TTVH Online

TOP 5 VĐV bóng chuyền nữ cao nhất SEA Games 31: Thanh Thúy đọ dáng cùng ai?

25/04/2022 08:26 GMT+7

Với chiều cao 1m93, chủ công Trần Thị Thanh Thúy không chỉ là cầu thủ cao nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, mà còn là “của hiếm” trong làng bóng chuyền Đông Nam Á. Nhưng liệu Thanh Thúy có phải cầu thủ nữ cao nhất?

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiều cao 1m93, chủ công Trần Thị Thanh Thúy không chỉ là cầu thủ cao nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, mà còn là “của hiếm” trong làng bóng chuyền Đông Nam Á. Nhưng liệu Thanh Thúy có phải cầu thủ nữ cao nhất?

FLC tài trợ cho CLB Bóng chuyền nữ Thông tin FLC năm 2022

FLC tài trợ cho CLB Bóng chuyền nữ Thông tin FLC năm 2022

Ngày 20/1/2022, Tập đoàn FLC và CLB bóng chuyền nữ Thông tin FLC đã tổ chức Lễ công bố Hợp đồng tài trợ năm 2022, đồng thời trao tặng 2 tỷ đồng tới CLB để vinh danh thành tích vô địch mùa giải năm 2021.

 

Thể hình vốn từng là điểm thua thiệt của các VĐV Việt Nam trong các cuộc so tài khu vực và châu lục. Trước đây, những tay đập có chiều cao “khủng” nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam như Kim Huệ hay Diệu Châu cũng chỉ đến 1m80. Nhưng theo thống kê mới nhất, Việt Nam góp tới hai gương mặt trong Top 5 cầu thủ bóng chuyền nữ cao nhất SEA Games 31.

Katrina Mae Tolentino (Philippines, 1m87)

Từ bóng đá cho tới nhiều môn thể thao khác, Phillippines luôn được biết đến với nguồn vận động viên dồi dào từ Phi kiều. Katrina Mae Tolentino là một minh chứng. Cô gái sinh năm 1995 này có hai dòng máu Philippines và Canada và chơi ở vị trí đối chuyền (Opposite Spiker). Katrina hiện đang khoác áo Choco Mucho Flying Titans ở giải vô địch Philippines.

Mặc dù chỉ mới được triệu tập lên đội tuyển Phillippines, nhưng thật ra, năng lực của Katrina đã được khẳng định từ trước đó khi cô hai lần đoạt danh hiệu Đối chuyền hay nhất giải Premier Volleyball League Open Conference (2018, 2021). Ở cấp độ trường Đại học, cô là ngôi sao giúp đội Ateneo Lady Eagles vô địch 2 giải UAAP Season 81 năm 2019 (trong nhà và ngoài trời).

Nguyễn Thị Bích Tuyền (Việt Nam, 1m89)

Với sức bật lên tới 3m24 – xấp xỉ những đồng nghiệp nam, Bích Tuyền đang giữ kỷ lục về bật nhảy cao nhất của đội tuyển Việt Nam, vượt trên cả Thanh Thúy (3m20). Cô gái sinh năm 2000 này chơi ở vị trí đập ngoài (Ouside Hitter) và hiện khoác áo Vĩnh Long VC.

Ngoài kỷ lục về bật đà, điểm mạnh của Bích Tuyền là sải tay rất dài, và lực cổ tay rất mạnh khiến cô trở nên hết sức nguy hiểm trong những cú đập sau vạch 3m. Với khả năng nhảy chắn lên tới 3m09, Bích Tuyền không chỉ mạnh trong tấn công mà còn rất lợi hại trong các tình huống phòng thủ bám lưới. Được biết, Bích Tuyền từng được HLV Mark Barnard của đại học Oregon đề nghị trao học bổng và thi đấu ở NCAA, nhưng cô đã từ chối.

Năm ngoái, ở trận thắng Than Quảng Ninh tại Cúp Hùng Vương, Bích Tuyền từng ghi tới 61 điểm, phá kỷ lục thế giới do VĐV người Cuba Leonardo Leyva lập tháng 4/2013.

 

Dell Palomata (Philippines, 1m91)

Các đối thủ của tuyển nữ Philippines sắp tới chắc chắn sẽ gặp ít nhiều khó khăn khi đội tuyển này sở hữu bộ đôi phụ công có chiều cao trên 1m90. Dell Palomata là một trong số đó. VĐV 25 tuổi này hiện khoác áo Sta Lucia ở giải vô địch Philiipines. Với chiều cao 1m91, có khả năng nhảy chắn trên 3m, Palomata có biệt danh là “vũ khí bí mật” từ CLB cho đến đội tuyển quốc gia. Cô đã có kinh nghiệm 5 năm thi đấu ở hạng cao nhất của bóng chuyền Philippines (PVL). Trái với Katrina, Dell Palomata mang trong mình 100% dòng máu Philippines.

Trần Thị Thanh Thúy (Việt Nam, 1m93)

Ở tuổi 24 (sinh ngày 12/11/1997), Thanh Thúy đã là cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Kể từ năm 2015, cô đã không thi đấu ở trong nước nữa mà lần lượt khoác áo các CLB Bankok Glass (Thái Lan), Attack Line FC (Đài Loan), Denso Airbees và PFU Blue Cats (Nhật Bản). Thanh Thúy hiện cũng là đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam.

Xét về bật đà, Thanh Thúy (3m20) kém đôi chút so với Bích Tuyền (3m24), nhưng về bật chắn, Thanh Thúy (3m10) lại nhỉnh hơn. Ngoài ra, kinh nghiệm thi đấu và sự đa dạng về lối chơi là điều mà Thanh Thúy hơn hẳn đàn em. Năm 2019, trong hành trình đưa Việt Nam giành huy chương đồng giải U23 châu Á (thắng Thái Lan 3-1), Thanh Thúy đã được bình chọn là Tay đập ngoài hay nhất giải. Cô là niềm hy vọng số một của bóng chuyền Việt Nam ở SEA Games 31 này.

SEA Games, SEA Games 31, bóng chuyền SEA Games 31, bóng chuyền nữ SEA Games 31, Thanh Thúy, hcv sea games 31, huy chương vàng bóng chuyền
Thanh Thúy cao tới 1m93…

 

Alyja Daphne ‘Jaja’ Santiago (Philippines, 1m95)

Không phải Thanh Thúy, cầu thủ nữ có chiều cao “khủng’ nhất ở môn bóng chuyền nữ ở SEA Games 31 là tay chắn giữa (middle blocker) Alyja Daphne Santiago của đội tuyển Philippines.

Bên cạnh chiều cao 1m95, tay đập gốc Israel này có thành tích bật đà 3m19 và bật chắn là 3m02. Alyja Daphne, 26 tuổi, hiện đang khoác áo Saitama Ageo Medics ở giải vô địch bóng chuyền Nhật Bản. Mùa giải 2021-22 vừa rồi, Daphne thậm chí còn nhận giải Tay chắn hay nhất (Best Block) của giải vô địch Nhật Bản – nơi Thanh Thúy đang thi đấu.

Với mũi nhọn Alyja Daphne Santiago, cùng dàn tuyển thủ “khủng long”, Philippines đang đặt mục tiêu đầy tham vọng là giành HCV SEA Games 31.

SEA Games, SEA Games 31, bóng chuyền SEA Games 31, bóng chuyền nữ SEA Games 31, Thanh Thúy, Thanh Thúy 1m93, hcv sea games 31, huy chương vàng bóng chuyền
...Nhưng vẫn chưa bằng Alyja Santiago

Tại SEA Games 31, nội dung bóng chuyền nữ có 5 đội tham dự là Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Indonesia và Malaysia. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn từ 13/5 đến 19/5 tại Nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh) để chọn ra ba đội giành huy chương. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân gặp Indonesia vào 17h00 ngày 13/5. Tiếp theo đó là các đối thủ Malaysia (17h00, 16/5), Thái Lan (17h00, 17/5), và Philippines (17h00, 19/5).

Trong khi đó, nội dung bóng chuyền nam sẽ có 7 đội tham dự được chia làm hai bảng. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Myanmar, và chủ nhà Việt Nam. Bảng B gồm Thái Lan, Philippines, và Campuchia. Đội tuyển nam Việt Nam sẽ ra quân gặp Malaysia vào 17h00 ngày 14/5. Tiếp theo là các trận gặp Indonesia (17h00, 15/5), và Myanmar (17h00, 18/5).

Trong lịch sử, Việt Nam chưa bao giờ giành HCV SEA Games ở môn bóng chuyền. Thành tích tốt nhất của chúng ta chỉ là HCB (nam 2 lần, nữ 9 lần).

Phương Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN