TTVH Online

Lễ khai mạc SEA Games 31: Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn!

12/05/2022 22:10 GMT+7

Lễ khai mạc SEA Games 31 đã diễn ra vào tối 12/5 tại sân Mỹ Đình. Thông điệp 'Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn - For a tronger South East Asia' được thể hiện rõ nét thông qua các loại hình biểu diễn nghệ thuật.

Lễ khai mạc SEA Games 31 đã diễn ra vào tối 12/5 tại sân Mỹ Đình. Thông điệp 'Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn - For a tronger South East Asia' được thể hiện rõ nét thông qua các loại hình biểu diễn nghệ thuật.

TRỰC TIẾP bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Myanmar, bóng đá nam SEA Games (19h00, 13/5)

TRỰC TIẾP bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Myanmar, bóng đá nam SEA Games (19h00, 13/5)

TRỰC TIẾP bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Myanmar, bóng đá nam SEA Games (19h00, 13/5). Xem bóng đá trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Myanmar. VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay.

 

* VIDEO lễ khai mạc SEA Games 31:

 

Bảng tổng sắp huy chương 31 mới nhất:

 

 

 

Lễ khai mạc kết thúc!

 

Phần tuyên thệ!

Vận động viên đấu kiếm Vũ Thành An là người vinh dự được đại diện cho toàn thể các vận động viên tham dự SEA Games 31 thực hiện tuyên thệ.

 

Phát biểu và tuyên bố khai mạc của Lãnh đạo các cấp

21h03: Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc SEA Games 31.

20h57: Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, phát biểu.

20h51: Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu khai mạc SEA Games 31.

 

+Chùm ảnh về chương trình biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc SEA Games 31 (Ảnh: TTXVN)

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

20h47: Tiếp theo là lễ thượng cờ! 

Chú thích ảnh

 

20h33: Tiếp theo là màn diễu hành của các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31

 

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh

 

Chú thích ảnh

 

Hình ảnh tranh Đông Hồ xuất hiện trong lễ khai mạc. Đáng chú ý, trên mỗi bức tranh là các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á

Chú thích ảnh

 

Tiết mục múa tre trong lễ khai mạc

 

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

 

Tiết mục mở màn đầu tiên của buổi lễ khai mạc có tên là Trống khai hội Countdown.

Chú thích ảnh

 

Nghi lễ chào cờ trong buổi lễ khai mạc (Ảnh: TTXVN)

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

+20h00: Lễ khai mạc SEA Games 31 chính thức bắt đầu. Dưới đây là những hình ảnh đầu tiên về lễ khai mạc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnamplus)

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Lộ diện các nước chủ nhà của SEA Games lần thứ 34 và 35

Ngày 12/5, Malaysia và Singapore đã chính thức được trao quyền lần lượt đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) năm 2027 và 2029, sau quyết định của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Liên đoàn SEA Games (SEAGF) đã chọn Malayisa làm nước chủ nhà SEA Games lần thứ 34 dự kiến được tổ chức vào năm 2027.

Chủ tịch Hội đồng Olympic Malaysia Mohamad Norza Zakaria cho biết quyết định này đạt được nhất trí cao trong cuộc họp của Hội đồng SEAGF ngày 12/5.

Chia sẻ với báo giới, ông Mohamad Norza gửi lời cảm ơn Hội đồng SEAGF đã tín nhiệm và tin tưởng để Malaysia đăng cai SEA Games lần thứ 34.

Ông cũng cho biết Hội đồng Olympic Malaysia sẽ báo cáo chính thức sự kiện này tới Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob và Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Ahmad Faizal Azumu khi về nước.

SEA Games 34 sẽ là lần thứ 7 Malaysia đăng cai sự kiện thể thao khu vực này. Lần gần đây nhất nước này giữ vai trò chủ nhà là SEA Games 29 được tổ chức năm 2017.

Năm 2021, Hội đồng Olympic Malaysia bày tỏ nguyện vọng đăng cai SEA Games 34 sau khi Brunei rút lui.

Cùng ngày, Singapore công bố sẽ là nước chủ nhà của SEA Games lần thứ 35 dự kiến diễn ra vào năm 2029. Lần gần đây nhất Đảo quốc sư tử tổ chức sự kiện thể thao này là vào năm 2015.

SEA Games 31 chính thức diễn ra từ ngày 12-23/5 tới tại Việt Nam. Đây là kỳ SEA Games thứ hai mà Việt Nam đăng cai, sau lần đầu tiên vào năm 2003.

SEA Games 32 sẽ được tổ chức tại Campuchia vào năm 2023 và SEA Games 33 sẽ được tổ chức tại Thái Lan vào năm 2025./.

Chú thích ảnh

 

Hình ảnh tổng duyệt Lễ khai mạc SEA Games 31 tại Hà Nội (Nguồn: TTXVN)

Tối 10/5, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), diễn ra tổng duyệt Lễ khai mạc SEA Games 31.

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

SEA Games 31: Đoàn thể thao Campuchia sẵn sàng cho lễ khai mạc 

Ngày 12/5, Trưởng đoàn thể thao Campuchia dự SEA Games 31, ông Vath Chamroeun, đánh giá việc tham gia sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á tại Việt Nam lần này không chỉ nhằm mục tiêu cạnh tranh huy chương mà còn là cơ hội học hỏi quan trọng trước khi Vương quốc Campuchia lần đầu tiên đăng cai SEA Games vào năm sau.

Phát biểu trước khi rời sân bay quốc tế Phnom Penh cùng đoàn thứ hai gồm 120 vận động viên (VĐV) và các đại biểu của "xứ chùa tháp" tới Việt Nam tham dự SEA Games 31, ông Chamroeun nhấn mạnh bên cạnh nhiệm vụ cạnh tranh huy chương, mang vinh quang về cho đất nước, đoàn thể thao Campuchia coi sự kiện thể thao lần này là một cơ hội chiến lược để nghiên cứu, phân tích cả những kết quả đạt được và những khía cạnh kỹ thuật trong công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho kỳ SEA Games tới sẽ diễn ra tại Campuchia năm 2023.  

Ngoài ra, ông Chamroeun, đồng thời là Tổng thư ký Ủy ban tổ chức SEA Games Campuchia (CAMSOC), cho biết thêm đoàn thể thao "xứ chùa tháp" còn có một sứ mệnh quan trọng khác tại kỳ đại hội lần này là tiếp nhận cờ SEA Games ở lễ bế mạc vào ngày 23/5. Đây là một hoạt động biểu trưng cho việc Vương quốc Campuchia nhận trọng trách đăng cai SEA Games 32. 

Theo danh sách các đại biểu chính thức tới Việt Nam dự SEA Games lần này do nhật báo Phnom Penh Post ghi nhận ngày 19/4, đoàn thể thao Campuchia có tổng cộng 550 thành viên, trong đó có 363 vận động viên, 93 huấn luyện viên/trợ lý huấn luyện viên.... Các VĐV sẽ tham gia tranh tài ở 33 bộ môn thi đấu.   

Chú thích ảnh

 

Lễ khai mạc SEA Games 31: Tùng Dương, Hồng Nhung cùng Oplus hát 'Let's shine'

Diva Hồng Nhung, Divo Tùng Dương cùng 4 chàng trai của ban nhạc Oplus hát bài hát SEA Games Hãy tỏa sáng - Let's shine trong đêm khai mạc SEA Games 31 diễn ra tối 12/5 tại sân Mỹ Đình.

Chỉ còn ít giờ nữa, đêm Khai mạc sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Chú thích ảnh
Hồng Nhung, Tùng Dương cùng nhóm Oplus thể hiện ca khúc chủ đề "Hãy tỏa sáng"

Hồng Nhung là giọng nữ duy nhất và cũng là ca sĩ duy nhất tham gia hát bài hát SEA Games ở hai kỳ mà Việt Nam đăng cai là SEA Games 22 năm 2003 và SEA Games 31 năm nay.

19 năm trước, Hồng Nhung là 1 trong 22 ca sĩ thể hiện ca khúc chủ đề của SEA Games 2003 Vì một thế giới ngày mai (nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - nguyên quyền cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn), bên cạnh các ca sĩ khác như Mỹ Linh, Ngọc Anh, Trọng Tấn, Minh Quân, Khánh Linh...

Trong khi, Tùng Dương là ca sĩ đã hát ca khúc Hãy tỏa sáng từ khi còn là bản demo để Huy Tuấn mang đi dự thi. Nam ca sĩ cho biết, anh sẽ hát bằng niềm đam mê, khát khao và quyết liệt như tinh thần quyết tâm chinh phục những đỉnh cao của các vận động viên.

"Hẹn gặp đêm Khai mạc SEA Games 31 sẽ hân hoan để tôn vinh những vận động viên, cầu thủ - những con người ngày đêm chinh phục đỉnh cao, chinh phục giấc mơ. Vì một nên thể thao vững mạnh của Đông Nam Á cũng như tôn vinh nghệ thuật truyền thống của nước chủ nhà" - Tùng Dương chia sẻ.

Ca khúc chủ đề Hãy tỏa sáng - Let's shine được nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác trong thời gian cách ly vì dịch, nêu cao tinh thần thiện chí của nước chủ nhà, truyền thông điệp về một Đông Nam Á mạnh mẽ, đoàn kết. Sẽ có một phiên bản ca khúc dành riêng cho lễ khai mạc

Về chương trình khai mạc SEA Games 31, bà Trần Ly Ly - tổng đạo diễn, quyền Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn - cho biết, chương trình dài 120 phút với năm đại cảnh chính. Trong đó, tiết mục múa nón và áo dài quy tụ 250 diễn viên.

Hình tượng cây tre, bông lúa, hoa sen... được lồng ghép trong nhiều tác phẩm, khắc họa vẻ đẹp, sự dẻo dai, kiên cường của con người Việt Nam. Biểu tượng của 11 quốc gia Đông Nam Á được chuyển thành tranh Đông Hồ và trình chiếu bằng công nghệ ánh sáng trên mặt sân Mỹ Đình.

Ê-kíp sử dụng nhiều công nghệ trình chiếu hiện đại như: 3D mapping (trình chiếu đồ họa), tương tác thực tế ảo (augmented reality), thực tế mở rộng (extended reality) giúp thổi hồn vào không gian nghệ thuật, tạo cảm hứng cho khán giả.

Với chủ đề "Chào đón Đông Nam Á", lễ khai mạc SEA Games 31 gồm ba chương: Việt Nam thân thiện - khắc họa hình ảnh đất nước với nền văn hóa giàu bản sắc, thân thiện; Đông Nam Á mạnh mẽ - thể hiện sức mạnh của các quốc gia trong khối ASEAN; Đông Nam Á tỏa sáng - đoàn kết, xây dựng cộng đồng vững mạnh, phát huy vai trò của ASEAN trên trường quốc tế.

Nhạc sĩ Huy Tuấn - chịu trách nhiệm âm nhạc - cho biết các ca khúc thể hiện đúng tinh thần Việt Nam nhưng vẫn gần gũi với bạn bè quốc tế. Huy Tuấn chọn phong cách world music, sử dụng các loại nhạc cụ truyền thống và hòa âm, phối khí theo tinh thần hiện đại.

1.000 diễn viên, vận động viên sẵn sàng cho Lễ khai mạc SEA Games 31

 

Chú thích ảnh
Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ kéo dài 120 phút trên sân vận động Mỹ Đình với 3 chương chính gắn liền cùng các chủ đề Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ, Đông Nam Á tỏa sáng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lễ khai mạc SEA Games 31 đã cận kề, Tổng đạo diễn của chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc SEA Games 31, Nghệ sỹ Ưu tú Trần Ly Ly, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) cùng tổ đạo diễn cho biết đã gần như “ăn, ngủ” tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để rà soát kỹ càng mọi khâu chuẩn bị về kỹ thuật, chuyên môn.

Gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên trau chuốt, hoàn thiện các tiết mục cho đêm mở màn chính thức ngày hội thể thao lớn nhất khu vực.

Phóng viên TTXVN có cuộc trao đổi ngắn với Tổng đạo diễn Trần Ly Ly về chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc SEA Games 31.

- Lễ khai mạc SEA Games 31 đang “đếm ngược” từng giờ, cảm xúc của chị lúc này như thế nào?

Tổng đạo diễn Trần Ly Ly: Cảm xúc của tôi giờ thật khó tả, có thể nói áp lực, nhưng rất hạnh phúc bởi không chỉ mình tôi, mà còn rất đông đồng đội, những nghệ sỹ sáng tạo và tất cả khoảng 1.000 diễn viên, vận động viên đã cùng chung sức trong 2 tháng qua.

Từ lúc đầu mới xây dựng kịch bản, đến xây dựng đội ngũ, đến hôm nay chúng tôi đã có sân khấu tuyệt vời với 8.000m2 và sân khấu mặt dựng 800m2 trên sân Mỹ Đình cùng chương trình đã định hình khá rõ nét.

Cả êkip sáng tạo, các diễn viên và vận động viên đã tập luyện rất nhiều ngày, mọi người cũng khá mệt nhưng tất cả đều chung suy nghĩ chúng ta đang nỗ lực làm điều gì đó thật xứng đáng và màn lại tự hào cho đất nước. Đó là hình ảnh của tuổi trẻ cống hiến, cũng là những ngày tháng rực rỡ của chúng tôi.

- Được biết, những công nghệ tiên tiến nhất như công nghệ trình chiếu hình ảnh đồ họa (Mapping), hay công nghệ thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality - AR) đã được sử dụng trong Lễ khai mạc SEA Games 31 để thể hiện những màn đặc sắc về văn hóa Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Công chúng chắc chắn rất đón đợi, chị có thể chia sẻ thêm về việc này?

Tổng đạo diễn Trần Ly Ly: Màn đầu tiên của chương trình nghệ thuật khai mạc SEA Games 31 có hình ảnh cây tre. Cây tre với biểu tượng sức sống mãnh liệt, sự đoàn kết, bền vững, dẻo dai, bất khuất của người Việt Nam.

Hay màn múa sen, biểu tượng của sự tinh khiết, sự trong sáng, bao dung, thể hiện tinh thần thể thao và cũng là tinh thần chung của người Việt. Đó là những hình ảnh chúng tôi muốn giới thiệu một cách khái quát về đất nước, con người Việt Nam trong Lễ khai mạc.

Những hình ảnh này được kết hợp với những công nghệ hiện đại mà thế giới đã sử dụng tại các kỳ Thế vận hội Olympic tại Rio (Brazil), Tokyo (Nhật Bản)... cùng nhiều đại hội thể thao lớn.

Việt Nam học hỏi công nghệ thế giới, để thể hiện bản sắc hình ảnh văn hóa Việt Nam. Trong đó, có màn trình chiếu Mapping với biểu tượng của 40 môn thể thao các quốc gia được thể hiện bằng hình thức tranh Đông Hồ. Và tại Lễ khai mạc SEA Games 31 có màn biểu diễn được kỳ vọng mang lại sự xúc động mạnh mẽ.

Đó là chung một dòng chảy, 11 con thuyền Đông Nam Á cùng tiến ra biển lớn. Đây là tinh thần chung, chúng ta hân hoan để cùng tỏa sáng với tất cả 11 các nước anh em, 54 dân tộc Việt Nam và rất nhiều linh vật của Đại hội Thể thao Đông Nam Á, thể hiện một Việt Nam thân thiện và lay động lòng người.

- Xin cảm ơn chị vì cuộc trò chuyện./.

 

Nội dung lễ khai mạc:

Đây được coi là một hoạt động thể thao - văn hóa mang tầm khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh, tạo ra dấu ấn đậm nét, cũng như góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam.

Thông điệp "Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn - For a tronger South East Asia" được thể hiện rõ nét thông qua các loại hình biểu diễn nghệ thuật.

Chia sẻ với báo chí ngày 10/5, ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Phó Trưởng tiểu ban thường trực Tiểu ban khai mạc và bế mạc SEA Games 31, cho biết chương trình khai mạc sẽ diễn ra với lễ diễu hành, lễ thượng cờ Việt Nam và cử hành Quốc ca, thượng cờ Đông Nam Á và SEA Games 31, có 11 gương mặt vận động viên xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam đã được chọn để cầm cờ.

Sau nghi lễ khai mạc, 11 vận động viên sẽ rước đuốc và thắp sáng đài đuốc SEA Games 31.

Lễ khai mạc sẽ góp phần toát lên những hình ảnh đẹp nhất về một Việt Nam hấp dẫn, thân thiện, hiếu khách, cùng với các quốc gia ASEAN khác cùng tỏa sáng, mạnh mẽ hơn sau đại dịch COVID-19 thông qua 3 phần trình diễn.

 

truc tiep le khai mac SEA Games 31, le khai mac sea games 31, VTV6, VTV5, trực tiếp khai mạc SEA Games, SEA Games 31, trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 31, xem lễ khai mạc SEA Games 31
Khán giả xem Lễ khai mạc qua truyền hình, smartphone sẽ cảm nhận được hiệu ứng của công nghệ hiện đại. (Ảnh: Quang Hà/TTXVN)

 

Cụ thể, chương 1 mang tên “Việt Nam thân thiện” với những màn trình diễn thể hiện bản sắc văn hóa riêng có, sự mến khách, thân thiện với tất cả các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chương 2 là “Đông Nam Á mạnh mẽ,” thể hiện sức mạnh của cộng đồng các nước ASEAN khi liên kết sẽ tạo nên một vị thế trên bản đồ thế giới.

Chương 3 có tên gọi “Đông Nam Á tỏa sáng,” thể hiện sức mạnh đoàn kết, tình hữu nghị của Việt Nam và các nước trong khối ASEAN cùng nhau đoàn kết, xây dựng cộng đồng vững mạnh, phát huy vai trò của ASEAN trên trường quốc tế.

Hai MC được chọn dẫn chương trình lễ khai mạc SEA Games 31 là Bùi Đức Bảo và Phí Nguyễn Thùy Linh.

Nghệ sỹ Ưu tú Trần Ly Ly, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Tổng đạo diễn chương trình khai mạc SEA Games 31, chia sẻ thực hiện chương trình khai mạc SEA Games 31 là nhiệm vụ lớn lao và rất áp lực trong khoảng thời gian gấp rút.

truc tiep le khai mac SEA Games 31, le khai mac sea games 31, VTV6, VTV5, trực tiếp khai mạc SEA Games, SEA Games 31, trực tiếp lễ khai mạc SEA Games 31, xem lễ khai mạc SEA Games 31
Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ kéo dài 120 phút trên sân vận động Mỹ Đình với 3 chương chính gắn liền cùng các chủ đề Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ, Đông Nam Á tỏa sáng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Với điều kiện bình thường, phải mất cả năm để chuẩn bị từ khâu kịch bản, ý tưởng văn học, triển khai các hạng mực thực hiện ý tưởng, vận dụng từ ý tưởng thành tác phẩm để mọi người hiểu, cảm nhận được.

Nhưng thực tế chỉ có khoảng 2 tháng để thực hiện, nên ngay từ khi nhận lời làm chương trình này, Nghệ sỹ Ưu tú Trần Ly Ly đã suy nghĩ, lựa chọn ra êkíp cùng thực hiện, gồm Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Minh Thái và Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đức Cường.

Êkíp còn có đạo diễn âm nhạc Huy Tuấn, người có thể đáp ứng được 120 phút âm nhạc cho lễ khai mạc với các âm hưởng khác nhau trong cùng một dòng chảy với tinh thần vừa thể thao, vừa kết hợp tính cổ truyền dân tộc và tính văn minh nhân loại.

Cùng với đó là đạo diễn sân khấu Hoàng Công Cường, phụ trách hình ảnh mapping, chuyển động sân khấu.

Hai đạo diễn múa là Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Phong và Nghệ sỹ Nhân dân Kiều Lê, cùng với 20-30 trợ lý đạo diễn cùng làm.

Khoảng 5 đại cảnh được biểu diễn trong lễ khai mạc, thể hiện đậm nét văn hóa Việt Nam và Đông Nam Á... Mỗi phần diễn đại cảnh cần ít nhất 150 người.

Những hình ảnh thân thuộc như cây tre, cây lúa và hoa sen Việt Nam, áo dài, nón lá, chèo thuyền... cũng sẽ xuất hiện trong chương trình nghệ thuật. Trong đó, cây tre là hình ảnh thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần đoàn kết của người Việt Nam.

Khoảng 600 diễn viên, chủ yếu là từ Học viện Múa Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội và 250 vận động viên của Trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn tham gia chương trình.

Phần trình diễn ca khúc chủ đề của SEA Game lần thứ 31 “Let’s shine” (Hãy tỏa sáng) hứa hẹn sẽ là màn đồng diễn sôi động, hấp dẫn ở phần cuối chương trình khai mạc.

Các nghệ sỹ nổi tiếng trong làng âm nhạc Việt Nam sẽ biểu diễn cùng với hình ảnh linh vật sao la, biểu tượng của 54 dân tộc của Việt Nam, đại diện 11 quốc gia Đông Nam Á...

Đạo diễn Huy Tuấn tiết lộ sẽ có một phiên bản “Let’s shine” dành riêng cho lễ khai mạc, đảm bảo mang đến điều bất ngờ lý thú cho khán giả.

Trước đó, ca khúc này cũng đã được đầu tư sản xuất thành MV (video âm nhạc) công phu, hoành tráng, ra mắt công chúng Việt Nam và quốc tế qua hệ thống kênh chính thức của SEA Games 31./.

 

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN