TTVH Online

Câu chuyện điện ảnh: 'Morbius' giành ngôi vương ngay lần đầu ra rạp

04/04/2022 10:56 GMT+7

Phim ma cà rồng “Morbius”, cuộc phiêu lưu mới nhất của các nhân vật truyện tranh trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel của Sony, đã thống trị ngôi vương ngay trong lần đầu công chiếu tại thị trường Bắc Mỹ cuối tuần qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Phim ma cà rồng “Morbius”, cuộc phiêu lưu mới nhất của các nhân vật truyện tranh trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel của Sony, đã thống trị ngôi vương ngay trong lần đầu công chiếu tại thị trường Bắc Mỹ cuối tuần qua.

'Morbius': 'Bom tấn' thứ ba của vũ trụ điện ảnh Spider-Man tung trailer kịch tính

'Morbius': 'Bom tấn' thứ ba của vũ trụ điện ảnh Spider-Man tung trailer kịch tính

Trailer mới của Morbius hé lộ nguồn gốc cùng nhiều cảnh quay chiến đấu kịch tính của giáo sư ma cà rồng do tài tử Jared Leto thủ vai.

Bộ phim “Bom tấn” mới đã nhận được những lời bình hài hước và gặt hái doanh thu  39,1 triệu USD từ 4.268 cụm rạp khu vực Bắc Mỹ. Số liệu này phản ánh khán giả thực sự yêu thích thể loại phim truyện tranh, trái ngược với đánh giá của giới phê bình điện ảnh khi chỉ chấm 17% cho “Morbius” trên trang web Rotten Tomatoes.

Không chỉ thành công tại thị trường trong nước, ngay trong lần đầu ra rạp tại các thị trường quốc tế, tân binh này còn “bỏ túi” 44,9 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 84 triệu USD. 

“Morbius” xoay quanh nhân vật nhà hóa sinh thiên tài Michael Morbius (do diễn viên Jared Leto thủ vai) có thể biến hóa thành ma cà rồng sau khi ông cố gắng chữa trị căn bệnh về máu hiếm gặp của mình. Với kinh phí 75 triệu USD, phim được đánh giá là khoản đầu tư khá “hời” so với những bộ phim hành động thuộc thể loại siêu anh hùng.

Câu chuyện điện ảnh, Morbius, phim Morbius giành ngôi vương lần đầu ra rạp, Morbius lần đầu ra rap, phòng vé Bắc Mỹ, thị trường điện ảnh Bắc Mỹ, điện ảnh Bắc Mỹ
Câu chuyện điện ảnh: “Morbius” giành ngôi vương ngay lần đầu ra rạp

Tuần qua, “The Lost City” (Thành phố mất tích) của hai đạo diễn Aaron Nee – Adam Nee đã lùi một bậc xuống vị trí thứ hai với doanh thu 14,8 triệu USD. Dù vậy, sau 2 tuần công chiếu, bộ phim hành động hài hước này vẫn ẵm trọn 54,5 triệu USD tại thị trường nội địa. Phim có sự góp mặt của diễn viên nổi tiếng Sandra Bullock (thủ vai Loretta Sage) cùng nam tài tử Channing Tatum. “The Lost City” xoay quanh cuộc phiêu lưu dở khóc dở cười của nữ nhà văn Loretta Sage trong rừng rậm. Loretta Sage bị tên tỷ phú độc ác Abigail Fairfax (do Daniel Radcliffe thủ vai) bắt cóc để giúp hắn tìm ra báu vật cổ trên một hòn đảo xa xôi. 

Trong khi đó, “The Batman” (Người dơi), “bom tấn” siêu anh hùng khác  chuyển thể từ truyện tranh của hãng Warner Bros, rớt xuống vị trí thứ ba khi thu về 10,8 triệu USD tại 3.732 cụm rạp ở Bắc Mỹ. Tính tổng cộng sau 5 tuần ra rạp và 3 tuần đầu thống trị các phòng vé, bộ phim do tài Robert Pattinson thủ vai này gặt hái 349 triệu USD tại thị trường nội địa và hơn 710 triệu USD tổng doanh thu trên toàn cầu. 

Tiếp tục đứng ở vị trí thứ 5 là bộ phim hoạt hình "Jujutsu Kaisen 0: The Movie" (Chú thuật hồi chiến 0) được chuyển thể từ truyện manga nổi tiếng cùng tên của Nhật Bản. Phim kể về nhân vật Yuta Okkotsu bị linh hồn của người bạn thân đã mất đeo bám. Sau đó, Yuta Okkotsu được một trong những chú thuật sư mạnh nhất mời vào trường trung học Chú thuật. Tại đây, cậu làm quen với một số người bạn mới và cùng họ bắt đầu hành trình chế ngự những linh hồn gây hại cho con người.  

Dưới đây là các bộ phim khác trong tốp phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ tuần qua: 

“RRR” (1,6 triệu USD)

“Spider-Man: No Way Home” (1,4 triệu USD)

“Dog” (1,3 triệu USD)

“X” (1,02 triệu USD)

“Everything Everywhere All at Once” (1,01 triệu USD).


Minh Tâm/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN