TTVH Online

Điểm nhấn Chelsea 2-0 Crystal Palace: Còn Tuchel, còn hi vọng

18/04/2022 07:43 GMT+7

Đánh bại Palace, Chelsea vào chung kết cúp FA mùa thứ 2 liên tiếp. Phía trước là Liverpool nhưng với Thomas Tuchel, The Blues có quyền hi vọng.

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại Palace, Chelsea vào chung kết cúp FA mùa thứ 2 liên tiếp. Phía trước là Liverpool nhưng với Thomas Tuchel, The Blues có quyền hi vọng.

VIDEO Chelsea vs Crystal Palace, bán kết FA Cup

VIDEO Chelsea vs Crystal Palace, bán kết FA Cup

VIDEO Chelsea vs Crystal Palace, bán kết FA Cup. Video soi kèo nhà cái, trực tiếp bóng đá, highlights Chelsea đấu với Crystal Palace. Kết quả bóng đá FA Cup hôm nay. Kqbd FA Cup

Có Tuchel, có hi vọng

HLV người Đức mới cầm quân chưa đầy 2 năm ở Stamford Bridge nhưng ông đã làm được cho Chelsea rất nhiều.

Chỉ trong thời gian ngắn, Tuchel đã đưa Chelsea vào chơi 4 trận chung kết, đã giúp Chelsea vô địch Châu Âu và bây giờ có cơ hội đoạt cúp FA để đóng lại mùa giải đầy biến động bằng một cái kết có hậu.

Đánh bại Palace để vào chung kết cúp FA không phải chuyện gì đặc biệt bởi đó là đối thủ Chelsea từng hạ gục trong cả hai lần đối mặt ở giải Ngoại hạng mùa này.

Chú thích ảnh
HLV Thomas Tuchel

Điều quan trọng là với việc vào chung kết cúp FA, Chelsea vẫn có thể hi vọng không trải qua một mùa giải trắng tay sau khi đã hết cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh, đã bị loại sớm ở cúp C1 và để thua Liverpool ở chung kết cúp Liên đoàn.

Chỉ còn duy nhất hi vọng đoạt cúp FA là không đủ để coi Chelsea có một mùa giải thành công nhưng về cơ bản thì đó không phải lỗi của Tuchel.

Nên nhớ, Chelsea phải thi đấu với dấu hỏi lớn về tương lai do tác động của việc ông chủ Roman Abramovich bị phong tỏa tài sản. Họ duy trì được sự ổn định như hiện tại cũng đã là đáng khen ngợi và công lao của Tuchel không hề nhỏ.

Chính ông đã tối ưu hóa Mason Mount và Kai Havertz, khai thác thành công những phẩm chất tốt nhất của họ, biến họ thành những mũi tấn công lợi hại của The Blues. Chính ông đã nâng Reece James lên tầm cao mới.

Cũng chính Tuchel đã tạo nên một Chelsea chơi hiệu quả và đa dạng. Có thể phòng ngự chắc chắn, kín kẽ. Có thể tấn công bùng nổ, mạnh mẽ. Có thể phản công nguy hiểm, sắc bén.

Không có triều đại nào là vĩnh cửu. Chelsea nổi tiếng là lò xay HLV nhưng họ đang có trong tay một nhà cầm quân giỏi và những gì họ cần làm là giữ lại Tuchel vì ông đồng nghĩa với hi vọng và thành công ở Stamford Bridge.

Phục thủ Liverpool, tại sao không?

Mùa thứ 2 liên tiếp Chelsea vào chung kết cúp FA. Mùa trước họ thua sát nút Leicester 0-1. Mùa này họ lại vào chung kết và còn cách chức vô địch một… Liverpool.

Lần thứ 4 đối đầu với The Kop mùa này, Chelsea khát khao phục thù sau khi để thua Liverpool bằng đá luân lưu ở chung kết cúp Liên đoàn. Hai lần gặp nhau ở giải Ngoại hạng, hai đội bất phân thắng bại.

Cúp FA là cơ hội duy nhất để Chelsea có thể giành được danh hiệu mùa này và chắc chắn ông Tuchel và các cầu thủ sẽ làm tất cả cho đại chiến với Liverpool sau đây 1 tháng.

Lợi thế cho Chelsea là họ có thể dồn toàn lực cho trận đấu quan trọng này do đã hết hi vọng giành danh hiệu ở các giải khác còn Liverpool thì không thể vì họ còn phải căng sức đua vô địch Ngoại hạng Anh với Man City.

Tuchel và các học trò đang đứng trước cơ hội phục thù cho thất bại trước Liverpool ở chung kết cúp Liên đoàn, đồng thời đóng lại mùa giải nhiều xáo trộn của Chelsea theo cách đầy tích cực.

HT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN