TTVH Online

Tin ĐT Việt Nam vs Nhật Bản 29/3: HLV Park Hang Seo không loại cầu thủ. Nhật Bản đánh giá cao Công Phượng

29/03/2022 13:51 GMT+7

Tin ĐT Việt Nam vs Nhật Bản 29/3: HLV Park Hang Seo không loại cầu thủ nào. Truyền thông Nhật Bản đánh giá cao Công Phượng và Quang Hải.

(Thethaovanhoa.vn) - Tin ĐT Việt Nam vs Nhật Bản 29/3: HLV Park Hang Seo không loại cầu thủ nào. Truyền thông Nhật Bản đánh giá cao Công Phượng và Quang Hải.

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản, VL World Cup 2022 (17h35 hôm nay)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản, VL World Cup 2022 (17h35 hôm nay)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Nhật Bản, vòng loại World Cup 2022 (17h35, 29/3). Xem bóng đá trực tiếp VN vs Nhật. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay.

HLV Park Hang Seo không phải loại cầu thủ nào

HLV Park Hang Seo đã điền tên cả 20 cầu thủ hiện có vào danh sách thi đấu trận gặp Nhật Bản lúc 17h35 hôm nay và không phải loại cầu thủ nào.

Ở lần xét nghiệm một ngày trước trận đấu, Hà Đức Chinh và Adriano Schdmidt test nhanh dương tính nhưng khi kiểm tra lại bằng phương pháp PCR thì âm tính nên đủ điều kiện để được đăng ký thi đấu.

Trong danh sách đăng ký của đội tuyển Việt Nam, thủ môn Văn Lâm sẽ mang số áo 12, số 1 thuộc về Bùi Tấn Trường, còn Trần Nguyên Mạnh mang số 23.

Trung vệ tân binh Đào Văn Nam mặc số 4 của Bùi Tiến Dũng trong khi Adriano Schmidt khoác áo 21, trước đây thuộc về Đình Trọng.

truc tiep bong da, Việt Nam vs Nhật Bản, VTV6, trực tiếp bóng đá hôm nay, Việt Nam, Nhật Bản, trực tiếp bóng đá, vòng loại World Cup 2022, VN vs Nhật Bản, Quang Hải
Tất cả các cầu thủ Việt Nam đều đủ điều kiện sức khỏe để thi đấu trận gặp Nhật Bản.Ảnh: VFF

Toàn bộ cầu thủ Việt Nam âm tính với COVID-19

Chiều qua 28/3, tất cả các thành viên đội tuyển Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với COVID-19. Trong đó, 20 cầu thủ sẵn sàng tham gia trận đấu với chủ nhà Nhật Bản.

Trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 17h35 ngày 29/3 trên sân vận động Saitama (Tokyo).

Đội tuyển Nhật Bản đã giành vé đến World Cup 2022 trong khi đó đội tuyển Việt Nam sau 9 trận đấu với 3 điểm đang đứng cuối bảng B và không còn cơ hội đi tiếp.

Trận lượt đi trên sân Mỹ Đình diễn ra ngày 11/11/2021, đội tuyển Việt Nam để thua Nhật Bản với tỉ số 0-1.

Có khoảng 3000 CĐV Việt Nam là các lưu học sinh, kiều bào đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản mua vé vào sân Saitama xem đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội chủ nhà Nhật Bản.

truc tiep bong da, Việt Nam vs Nhật Bản, VTV6, trực tiếp bóng đá hôm nay, Việt Nam, Nhật Bản, trực tiếp bóng đá, vòng loại World Cup 2022, VN vs Nhật Bản, Quang Hải
Quang Hải cùng Công Phượng được truyền thông Nhật Bản đánh giá cao.Ảnh: VFF

Truyền thông Nhật Bản đánh giá cao Quang Hải, Công Phượng

Đội tuyển Nhật Bản đã giành vé dự World Cup 2022 trong khi đội tuyển Việt Nam đứng cuối bảng B và đã bị loại nhưng truyền thông nước chủ nhà vẫn đánh giá lối chơi phòng ngự, phản công của HLV Park Hang Seo tiềm ẩn sự nguy hiểm.

“Việt Nam, đội có thứ hạng FIFA thấp nhất trong số 12 đội dự vòng chung kết sở hữu hàng thủ chắc chắn và lối chơi tấn công nhanh.

Hai cầu thủ chạy cánh đều lùi về để tạo thành hàng phòng ngự 5 người và sau khi giành được bóng, họ sẽ dạt sang hai hành lang để mở đầu các đợt tấn công.

Những quả tạt của Văn Thanh bên cánh trái và Tấn Tài bên cánh phải đáng được chú ý. Tiền vệ trung tâm Quang Hải là người chịu trách nhiệm thực hiện những pha đá phạt trong khi Công Phượng, từng chơi cho Mito HollyHock năm 2016 là cầu thủ có thể thực hiện những quả phạt góc có điểm rơi chính xác”, trích đăng bài viết trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA).

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN