TTVH Online

SEA Games 31: VĐV Philippines bị truất quyền thi đấu vì đấm đối thủ

14/05/2022 15:18 GMT+7

VĐV Mark James Lacao của Philippines đã bị truất quyền thi đấu tại SEA Games 31 do đấm vào mặt đối thủ Ahmad Atif của Malaysia.

VĐV Mark James Lacao của Philippines đã bị truất quyền thi đấu tại SEA Games 31 do đấm vào mặt đối thủ Ahmad Atif của Malaysia.

Nguyễn Thị Oanh dễ dàng giành HCV SEA Games 31

Nguyễn Thị Oanh dễ dàng giành HCV SEA Games 31

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh dễ dàng vượt qua các đối thủ để giành huy chương vàng (HCV) ở nội dung 1.500m.

Trong trận tứ kết pencak silat đối kháng (tanding) tại SEA Games 31, võ sĩ Ahmad Atif của Malaysia đang dẫn trước Mark James Lacao của Philippines với tỷ số 3-1 thì bị đối thủ đấm vào mặt.

Cú đấm của Mark James Lacao khiến võ sĩ người Malaysia gục xuống sàn. Anh cần sự chăm sóc y tế tại sân.

Mark James Lacao ngay lập tức bị truất quyền thi đấu, xử thua. Trong pencak silat, không được dùng lực quá mạnh hoặc tấn công vào vùng đầu, bẹn của đối phương.

 

Chú thích ảnh
Sự cố xảy ra trong trận tứ kết pencak silat đối kháng

  

Ahmad Atif sau đó chuyển đến bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn tình hình. May mắn là võ sĩ này đã tỉnh lại, không bị chấn thương nghiêm trọng.

 

Chú thích ảnh
Ahmad Atif được đưa tới bệnh viện

 

Với việc được xử thắng, Ahmad Atif đã giành quyền vào chơi ở bán kết nội dung đối kháng nam hạng cân 60-65 kg. Ba võ sĩ khác của đoàn pencak silat Malaysia cùng vào chơi ở bán kết là Mohd Al-Jufferi- võ sĩ từng ba lần vô địch thế giới ở hạng cân 70-75kg, Muhammad Khairi Adib Azhar ở hạng 50-55kg và Mohamad Hazim Amzad ở hạng 55-60kg.

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN