TTVH Online

Man City vs Liverpool: Klopp vs Guardiola, ai sẽ thắng cuộc chiến sinh tử?

10/04/2022 21:34 GMT+7

4 mùa gần nhất, Liverpool và Man City chỉ hơn kém nhau 1 điểm khi mùa giải đóng lại. Không nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến giữa họ ở Etihad ngày 10/4 là một trong những cuộc chiến lớn nhất lịch sử bóng đá.

4 mùa gần nhất, Liverpool và Man City chỉ hơn kém nhau 1 điểm khi mùa giải đóng lại. Không nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến giữa họ ở Etihad ngày 10/4 là một trong những cuộc chiến lớn nhất lịch sử bóng đá.

TRỰC TIẾP bóng đá Man City vs Liverpool, Ngoại hạng Anh (22h30, 10/4)

TRỰC TIẾP bóng đá Man City vs Liverpool, Ngoại hạng Anh (22h30, 10/4)

TRỰC TIẾP bóng đá Man City vs Liverpool, Ngoại hạng Anh (22h30, 10/4). Xem bóng đá trực tiếp Man City vs Liverpool. K+, K+ SPORT 1 trực tiếp bóng đá hôm nay.

 

Ngoại hạng Anh vòng 32

* 22h30, 10/4: Man City vs Liverpool (K+Sport1)

Xem trực tiếp K+ Sport 1

VIDEO Man City vs Liverpool

Soi kèo, nhận định Man City vs Liverpool

 

 

Kể từ đầu mùa giải 2019-2019 tới thời điểm mới nhất, Liverpool đã chơi tổng cộng 144 trận và giành 337 điểm ở giải Ngoại hạng. Man City chơi cùng số trận và giành 338 điểm. Bình quân mỗi đội giành 90 điểm/mùa trong 4 mùa giải qua. Trong lịch sử giải Ngoại hạng chỉ có Chelsea (3 lần) và MU (1 lần) từng giành được hơn 90 điểm/mùa.

Chính cuộc cạnh tranh dữ dội giữa Liverpool và Man City khiến ông Juergen Klopp nói rằng hai đội đã tạo cảm hứng cho nhau vươn tới những đỉnh cao chưa từng có tiền lệ.

Chú thích ảnh
Klopp vs Guardiola, ai sẽ thắng?
Nhận định bóng đá nhà cái Man City vs Liverpool. Nhận định, dự đoán bóng đá Anh (22h30, 10/4)

Soi kèo nhà cái Man City vs Liverpool. Nhận định, dự đoán bóng đá Anh (22h30, 10/4)

Soi kèo nhà cái Man City vs Liverpool. Nhận định bóng đá Anh (22h30, 10/4). Dự đoán bóng đá Man City vs Liverpool. Tỷ lệ kèo Ngoại hạng Anh.

 

“Thành thật mà nói là tôi bất ngờ với số điểm mà Liverpool và Man City giành được 4 mùa qua. Không thể tin nổi. Chúng tôi sẽ không thể đạt số điểm cao như vậy nếu chúng tôi không chơi xuất sắc. Hai đội rõ ràng đã thúc đẩy lẫn nhau. Sự thực là như vậy”, ông Klopp nói trước chuyến làm khách của Liverpool tới sân Etihad ngày 10/4, trận đấu quyết định ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

“Nếu ai đó hỏi tôi 4 năm trước hay có khi nào tôi nghĩ Liverpool đuổi sát Man City đến vậy không? Tôi sẽ bảo là không. Man City là đội bóng xuất sắc nhất thế giới nhưng họ chỉ hơn chúng tôi 1 điểm”.

 

 

Klopp tin Man City là đội bóng mạnh nhất thế giới nhưng cũng cho rằng Liverpool bám sát Man City đến mức đủ khiến cho cuộc cạnh tranh giữa họ trở thành một trong những cuộc cạnh tranh gay gắt nhất trong thế giới bóng đá, có thể còn khốc liệt hơn các cuộc cạnh tranh MU – Arsenal hay Barca – Real Madrid.

“Man City là đội bóng số 1 thế giới nhưng họ chỉ hơn Liverpool 1 điểm thôi. Điều đó rõ ràng cho thấy chúng tôi đã đi đúng hướng. Tôi hài lòng về điều đó nhưng sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu Liverpool giành nhiều hơn trước đây 20 điểm và giành thêm một danh hiệu nào đó”.

Cuộc cạnh tranh giữa Liverpool và Man City ở giải Ngoại hạng khiến nhiều người so sánh với cuộc cạnh tranh giữa Bayern Munich và Dortmund ở Bundesliga nhưng Klopp chỉ ra khác biệt cơ bản giữa hai cuộc cạnh tranh ấy và cho rằng đó là lí do khiến Liverpool thuận lợi hơn Dortmund mà ông từng dẫn dắt.

“Khác biệt lớn giữa hai cuộc cạnh tranh là ở Dortmund chúng tôi năm nào cũng mất những cầu thủ quan trọng. Bayern Munich thì không. Cầu thủ nào cứ chơi hay 1 mùa ở Dortmund là đến múc sau lại được rất nhiều CLB nhòm ngó để chiêu mộ, đặc biệt trong đó có Bayern Munich. Ở Liverpool chúng tôi không rơi vào tình huống đó nên chúng tôi có thể duy trì cuộc cạnh tranh với Man City”.

“Tôi không chắc cuộc cạnh tranh giữa Liverpool và Man City hiện nay có cân bằng không nhưng chắc chắn là cân bằng hơn hồi Dortmund của tôi cạnh tranh với Bayern Munich”.

“Mùa trước Liverpool chơi không tốt nhưng chúng tôi vẫn có thể củng cố lực lượng và tiến lên. Tương quan giữa chúng tôi và Man City cân bằng hơn nhiều so với thời Dortmund của tôi cạnh tranh với Bayern Munich”.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN