TTVH Online

Thế giới 474 triệu ca mắc Covid-19, hơn 6,12 triệu ca tử vong

23/03/2022 10:53 GMT+7

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 sáng 23/3 theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận tổng cộng 474.044.162 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 410 triệu ca đã bình phục, 60.839 ca đang phải điều trị tích cực và hơn 6,12 triệu ca tử vong.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 sáng 23/3 theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận tổng cộng 474.044.162 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 410 triệu ca đã bình phục, 60.839 ca đang phải điều trị tích cực và hơn 6,12 triệu ca tử vong.

Thế giới hơn 470 triệu ca mắc Covid-19, trong đó 6.100.497 ca tử vong

Thế giới hơn 470 triệu ca mắc Covid-19, trong đó 6.100.497 ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 21/3, thế giới ghi nhận tổng cộng 470.787.033 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.100.497 ca tử vong. Hơn 407 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn hơn 57,68 triệu người chưa khỏi bệnh.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận thêm 1.650.156 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, Hàn Quốc, Đức và Pháp có số ca mới mắc cao nhất, lần lượt là 353.725 ca, 268.357 ca và 180.777 ca. 

Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất, đến nay ghi nhận tổng cộng hơn 81,47 triệu ca mắc và gần 1 triệu ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng số ca mắc nhiều thứ hai thế giới, với hơn 43 triệu ca, trong khi Brazil có số ca tử vong nhiều thứ hai thế giới, với 657.773 ca.

Tại Mỹ, theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC), dòng phụ BA.2 của biến thể Omicorn hiện gây ra 35% số ca mắc mới COVID-19 tại nước này, tăng mạnh so với 22,3% ghi nhận tuần trước và 15,8% tuần trước nữa. 

ca mắc, tình hình dịch bệnh, tình hình dịch Covid, ca mắc Covid, mắc Covid, cập nhật tình hình dịch bệnh, tình hình dịch bệnh Covid, ca phục hồi, ca tử vong, dịch bệnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 22/3/2022. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

CDC Mỹ nhấn mạnh số ca nhiễm mới BA.2, còn được gọi là "biến thể tàng hình", đang dần chiếm số đông các ca nhiễm mới tại Mỹ và chỉ trong 1 tuần, số ca nhiễm mới biển thể này đã tăng gấp 2 lần. 

Chuyên gia dịch bệnh hàng đầu của Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci cho rằng số ca nhiễm BA.2 tại Mỹ sẽ gia tăng trong thời gian tới, song sẽ không gây ra làn sóng dịch bệnh như các biến thể khác. Trước đó, ông Fauci cho rằng BA.2 lây lan nhanh hơn khoảng 50 đến 60% so với với biển thể gốc Omicron và có thể trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại Mỹ. 

Tính theo khu vực, châu Âu hiện là khu vực bị ảnh hưởng nhất, với hơn 171,97 triệu ca mắc và hơn 1,75 triệu ca tử vong. Tiếp đến là châu Á với hơn 133,73 triệu ca mắc và 1,38 triệu ca tử vong. Khu vực Bắc Mỹ ghi nhận hơn 96,13 triệu ca mắc, trong đó có hơn 1,43 triệu ca tử vong. Nam Mỹ có hơn 55,9 triệu ca mắc và hơn 1,2 triệu ca tử vong.

Tại châu Âu, sau khi giới chức y tế Cyprus thông báo số ca nhiễm mới gia tăng đột biến, chính phủ nước này đã thông qua chương trình tiêm mũi thứ 4 vaccine ngừa COVID-19 cho nhóm người có nguy cơ cao, gồm người trên 70 tuổi, bệnh nhân HIV, người có hệ miễn dịch suy giảm,... Người sống trong các trung tâm dưỡng lão và các nhân viên y tế cũng sẽ sớm được tiêm mũi thứ 4.

ca mắc, tình hình dịch bệnh, tình hình dịch Covid, ca mắc Covid, mắc Covid, cập nhật tình hình dịch bệnh, tình hình dịch bệnh Covid, ca phục hồi, ca tử vong, dịch bệnh
 Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 21/3/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Bộ Y tế Cyprus cũng kêu gọi các bậc phụ huynh cho con em từ 12 tuổi đã tiêm vaccine đủ liều cơ bản cần tiêm mũi tăng cường. Tại Cyprus, mũi tiêm tăng cường ở trẻ em và mũi thứ 4 ở người lớn là không bắt buộc và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của chứng chỉ kỹ thuật số châu Âu. 

Hiện biến thể BA.2 gây ra 90% tổng số ca mắc mới COVID-19 tại Cyprus và phần lớn số ca mắc mới là người trẻ và người chưa tiêm chủng. Ngày 21/3 Cyprus ghi nhận tới 5.286 ca mắc mới, cao gấp 3 lần số ca mắc mới ghi nhận hằng ngày 2 tuần trước đó. Tỷ lệ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nước này đã tăng lên mức cao chưa từng thấy, 4,53%. 

Tình hình dịch bệnh hiện nay đã buộc Bộ Y tế nước này hoãn xem xét kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế trong 2 tuần.

Lan Phương/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN