TTVH Online

Những 'lời bào chữa' khó tin nhất thế giới bóng đá

24/04/2022 08:59 GMT+7

Những người chủ sở hữu, huấn luyện viên của đội bóng chẳng bao giờ thích việc thua cuộc. Và giả dụ có rơi vào tình cảnh đó, họ có thể sẽ tìm một số lý do. Chấn thương khiến lực lượng thiếu hụt, lịch thi đấu quá dày đặc hay các quyết định của trọng tài… là những lý do thường được viện đến.

Những người chủ sở hữu, huấn luyện viên của đội bóng chẳng bao giờ thích việc thua cuộc. Và giả dụ có rơi vào tình cảnh đó, họ có thể sẽ tìm một số lý do. Chấn thương khiến lực lượng thiếu hụt, lịch thi đấu quá dày đặc hay các quyết định của trọng tài… là những lý do thường được viện đến.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 24/4, 25/4

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 24/4, 25/4

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 24/4, 25/4: Chelsea vs West Ham, Liverpool vs Everton, Barcelona vs Vallecano, Lazio vs Milan.

 

Nhưng cũng có những nguyên do vô cùng kỳ dị để bào chữa cho một kết quả không như mong muốn.

Pep Guardiola

Sau khi Man City vượt qua Wolves trên chấm phạt đền ở Carabao Cup năm 2017, HLV Pep Guardiola đã đổ lỗi… quả bóng đã gây khó khăn cho đội bóng của ông. “Đó là điều không thể chấp nhận được, quả bóng đó không thể chấp nhận với một giải đấu đẳng cấp”, Guardiola phân trần. “Nó quá nhẹ, nó di chuyển khắp nơi. Không thể ghi bàn với một quả bóng như vậy. Đúng ra chúng tôi đã giành chiến thắng dễ dàng hơn. Tôi không bào chữa, hãy hỏi các cầu thủ của chúng tôi thì rõ”.

“Tôi xin lỗi, Cúp này thì vấn đề không phải chỉ ở quả bóng, mà nó chính là vấn đề tiếp thị quảng cáo, tiền bạc. Điều đó không thể chấp nhận được. Nếu quả bóng này sử dụng 1-2 ngày còn chấp nhận được đằng này cho 1 hoặc 2 năm thì không thể. Các cầu thủ đều phàn nàn”.

Những lời bào chữa khó tin nhất thế giới bóng đá, Guardiola, Mourinho, Sir Alex, MU, Man City, Chelsea, Pep Guardiola, Alex Ferguson, bóng đá Anh, Ngoại hạng Anh
Guardiola từng cho rằng, quả bóng chính là nguyên nhân khiến Man City gặp khó khăn tại Cúp Liên đoàn hồi năm 2017
Pep Guardiola: ‘Lịch thi đấu thế này có mà giết chết các cầu thủ'

Pep Guardiola: ‘Lịch thi đấu thế này có mà giết chết các cầu thủ'

Phát biểu sau trận thắng 3-1 trước Watford ở trận đấu rạng sáng nay, HLV Pep Guardiola đã tỏ vẻ không hài lòng trước lịch thi đấu dày đặc trong thời gian tới.

Jose Mourinho

Trận gặp QPR năm 2014, dù được chơi trên sân nhà nhưng Chelsea đã chơi không tốt. Lối chơi chậm có phần thiếu sinh khí đã khiến Chelsea không thể tạo ra sự vượt trội trước đội xếp trong nhóm cuối bảng QPR. Chung cuộc, Chelsea thắng 2-1, nhưng HLV Jose Mourinho vẫn cảm thấy không hài lòng. Ông đã đổ lỗi cho nhân viên ánh sáng của sân vận động và cả người hâm mộ đội nhà.

“Tôi nghĩ người đàn ông chịu trách nhiệm về ánh sáng cũng có tâm trạng giống như đám đông vì tất cả đều đang ngủ. Anh ta mất 20 phút để hiểu rằng trời tối, nhưng tôi mất 30 phút để hiểu rằng sân vận động không còn một chỗ trống. Khi chúng tôi ghi bàn là lúc tôi nhận ra rằng sân vận động đã chật kín chỗ”.

Khi còn dẫn dắt Real Madrid, Mourinho từng cho rằng “không có người nhặt bóng trong hiệp hai” là lý do khiến đội thất bại trước Barcelona ở trận Siêu Cúp Tây Ban Nha 2011.

Sir Alex Ferguson

Quay trở lại năm 1996, Southampton đã vùi dập MU trong hiệp 1 của trận đấu thuộc Premier League. Bị dẫn trước tới 3-0 trong hiệp 1, các ngôi sao MU gây bất ngờ khi bước vào hiệp 2 với diện mạo khác biệt. Họ đã thay một bộ đồ thi đấu khác. Nguyên nhân là bởi họ “không nhìn thấy nhau” khi mặc đồ thi đấu màu xám.

Sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Sir Alex Ferguson giải thích: “Các cầu thủ không thích áo đấu màu xám. Họ cảm thấy khó khăn khi tìm nhau. Chúng tôi đã phải thay đổi”.

Alan Pardew

Khi đội bóng của Alan Pardew bị Chelsea đánh bại 2-0 trên sân nhà Stamford Bridge vào năm 2012, ông đổ lỗi cho lễ hội Notting Hill Carnival. “Hôm nay hơi bất công với chúng tôi. Chúng tôi không thể chuyển trận đấu sang Chủ nhật vì Lễ hội hóa trang Notting Hill”.

Trước đó, Pardew cũng phàn nàn về độ dài của cỏ trong trận giao hữu trước mùa giải với Rangers. Khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè yên ắng, ông đổ lỗi cho truyền thông “quá tập trung đưa tin về Thế vận hội”.

Mohamed Al Fayed

Mohamed Al Fayed, chủ sở hữu cũ của Fulham là bạn thân với huyền thoại âm nhạc Michael Jackson. Mohamed Al Fayed mê “Vua nhạc Pop” đến nỗi đã chi tiền để dựng bức tượng vinh danh ông tại Craven Cottage. Tuy nhiên, khi bức tượng xây xong thì Fulham rớt hạng. Mohamed Al Fayed đã đổ lỗi bức tượng đem đến vận xui cho câu lạc bộ.

Ông phàn nàn: “Bức tượng này là một lá bùa và chúng tôi đã gỡ bỏ vận may khỏi câu lạc bộ và giờ chúng tôi phải trả giá”.

Vladislav Vashchuk

Tây Ban Nha đã thi đấu chói sáng tại World Cup 2006, và gây ra thất bại nặng nề nhất cho Ukraine khi vùi dập đối thủ với tỷ số 4-0 ở vòng bảng.

Nhưng hậu vệ Vashchuk đã có lý do tuyệt vời để bào chữa cho trận thua của đội tuyển quốc gia. Anh cho rằng nguyên do nằm ở động vật hoang dã sống quanh khách sạn của đội.

“Vì tiếng kêu của ếch nên chúng tôi hầu như không chợp mắt được”, Vashchuk nói. “Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi sẽ lấy một số cây gậy và đi săn chúng”.

Emlyn Hughes

“Chiếc áo thi đấu quá nặng”, huyền thoại Liverpool Emlyn Hughes bào chữa như vậy sau thất bại trước Arsenal ở trận chung kết Cúp FA năm 1971. Trong trận đấu đó, Liverpool mặc bộ đồng phục mới được thiết kế.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN