TTVH Online

Nhận định bóng đá Wolves vs Man City: Tiến về vinh quang, hướng tới tương lai

11/05/2022 14:06 GMT+7

Man City hiểu rõ nhiệm vụ cần phải làm trong ba vòng đấu còn lại. Chiến thắng, bắt đầu từ trận gặp Wolves đêm nay và thầy trò Pep Guardiola sẽ lên ngôi mà chẳng phải lo nghĩ Liverpool sau lưng mình sẽ làm được điều gì.

(Thethaovanhoa.vn) - Man City hiểu rõ nhiệm vụ cần phải làm trong ba vòng đấu còn lại. Chiến thắng, bắt đầu từ trận gặp Wolves đêm nay và thầy trò Pep Guardiola sẽ lên ngôi mà chẳng phải lo nghĩ Liverpool sau lưng mình sẽ làm được điều gì.

​​​​​​​Nhận định bóng đá nhà cái Wolves vs Man City. Nhận định, dự đoán bóng đá Ngoại hạng Anh (02h15, 12/5)

​​​​​​​Soi kèo nhà cái Wolves vs Man City. Nhận định, dự đoán bóng đá Ngoại hạng Anh (02h15, 12/5)

Soi kèo nhà cái Wolves vs Man City. Nhận định bóng đá Ngoại hạng Anh (02h15, 12/5). Dự đoán bóng đá Wolves vs Man City. Tỷ lệ kèo bóng đá Ngoại hạng Anh

Ngoại hạng Anh đá bù

* 01h30, 12/5: Leeds vs Chelsea 

Soi kèo, nhận định Leeds vs Chelsea

* 01h45, 12/5: Watford vs Everton 

Soi kèo, nhận định Watford vs Everton

* 01h45, 12/5: Leicester vs Norwich (K+Sport2)

Xem trực tiếp K+Sport2

Soi kèo, nhận định Leicester vs Norwich

* 02h15, 12/5: Wolves vs Man City 

Soi kèo, nhận định Wolves vs Man City

LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ - BẢNG XẾP HẠNG ANH

 

Chú thích ảnh

 

Những đồng tiền bỏ ra của các ông chủ Arab cả thập kỷ qua có thể vẫn chưa đủ để Man City hướng đến danh hiệu Champions League đầy mơ ước. Không vấn đề gì hết, bởi đội chủ sân Etihad đang cố gắng hướng về niềm vui thiết thực hơn cả: Chức vô địch Premier League thứ 6 trong 10 năm.

Chức vô địch thứ 6 chỉ còn cách ba trận đấu nữa

Đó là chiến tích có thể mang sự chuyển dịch rõ ràng về sức mạnh bóng đá ở thành phố Manchester. Những cổ động viên MU còn mải nghĩ về ký ức vui vẻ với 13 chức vô địch Premier League, trong đó lần lên ngôi gần nhất đã cách đây gần một thập kỷ (2012-2013), mùa giải cầm quân cuối cùng của Sir Alex Ferguson. Còn hiện tại ở Manchester đang thuộc về Man City, đội bóng chỉ có số chức vô địch bằng một nửa của kình địch cùng thành phố (5 lần), nhưng 3 trong số đó lại diễn ra trong 4 mùa gần nhất, chỉ dấu cho thấy thầy trò Guardiola có thừa kinh nghiệm ở những cuộc đua đường trường kéo dài 38 vòng đấu như Premier League.

Khoảng cách 3 điểm với đội xếp sau Liverpool vẫn mang đến khả năng có một cuộc lật đổ ngoạn mục từ đội chủ sân Anfield cho tham vọng giành cú ăn tư hiếm thấy trong lịch sử bóng đá Anh. Mặt khác, thầy trò Guardiola từng sống sót khi trải qua phần lớn thời gian của nửa cuối mùa giải 2018-19 với nhiệm vụ giữ vững khoảng cách 1 điểm tối thiểu với chính Liverpool để giành danh hiệu Premier League thứ hai dưới kỷ nguyên Pep Guardiola. Sẽ không có gì tuyệt hơn nếu đội chủ sân Etihad cướp đi cơ hội giành cú ăn tư của Liverpool bằng một chiến tích nữa ở Premier League. Chỉ cần 7 điểm trong ba trận đấu cuối cùng, Man City có thể mở tiệc ăn mừng mà chẳng cần đếm xỉa đến những nỗ lực níu kéo trong vô vọng của Liverpool (hoặc thậm chí tiệc mừng có thể diễn ra sớm hơn nếu đội chủ sân Anfield sảy chân thêm một lần nữa trong ba trận đấu còn lại của mình).

Chú thích ảnh
Man City đang tiến gần tới chức vô địch Premier League thứ 6, nhưng không quên hướng về tương lai với thương vụ Erling Haaland

HLV Pep Guardiola đang chơi trò tâm lý chiến để kéo ngày vui với sân Etihad đến sớm hơn khi nhắc đến những ưu ái của truyền thông và các cổ động viên yêu bóng đá dành cho Liverpool, một tập thể giàu truyền thống bóng đá ra đời từ một thành phố vẫn được nhắc tới với những giai điệu đẹp đẽ của ban nhạc The Beatles cùng những khán đài cuồng nhiệt ở sân Anfield. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi Man City chỉ có thể chinh phục nước Anh bằng việc tiếp tục nối dài thêm những mùa giải thống trị hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù, điều HLV Guardiola và các học trò có thể làm được không chỉ trong mùa này, mà còn là ở những mùa giải tiếp theo. Thật khó hình dung một đội bóng không còn mục tiêu rõ ràng như Wolves có thể cản bước đội chủ sân Etihad bất chấp trận hòa đáng khen ngợi ngay trên sân Stamford Bridge của Chelsea cuối tuần qua.

Nghĩ đến tương lai cùng Erling Haaland

Ngay khi mùa giải này còn chưa khép lại, Man City đã lên sẵn kế hoạch cho một mùa thống trị Premier League tiếp theo bằng bom tấn Erling Haaland. Việc cướp lấy mục tiêu số một của Real Madrid có thể coi là một chiến thắng cho đội chủ sân Etihad sau khi thầy trò Guardiola nếm trải nỗi đau dừng bước ở bán kết Champions League trước chính đối thủ ấy. 63 triệu bảng cho tiền đạo người Na Uy vẫn là một món hời nếu đem so sánh với mức phí lên tới 100 triệu bảng để chiêu mộ Jack Grealish từ Aston Villa mùa Hè năm ngoái, nhưng tiền vệ 26 tuổi này vẫn chật vật tìm đường hòa nhập với lối chơi của nửa xanh thành Manchester.

Haaland chính là miếng ghép còn thiếu của đội chủ sân Etihad cho vị trí trung phong, thứ Man City đã đi tìm, nhưng bất thành kể từ ngày Sergio Aguero rời đi, bỏ lại một khoảng trống HLV Guardiola không dễ tìm câu trả lời. Chiến lược gia vùng Santpedor từng tự tin về ý tưởng đội chủ sân Etihad đi săn danh hiệu mà không cần một trung phong đích thực nào nhờ sự dư thừa những tiền vệ và tiền đạo cánh chất lượng sẵn sàng chơi như một số 9 ảo. Trận thua Real Madrid, bất chấp việc Man City sút tung lưới đối thủ đến 5 bàn, như một lời nhắc nhở nghiêm túc cho HLV Guardiola về tầm quan trọng của một tiền đạo biết săn bàn cho những tham vọng xa hơn đấu trường quốc nội.

Tiền đạo 21 tuổi này được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề ấy, nhưng đó là chuyện của mùa tới. Trước mắt, đội chủ sân Etihad sẽ tiếp tục trông đợi những cá nhân tỏa sáng như Raheem Sterling, người vừa lập cú đúp trong chiến thắng Newcastle, cho 3 điểm trên sân Molineux để tiến thêm một bước lớn tới chức vô địch Premier League thứ 4 trong 5 mùa gần nhất.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN