏa thuận về việc tiếp quản Chelsea. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng hơn 1 tỷ đồng nhờ vào chung kết SEA Games

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng hơn 1 tỷ đồng nhờ vào chung kết SEA Games

Tuyển nữ Việt Nam nhận phần thưởng đầy ý nghĩa sau khi thắng nữ Myanmar để giành vé vào chung kết SEA Games 31.

VĐV Việt Nam bị tước huy chương vì... đi sai giày

Ở nội dung chạy 10.000m nữ môn điền kinh tại SEA Games 31, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ của Việt Nam giành HCV, còn Lò Thị Thanh giành HCB. Sau khi nội dung này kết thúc và được BTC thông báo kết quả, đoàn Singapore bất ngờ gửi đơn kiện Lò Thị Thanh đi giày không đúng quy định khi thi đấu.

Vụ việc này buộc BTC môn điền kinh tại SEA Games 31 phải tổ chức một cuộc họp khẩn vào tối 18/5 ở sân Mỹ Đình. Sau khi xem xét, BTC đi đến quyết định tước HCB của Lò Thị Thanh.VĐV Khin Mar Se (Myanmar) giành HCĐ được đôn lên nhận HCB, còn VĐV Goh Chui Ling (Singapore) từ vị trí thứ 4 đã được đôn lên nhận HCĐ. Đây là sự cố vô cùng đáng tiếc với cá nhân VĐV Lò Thị Thanh cũng như đội điền kinh Việt Nam.

 

Chú thích ảnh

  

MU cứng rắn với Barca vụ De Jong

Frenkie De Jong là một trong những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của MU ở phiên chợ Hè 2022 bởi HLV Erik Ten Hag muốn tái hợp với trò cũ tại Old Trafford. Tuy nhiên, một thỏa thuận là điều còn xa vời bởi đòi hỏi về giá chuyển nhượng từ phía Barca.

Đội chủ sân Camp Nou muốn thu về số tiền 65 triệu bảng- bằng với con số họ từng bỏ ra để mua De Jong từ Ajax năm 2019. Song, phía MU cho rằng Barca không thể đòi hỏi phí chuyển nhượng cao như vậy cho ngôi sao Hà Lan. MU chắc chắn sẽ không đáp ứng đòi hỏi này.

HLV Ten Hag sẽ phải làm việc với ngân sách hạn chế bởi MU đã mất vé dự Champions League mùa sau. Dù rất cần thiết phải nâng cấp lực lượng bởi dự kiến có 10 cầu thủ sẽ chia tay đội bóng nhưng MU vẫn quyết kỷ luật về chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng.

 

Chú thích ảnh

  

Abramovich và chính phủ Anh đạt thỏa thuận về việc tiếp quản Chelsea

Truyền thông Anh đưa tin, tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã ký một thỏa thuận với chính phủ Vương quốc Anh để thúc đẩy việc chuyển giao Chelsea. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Chelsea sẽ không còn thuộc về Abramovich. Trước đó, đã xuất hiện lo ngại thương vụ chuyển giao Chelsea không thể thực hiện đúng hạn vì món nợ của CLB với Abramovich. Song, Abramovich và nhóm pháp lý của ông được cho là đã tìm ra giải pháp cho những vấn đề khiến việc tiếp quản không thể hoàn thành. Theo báo cáo của PA News Agency, hai bên đã đạt được những thỏa thuận về cách xử lý khoản nợ 1,5 tỷ bảng Anh mà ông đã cho Chelsea vay.

Giờ đây, việc tiếp quản Chelsea của tỷ phú người Mỹ Todd Boehly đã được Premier League bật đèn xanh. Người sáng lập Eldridge Industries và đồng sở hữu của Los Angeles Dodgers, Boehly sẽ trở thành chủ sở hữu của The Blues sau khi ký thỏa thuận mua lại CLB với giá 4,25 tỷ bảng vào ngày 7 tháng 5.

 

Chú thích ảnh

  

Aubameyang giã từ ĐTQG

Liên đoàn bóng đá Gabon cho biết họ đã nhận được lá thư từ tiền đạo đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang, thông báo về quyết định giã từ đội tuyển quốc gia sau 13 năm gắn bó.

LĐBĐ Gabon đã công bố nội dung trong bức thư của Aubameyang, nơi anh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Gabon, huấn luyện viên, đồng đội và cha của anh- cựu tuyển thủ Gabon những năm 1980 và 1990.

Aubameyang đã chơi 72 trận cho Gabon và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại với 30 bàn thắng. Với Aubameyang là trung tâm của đội, Gabon đã lọt vào tứ kết Cúp các quốc gia châu Phi 2012, thành tích tốt nhất của họ trong các giải đấu quốc tế.

 

Chú thích ảnh

  

PSG ngừng bán áo đấu Mbappe

PSG đã mất nhiều thời gian và công sức để thuyết phục Kylian Mbappe gia hạn hợp đồng nhưng có vẻ bây giờ họ đã chấp nhận thua cuộc.

Động thái rõ nhất cho thấy điều này là việc PSG đã dừng bán áo đấu có tên của Mbappe phía sau lưng, và các cổ động viên cũng không còn có thể đặt in tên và số áo của cầu thủ này lên áo đấu mùa giải mới.

Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin Mbappe đã đạt thỏa thuận chuyển đến Real Madrid theo dạng tự do song thương vụ chỉ được công bố khi ngôi sao 23 tuổi kết thúc mùa giải và nói lời chia tay PSG. Bản thân Mbappe cũng thổ lộ anh gần như đã chốt xong tương lai và sẽ thông báo trong ít ngày nữa.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN