TTVH Online

Cứ địa Mỹ Đình của tuyển Việt Nam

23/03/2022 15:10 GMT+7

Những người yêu thích các con số thống kê đã chỉ ra rằng, trong suốt hơn 4 năm dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam cho đến trước các lượt trận thuộc Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, khu vực châu Á, HLV Park Hang Seo gần như không thua ở Mỹ Đình.

(Thethaovanhoa.vn) - Những người yêu thích các con số thống kê đã chỉ ra rằng, trong suốt hơn 4 năm dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam cho đến trước các lượt trận thuộc Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, khu vực châu Á, HLV Park Hang Seo gần như không thua ở Mỹ Đình.

Việt Nam vs Oman: Liệu Việt Nam có chống được phạt góc của Oman?

Việt Nam vs Oman: Liệu Việt Nam có chống được phạt góc của Oman?

Ở trận lượt đi, Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc chống chiến thuật đá phạt góc cực dị của Oman. Liệu HLV Park Hang-seo đã có phương án để ngăn chặn?

Lần gần nhất đá ở đây, ngày mùng Một Tết Nguyên đán 2022, chúng ta thậm chí đã vượt qua Trung Quốc với tỷ số 3-1. Và đó là một chiến thắng lịch sử, sẽ còn được nhắc lại.

Công trình Khu liên hợp Thể thao QG Mỹ Đình, trong đó có SVĐ Mỹ Đình được xây dựng để phục vụ SEA Games 22 năm 2003. Trong khoảng một tháng tới đây, Khu liên hợp này sẽ tiếp tục được sử dụng cho SEA Games 31, khi Việt Nam lần thứ 2 đứng ra đăng cai một kỳ Đại hội TDTT Đông Nam Á, sau gần 20 năm. Tất nhiên, qua thời gian sử dụng, người ta đã nhiều lần phải tu bổ, nhưng Mỹ Đình vẫn sẽ là một công trình mang tính thế kỷ, một biểu tượng.

Gần 20 năm trước, đội tuyển U23 Việt Nam đã để thua sát nút trước đại kình địch Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 22, môn bóng đá nam. Đầu năm nay, chúng ta thắng Trung Quốc vang dội tại một trận đấu chính thức thuộc Vòng loại FIFA World Cup 2022. Nó nói lên điều gì?!

Bóng đá Việt Nam, ít nhất ở cấp độ đào tạo trẻ (đầu vào) và các ĐTQG - đầu ra của nền bóng đá, đã có sự nâng cấp đáng kể. Sự phát triển có tích lũy và dễ thấy hơn ở triều đại Park Hang Seo.

Từ thế kèo dưới và bị chấp sâu, khi đứng trước các đối thủ mạnh, giờ đội bóng có thể chơi sòng phẳng với ngay cả Australia, Nhật Bản hay Saudi Arabia..., khi đứng giữa Mỹ Đình và được tựa lưng vào khán đài để chiến đấu. Sau Trung Quốc, Oman có thể là bại quân tiếp theo.

Chú thích ảnh
Sân Mỹ Đình luôn có duyên với ông Park. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Trước chiến dịch Vòng loại thứ 3 bảng B, FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, Thể thao & Văn hóa đã nhận định, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có ít nhất 4 điểm và thậm chí là 6 điểm tuyệt đối khi tiếp Trung Quốc và Oman trên sân nhà Mỹ Đình.

Chúng ta không bỏ qua những cơ hội kiếm điểm dù là nhỏ nhất, song thú thật rằng, 5 đại diện còn lại ở bảng B đều mạnh hơn Việt Nam. Lợi thế sân nhà là điểm bám víu lớn nhất để kỳ vọng một ngày đẹp trời, các “chiến binh sao vàng”, sẽ thay đổi lời nguyền cho bóng đá Đông Nam Á.

Ngoài lối chơi mảng miếng, với chiến thuật chuẩn bị kỹ càng, cùng việc nâng cấp tầm sát thương..., thì sức sống trên các khán đài Mỹ Đình thực sự là cầu thủ thứ 12. Trận đấu với Oman sẽ là trận cuối cùng của thầy trò ông Park tại đây, trước khi chúng ta nói lời chia tay Vòng loại World Cup 2022, bằng chuyến đi đến xứ sở Mặt trời mọc Nhật Bản.

Hãy tận dụng tối đa lợi thế và chắt chiu những cơ hội nhỏ nhất có thể, dù chiến thắng trước Oman, hoàn toàn không tác động gì đến thứ hạng ở bảng B.

Sẽ có khoảng 20 ngàn CĐV, tương đương với 1/2 sức chứa sân Mỹ Đình, được vào sân. Hãy nhường lại những tấm vé vào cổng cho đội ngũ CĐV thực sự. Bởi chỉ CĐV mới có thể thổi cái hồn và động lực và khát vọng chiến thắng vào đội bóng, chứ không phải khán giả. Đó là điều chắc chắn!

Nhưng điều quan trọng nhất là đừng quá e ngại Oman, các chàng trai của ông Park!

CCKM

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN