TTVH Online

Bóng đá hôm nay 10/5: MU đưa Haller trở lại Anh, Haaland xong kiểm tra y tế với Man City

10/05/2022 07:27 GMT+7

MU đưa Sebastien Haller trở lại Premier League. Haaland hoàn tất kiểm tra y tế với Man City. Mbappe có mặt ở Madrid. FIFA yêu cầu tổ chức đá lại trận Brazil- Argentina. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

MU đưa Sebastien Haller trở lại Premier League. Haaland hoàn tất kiểm tra y tế với Man City. Mbappe có mặt ở Madrid. FIFA yêu cầu tổ chức đá lại trận Brazil- Argentina. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Tin MU 9/5:Tranh cãi tin đồn Pogba tới Man City, Ruben Neves ra tín hiệu cho MU

Tin MU 9/5:Tranh cãi tin đồn Pogba tới Man City, Ruben Neves ra tín hiệu cho MU

Ronaldo thông báo dự định tương lai với đồng đội. Một trợ lý từ chối theo chân Ten Hag đến MU. Tranh cãi tin đồn Pogba tới Man City. Đội mới lên hạng Ngoại hạng Anh tiếp cận sao MU…

MU đưa Sebastien Haller trở lại Premier League

HLV Erik ten Hag đang lên kế hoạch nhân sự cho mùa giải đầu tiên ở Old Trafford, và đưa Sebastien Haller trở lại là một trong những ưu tiên chuyển nhượng của ông. Sebastien Haller đang chơi bóng cho Ajax. Haller từng gây thất vọng ở West Ham, nhưng sau đó hồi sinh ở đội bóng Hà Lan. Tuyển thủ Bờ Biển Ngà ghi đến 33 bàn thắng trên mọi mặt trận, trong đó có 11 bàn ở sân chơi Champions League.

Ten Hag tin rằng Haller đủ khả năng để bổ sung sức mạnh cho hàng công của MU, vốn rất yếu kém trong mùa giải này. Ngoại trừ Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Anthony Martial đều gây thất vọng, trong khi Mason Greenwood đang bị đình chỉ thi đấu vì bê bối cá nhân.

 

Chú thích ảnh

 

Haaland hoàn tất kiểm tra y tế với Man City

Hôm nay, một loạt từ báo ở Đức và Anh đồng loạt đưa tin, Erling Haaland và quan chức Man City đã có cuộc gặp gỡ ở Brussels (Bỉ). Một cuộc kiểm tra y tế cũng đã được hoàn tất tại đây.

Trước đó, Haaland và Man City đã thống nhất các điều khoản cá nhân về thời hạn hợp đồng, lương, phí lót tay và các điều khoản phụ. Theo đó, Haaland sẽ hưởng mức lương cơ bản khoảng 375.000 bảng/tuần. Hợp đồng giữa hai bên sẽ kéo dài 5 năm.

Bây giờ, chỉ còn chờ đợi ngày Man City kích hoạt điều khoản giải phóng Haaland, trị giá 75 triệu euro. Hai bên đều muốn việc này được hoàn tất vào cuối tuần này.

 

Chú thích ảnh

  

Mbappe có mặt ở Madrid

Tờ Cope (Tây Ban Nha) mới đây đã ghi lại được hình ảnh Kylian Mbappe cùng với Hakimi và anh trai của cầu thủ này tới dùng bữa tại một nhà hàng ở Madrid. Truyền thông Tây Ban Nha cho hay chuyến đi của Mbappe tới đây chỉ với mục đích giải trí nhưng cũng không loại trừ có liên quan tới Real Madrid.

Tương lai của Mbappe hiện vẫn là một dấu hỏi. Truyền thông Pháp cho biết PSG vẫn đang nỗ lực thuyết phục Mbappe gia hạn, chờ đợi cái gật đầu của tiền đạo 23 tuổi.

Trước đó, mẹ Mbappe đã bác bỏ thông tin cho rằng anh đã đồng ý gia hạn với PSG. Trong khi chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết Mbappe chưa quyết định về tương lai.

 

Chú thích ảnh

  

Bayern gặp gỡ đại diện Mane

Giám đốc thể thao của Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, đã có cuộc nói chuyện với người đại diện của Sadio Mane vào cuối tuần qua, theo Sky Sports. Các cuộc đàm phán giữa Liverpool và Bayern vẫn chưa được tiến hành, nhưng có thể hiểu rằng đội bóng Đức đang muốn tiến thêm một bước trong kế hoạch của mình.

Hiện tại, quá trình gia hạn hợp đồng giữa Mane và Liverpool đang “gặp khó khăn” và tiền đạo người Senegal chỉ còn 1 mùa giải trong hợp đồng. Trong khi đó, Liverpool được cho là “ưu tiên gia hạn” với Mohamed Salah, cầu thủ có hợp đồng hết hạn cùng lúc với Mane. Điều này đã khiến Mane khó chịu và nghĩ tới việc rời Anfield.

 

Chú thích ảnh

  

FIFA yêu cầu tổ chức đá lại trận Brazil- Argentina

Tháng 9/2021, trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ giữa Brazil và Argentina đã phải tạm dừng sau khi các quan chức y tế của đội chủ nhà Brazil lao vào sân ngăn các cầu thủ Argentina thi đấu, vì cho rằng họ đã vi phạm quy định cách ly Covid-19. Vụ việc đã gây ra một cuộc hỗn chiến liên quan đến các quan chức và cầu thủ của tuyển Argentina.

Cả hai đội sau đó đều vượt qua vòng loại World Cup để góp mặt ở Qatar vào cuối năm nay. Brazil đứng đầu bảng xếp hạng Nam Mỹ và Argentina đứng thứ hai. Tuy nhiên, FIFA cho rằng trận đấu giữa hai đội ở vòng loại phải được tổ chức lại.

“Sau khi phân tích các đệ trình của cả hai bên và xem xét tất cả các tình tiết của vụ việc, Ủy ban phúc thẩm xác nhận rằng trận đấu sẽ được tổ chức lại”, thông báo của FIFA cho biết.

FIFA cũng đã phạt LĐBĐ Brazil (CBF) và Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) vì không đảm bảo “trật tự và an toàn”. Các khoản tiền phạt đó đã được giảm xuống 250.000 franc Thụy Sĩ và 100.000 franc Thụy Sĩ trong kháng cáo hôm thứ Hai.

Tháng trước AFA cho biết họ sẽ đưa đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao.

 

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN