TTVH Online

U23 Thái Lan có sao Chelsea quyết đấu U23 Việt Nam

27/04/2022 19:36 GMT+7

CĐV Thái Lan đang háo hức với thông báo của nữ Trưởng đoàn các ĐTQG Nualphan Lamsan về việc bổ sung hàng loạt ngôi sao trẻ đang chơi bóng ở châu Âu vào đội U23 Thái Lan để dự VCK U23 châu Á 2022.

(Thethaovanhoa.vn)- CĐV Thái Lan đang háo hức với thông báo của nữ Trưởng đoàn các ĐTQG Nualphan Lamsan về việc bổ sung hàng loạt ngôi sao trẻ đang chơi bóng ở châu Âu vào đội U23 Thái Lan để dự VCK U23 châu Á 2022.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam bổ sung thêm 4 cầu thủ

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam bổ sung thêm 4 cầu thủ

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam bổ sung thêm 4 cầu thủ trước SEA Games 31.

Truyền thông Thái Lan cho biết tỷ phú Nualphan Lamsam đã xác nhận thông tin mới nhất rằng bà đã trực tiếp liên hệ đến những ngôi sao trẻ gốc Thái Lan đang chơi bóng ở châu Âu gồm Jude Bell (Chelsea, Anh), Eric Kahl (AGF, Đan Mạch), Nicholas Mickelson (OB, Đan Mạch), Marcel Sieghart (SC Olching, Đức) và Thanawat Suengchitthawon (Leicester City, Anh) và đề nghị họ trở về phục vụ quê hương ở VCK châu Á 2022 diễn ra đầu tháng 6 tới tại Uzbekistan.

Jude Bell có thể khoác áo U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á sau thuyết phục của người làm bóng đá Thái Lan. Ảnh: TL
Jude Bell (phải) có thể khoác áo U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á sau thuyết phục của người làm bóng đá Thái Lan. Ảnh: TL

Đội bóng của HLV Srimaka nằm bảng C với Hàn Quốc, Việt Nam và Malaysia. Và CĐV Thái Lan rất kỳ vọng U23 Thái Lan sẽ có được những cầu thủ tốt nhất để dự VCK.

“Madam Pang” nói: “Trong một tháng vừa qua, ngoài chuẩn bị cho SEA Games, chúng tôi đã làm việc để hướng tới VCK U23 châu Á 2022. Những cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài như Jude Bell, Eric Kahl, Nicholas Mickelson, Marcel Seehart và Thanawat nhiều khả năng sẽ trở về.

Lúc đầu, tôi đã có cơ hội nói chuyện trực tiếp với bố mẹ của tất cả các cầu thủ đó và nhận những phản hồi tốt. Tôi đoán chúng ta sẽ có thể thấy nhiều cầu thủ trẻ hơn nữa có thể trở về và thi đấu cho đội tuyển Thái Lan trong tương lai. U23 Thái Lan đã sẵn sàng cho giải đấu lớn như VCK U23 châu Á, giải nằm trong lịch “Ngày FIFA”.

Việc U23 Thái Lan có những cầu thủ tốt nhất dự giải đấu diễn ra tháng 6 tới là điều khiến các đối thủ của họ phải cảnh giác cao độ. U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của 5 cầu thủ kể trên ở SEA Games 31 vì giải này không có trong “Ngày FIFA” và nhiều CLB không cho cầu thủ về thi đấu.

Nhưng ở giải châu Á, tầm cỡ sân chơi này lớn hơn và bóng đá Thái Lan đã đặt nhiều tâm huyết để chinh phục thành tích cao nhất.

2 năm trước ở sân nhà, U23 Thái Lan chỉ lọt vào vòng tứ kết và chịu dừng bước trước á quân U23 Saudi Arbia. So với thành tích tốt nhất của đội tuyển U23 Việt Nam làm được năm 2018 là vào chung kết và có tấm HCB, U23 Thái Lan rất khát khao vượt mặt bóng đá Việt Nam.

U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Việt Nam ở trận đầu bảng C VCK U23 châu Á 2022 tại sân vận động Bunyodkor lúc 22h00 ngày 2/6. Sau đó, họ gặp U23 Malaysia lúc 22h00 ngày 5/6 và gặp U23 Hàn Quốc tại sân vận động Paktakar lúc 20h00 ngày 8/6.

VH

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN