TTVH Online

Nổ súng trong siêu thị tại Mỹ, 10 người thiệt mạng

15/05/2022 07:35 GMT+7

Truyền thông sở tại dẫn nguồn cảnh sát địa phương cho biết 10 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng ngày 14/5 tại một siêu thị tại khu dân cư có nhiều người da màu cư ngụ tại thành phố Buffalo, bang New York (Mỹ).

Truyền thông sở tại dẫn nguồn cảnh sát địa phương cho biết 10 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng ngày 14/5 tại một siêu thị tại khu dân cư có nhiều người da màu cư ngụ tại thành phố Buffalo, bang New York (Mỹ).

Nổ súng tại nhà ga tàu điện ngầm Mỹ: Hung thủ vẫn chưa bị bắt

Nổ súng tại nhà ga tàu điện ngầm Mỹ: Hung thủ vẫn chưa bị bắt

Cảnh sát Mỹ ngày 12/4 đã phát động chiến dịch truy bắt quy mô lớn đối tượng sử dụng bom khói và nổ súng tại một toa tàu điện ngầm trước đó cùng ngày ở thành phố New York, khiến ít nhất 17 người bị thương trong vụ tấn công xảy ra vào giờ cao điểm đi lại vào buổi sáng.

Theo nhà chức trách sở tại, hung thủ là một tay súng da trắng 18 tuổi và dường như hành động đơn độc. Tay súng sử dụng súng trường, mang máy quay và mặc trang phục kiểu quân đội cùng áo giáp toàn thân. Vụ nổ súng cũng khiến 3 người bị thương, trong đó 2 người trong tình trạng nguy kịch. Đáng chú ý, 11 trong số 13 nạn nhân bị trúng đạn là người da màu.

Sở cảnh sát Buffalo cùng ngày xác nhận tay súng "đã bị bắt" sau khi cảnh sát đã thuyết phục thành công đối tượng đầu hàng. 

Chú thích ảnh
Hiện trường khu vực xảy ra vụ xả súng. Ảnh: AFP

Thành phố Buffalo ở phía Tây bang New York, gần biên giới với Canada. Thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết đang theo dõi sát tình hình, yêu cầu người dân Buffalo "tránh xa khu vực hiện trường và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng thi hành pháp luật và giới chức sở tại".

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã được báo cáo về vụ việc. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, Tổng thống Biden sẽ được tiếp tục cập nhật thông tin về những diễn biến của vụ nổ súng này.

Đại diện Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) tại Buffalo cùng ngày tuyên bố đang điều tra vụ nổ súng nói trên theo cả hai hướng "tội ác thù hận" và hành động "cực đoan bạo lực có động cơ sắc tộc".

Việt Hải - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN