TTVH Online

Câu chuyện điện ảnh: Bắc Mỹ cuốn vào hành trình tìm 'Thành phố mất tích'

28/03/2022 15:13 GMT+7

Những pha rượt đuổi hài hước, những chi tiết dở khóc dở cười đã giúp "The Lost City" (tạm dịch; Thành phố mất tích) vượt qua "bom tấn" siêu anh hùng "The Batman" (Batman 2022: Vạch trần sự thật) để trở thành quán quân bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Những pha rượt đuổi hài hước, những chi tiết dở khóc dở cười đã giúp "The Lost City" (tạm dịch; Thành phố mất tích) vượt qua "bom tấn" siêu anh hùng "The Batman" (Batman 2022: Vạch trần sự thật) để trở thành quán quân bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua.

Câu chuyện điện ảnh: Người Dơi bất bại

Câu chuyện điện ảnh: Người Dơi bất bại

"Bom tấn" siêu anh hùng "The Batman" (Người Dơi 2022: Vạch trần sự thật) dường như không có đối thủ khi tiếp tục giữ vị trí quán quân bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua với doanh thu 36,8 triệu USD sau 3 ngày công chiếu.

Theo thống kê của công ty theo dõi điện ảnh Exhibitor Relations, sau 3 ngày "chào rạp", "The Lost City" đã thu về 31 triệu USD. Bộ phim có sự góp mặt của nữ minh tinh Sandra Bullock,  nam tài tử  Channing Tatum và sự xuất hiện chớp nhoáng của Brad Pitt.

Điều này có thể đã thu hút sự quan tâm của khán giả nữ nhiều hơn cả. Số liệu của Hollywood Reporter cho thấy gần 60% khán giả là nữ đã mua vé xem bộ phim này.

"The Lost City" là bộ phim hành động hài hước, xoay quanh cuộc phiêu lưu dở khóc dở cười của nữ nhà văn Loretta Sage và người mẫu trang bìa Alan trong rừng rậm. Loretta Sage bị tên tỷ phú độc ác Abigail Fairfax (do Daniel Radcliffe thủ vai) bắt cóc để giúp hắn tìm ra báu vật cổ trên một hòn đảo xa xôi.  

Thành phố mất tích, Câu chuyện điện ảnh, phòng vé Bắc Mỹ, The Lost City, bom tấn phòng vé Bắc Mỹ, quán quân bảng xếp hạng phim ăn khách, bom tấn siêu anh hùng
The Lost City

Phim còn có sự xuất hiện của tài tử Brad Pitt trong vai khách mời. Bộ phim mang đến cho khán giả những giây phút thoải mái với nhiều chi tiết gây cười như "chị đẹp" Loretta chạy trốn trong rừng rậm với bộ đồ liền thân lấp lánh và giày cao gót...

Chuyên gia David A. Gross thuộc hãng Franchise Entertainment Research cho rằng sự kết hợp giữa dàn diễn viên hạng A trong bộ phim phiêu lưu hài hước đã từng để lại ấn tượng và "The Lost City" cũng không phải là ngoại lệ.

Sau 3 tuần thống trị ngôi vị quán quân, "The Batman" đành ngậm ngùi tụt hạng trong bảng xếp hạng với 20,5 triệu USD. Bộ phim đã "ngốn" của Warner Bros số tiền đầu tư khổng lồ 200 triệu USD do ảnh hưởng của dịch bệnh làm chậm quá trình sản xuất. Mặc dù vậy, "bom tấn" này vẫn là một thành công lớn và chỉ chịu lép vế trước "Spider-Man: No Way Home".

Đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng là tân binh đến từ Ấn Độ có tên "RRR". Bộ phim sử thi này đã tạm "bỏ túi" 9,5 triệu USD trong 3 ngày ra mắt. Đây được xem là màn "chào rạp" thành công của một bộ phim Ấn Độ khi mà thời lượng bộ phim lên tới 3 giờ đồng hồ. "RRR" có sự tham gia của các diễn viên N.T. Rama Rao Jr. và Ram Charan trong vai các chiến sĩ cách mạng đấu tranh vì tương lai của đất nước. 

Thành phố mất tích, Câu chuyện điện ảnh, phòng vé Bắc Mỹ, The Lost City, bom tấn phòng vé Bắc Mỹ, quán quân bảng xếp hạng phim ăn khách, bom tấn siêu anh hùng
The Batman

"Tân binh" của tuần trước -"Jujutsu Kaisen 0" (tạm dịch: Chú thuật hồi chiến 0)- tụt xuống vị trí thứ 5 với doanh thu 4,6 triệu USD. "Jujutsu Kaisen 0" là bộ phim hoạt hình được chuyển thể từ truyện manga nổi tiếng cùng tên của Nhật Bản.

Bộ phim  kể về nhân vật Yuta Okkotsu, một chú thuật sư bị linh hồn của người bạn thân thiết đã mất Rika Orimoto đeo bám. Sau đó, Yuta Okkotsu được Satoru Gojo, một trong những chú thuật sư mạnh nhất, mời vào trường trung học Chú thuật. Tại đây, cậu làm quen với bạn mới là Maki Zen'in, Toge Inumaki và Panda và tất cả bắt đầu hành trình chế ngự những linh hồn gây hại cho con người.

Dưới đây là các bộ phim khác trong tốp các phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ tuần qua:

"X" - 2,2 triệu USD

"Dog" - 2,1 triệu USD

"Spider-Man: No Way Home" - 2 triệu USD

"Sing 2" - 1,3 triệu USD

"Infinite Storm" - 751.000 USD.

     Thanh Hương/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN